Những bức hình ám ảnh nhất vì đại dịch Covid-19 tại Mỹ và Italia

Mỹ hiện đang là quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới, trong khi đó Italia dẫn đầu về số ca tử vong do Covid-19.

Với tổng số 11,591 trường hợp tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến ngày 30/3, Italia hiện chiếm hơn 1/3 tổng số ca tử vong vì mắc dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

Người thân tham dự tang một bệnh nhân Covid-19 tại TP Cisternino, Italia ngày 30/3.

Người thân tham dự tang một bệnh nhân Covid-19 tại TP Cisternino, Italia ngày 30/3.

Giới chức Italia hôm 30/3 báo cáo thêm 4.050 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19, giảm từ 5.217 ca một ngày trước đó và thấp nhất trong 2 tuần qua.

Tính đến ngày 30/3, tổng số người mắc Covid-19 tại Italia tăng lên 101.739 ca.

Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza ngày 30/3 cho biết, nước này ghi nhận thêm 4.050 ca mắc virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 101.739 và trở thành quốc gia thứ 2 báo cáo hơn 100.000 người nhiễm bệnh, chỉ sau Mỹ.

Italia dẫn đầu về số ca tử vong vì mắc dịch Covid-19.

Giới chức y tế Italia cũng cho biết, nước này ghi nhận thêm 812 người tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19, cao hơn con số 756 của một ngày trước đó.

Tại phòng chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng của bệnh viện San Raffaele ở Milan, Italia hôm 27/3.

Hiện, Italia vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với 11.500 người chết. Tỷ lệ tử vong tại Italia là gần 11,4%, cao gấp hơn 2 lần tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Một linh mục địa phương làm lễ ban phước cho những người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trước khi giới chức chuyển các quan tài đi hỏa táng tại Seriate, Italia hôm 28/3.

Italia dự định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất tới giữa tháng 4 nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán nước này và Tây Ban Nha đang tiến đến đỉnh dịch. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thừa nhận các biện pháp hạn chế kinh tế không thể kéo dài quá lâu và có thể nới lỏng lệnh phong tỏa khi số ca nhiễm mới bắt đầu đà giảm.

Trong khi đó tính đến ngày 30/3, Mỹ tiếp tục là nước có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường bệnh tới TP New York. Con tàu không có khả năng điều trị Covid-19, nhưng có thể tiếp nhận những bệnh nhân thông thường để các bệnh viện tập trung chống dịch.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu giữa hàng chồng vật tư bảo vệ y tế trong cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits hôm 24/3.

Số liệu tổng hợp của trường đại học Johns Hopkins cho biết, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ tính đến ngày 30/3 là 161.807. Trong đó, khoảng 2.978 người tử vong và hơn 5.500 người đã khỏi bệnh tại Mỹ, theo báo cáo của đại học Johns Hopkins.

Số ca nhiễm Covid-19 cần nhập viện tăng vọt khiến bệnh viện ở New York, Mỹ quá tải.

Theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục trong ngày 30/3 tăng lên 782.319 trường hợp và hơn 37.500 người chết trong khi các quốc gia tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội nhằn ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 tại Mỹ với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong.

Với hơn 160.000 ca nhiễm tính đến ngày 30/3, Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong, trong đó hơn 36.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 790 người chết.

Người phát ngôn của hệ thống bệnh viện Mount Sinai tại New York hôm 30/3 cho biết, một bệnh viện dã chiến được xây dựng ngay giữa Công viên Trung tâm New York để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 31/3.

New York đã bước qua dấu mốc đáng buồn khi có hơn 1.000 ca tử vong vì virus corona trên toàn bang, trong đó TP New York chiếm 2/3.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 29/3 đưa ra dự báo u ám về dịch bệnh đang hoành hành ở New York, và nói tình hình còn có thể xấu đi.

“Tôi nghĩ không có cách nào nhìn vào các con số mà tránh được hàng nghìn người tử vong”, ông Cuomo nói trong buổi họp báo. “Tôi hy vọng là tôi sai”.

Số ca nhiễm ở New York tăng 7.200 chỉ trong một ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 59.513, tính đến ngày 29/3.

Tại bang New York, tổng cộng khoảng 8.500 người đã phải nhập viện tính đến ngày 29/3, tăng 16% so với ngày trước đó, bao gồm 2.037 người phải điều trị tích cực.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nung-buc-hinh-am-anh-nhat-vi-dai-dich-covid-19-tai-my-va-italia-379475.html