Những bức chân dung 'thay ngàn lời muốn nói' trên khắp thế giới

Ban tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế 'Chân dung nhân loại 2020' đã xác định được những bức ảnh lọt vào vòng chung khảo.

Theo đó, các tác phẩm của những nghệ sĩ tham gia đã chứng minh rằng mọi người có nhiều điểm chung hơn là khác biệt. Những bức ảnh phản ánh niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống của con người ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Cuộc thi ảnh quốc tế “Chân dung Nhân loại” (Portrait of Humanity) là sáng kiến toàn cầu được khởi xướng bởi nhà xuất bản Tạp chí Nhiếp ảnh Anh năm 1854.

Dưới đây là những bức ảnh đặc sắc nhất lọp vào chung khảo của cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế “Chân dung nhân loại 2020”. (Ảnh: Portraitofhumanity.co)

Bức ảnh của nghệ sĩ Udayan Sankar Pal đến từ Ấn Độ ghi lại khoảnh khắc tình cảm của hai người phụ nữ.

Bức ảnh của nghệ sĩ Udayan Sankar Pal đến từ Ấn Độ ghi lại khoảnh khắc tình cảm của hai người phụ nữ.

Bức ảnh Ca sĩ Iggy Pop dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Antoine Veling.

Bức ảnh Người đàn bà thép của nhiếp ảnh gia Kathryn MacPhee chụp ở thủ đô Bangladesh.

Hơn 100 người đã tập trung tại một bể bơi không có nước ở Birmingham qua ống kính của nhiếp ảnh gia Attilio Fiumarella.

Bức ảnh Chú bé Otis một tuổi của nhiếp ảnh gia Aniya Emtage.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Daniel Fernández với cảnh một pháp sư đang làm lễ.

Nhiếp ảnh gia Shinya Itahana, chụp lại cảnh các tu sĩ ở Tây Tạng trong thung lũng.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Tiberio Sorvillo.

Tác phẩm người đàn ông trên vách đá của nhiếp ảnh gia Mauro De Bettio.

Bức ảnh Greta Thunberg trên sân khấu ở Montreal của nhiếp ảnh gia Eric Demers.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nhung-hinh-anh-chan-thuc-nhat-tu-cuoc-thi-chan-dung-cua-nhan-loai-2020-254454.html