Những bức tranh minh họa 'Alice ở xứ sở thần tiên'

Cuộc phiêu lưu của cô bé Alice ở xứ sở thần tiên được Salvador Dalí tái hiện trong 12 bức tranh độc đáo.

 Trong suốt hơn 150 năm kể từ khi tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll được xuất bản, bản minh họa của danh họa người Tây Ban Nha Salvador Dalí được đánh giá là kiệt tác. Năm 1969, một biên tập viên của nhà xuất bản Random House đã mời Dalí vẽ minh họa cuốn sách vượt thời gian của Carroll cho Câu lạc bộ sách thuộc nhà xuất bản. Dalí đã thực hiện tổng cộng 12 bức tranh có ký tên để làm hình minh họa cho mỗi chương sách. Ảnh: Encyclopædia Britannica.

Trong suốt hơn 150 năm kể từ khi tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll được xuất bản, bản minh họa của danh họa người Tây Ban Nha Salvador Dalí được đánh giá là kiệt tác. Năm 1969, một biên tập viên của nhà xuất bản Random House đã mời Dalí vẽ minh họa cuốn sách vượt thời gian của Carroll cho Câu lạc bộ sách thuộc nhà xuất bản. Dalí đã thực hiện tổng cộng 12 bức tranh có ký tên để làm hình minh họa cho mỗi chương sách. Ảnh: Encyclopædia Britannica.

Ấn bản Alice ở xứ sở thần tiên đặc biệt này gần đây được tặng lại cho thư viện của Đại học Brock. Ban đầu, nó thuộc sở hữu của Stuart Rothstein, giáo sư vật lý và hóa học đã nghỉ hưu. Ông là người bảo quản cuốn sách sau lần nhặt nó từ một hiệu sách ở St. Catharines năm 1970. Bản sao này được đánh số 363, với giá khoảng 8.000 đến 12.000 USD. Ảnh: Brock University.

Hai chương sách "Rơi xuống hang thỏ" và "Ao nước mắt".

"Cuộc đua Cacus và một câu chuyện dài" và "Sự xuất hiện của Bill".

"Lời khuyên của Sâu Bướm" và "Lợn con và hạt tiêu".

"Bữa tiệc trà điên rồ" và "Sân chơi croke của Hoàng Hậu".

"Chuyện của Giả Ba Ba" và "Vũ điệu Tôm Hùm".

"Ai lấy cắp bánh nhân trái cây?" và "Bằng chứng của Alice".

Thiên Ái

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-buc-tranh-minh-hoa-alice-o-xu-so-than-tien-post1162460.html