Những bức ảnh trắng đen đắt giá về Delhi của Ấn Độ ở thế kỷ 19

Hình ảnh về những di tích lịch sử của Ấn Độ năm 1890.

Một con phố buôn bán ở Delhi năm 1890.

Một con phố buôn bán ở Delhi năm 1890.

Cổng thành Kashmere.

Kutub Minar còn được biết đến là khu du lịch với tòa tháp Qutub Minar nằm ở phía nam thủ đô New Delhi. Tòa tháp Qutub Minar là giáo đường cao nhất tại Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1193, sau khi vương triều Hindu cuối cùng bị lật đổ tại Delhi.

Phía trước nhà thờ hồi giáo Jumma Musjid. Được người dân địa phương gọi bằng tên Old Delhi, Jama Masjid. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 17 theo chỉ thị của Hoàng đế Shah Jahan.

Trước cổng lăng Hoàng đế Nasiruddin Humayun được chụp năm 1890. Đây là vị vua thứ hai của đế quốc Mogul. Là một ông vua tài ba, nhưng vì quá đắm chìm vào thanh sắc nên ông đã để mất vương quốc về tay một nhà quý tộc Afghanistan.

Trâm Anh (Theo Monovisions)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-buc-anh-trang-den-dat-gia-ve-delhi-cua-an-do-o-the-ky-19/20200806090025249