Những bức ảnh thời sự 'xoắn não' chụp năm 2019

Trong vô số ảnh thời sự chụp từ đầu năm tới nay, nhiều bức gây ấn tượng mạnh về nội dung và đôi khi khó hiểu nếu người xem không nhớ hoặc không rõ bối cảnh sự kiện.

-Ảnh của Washington Alves chụp ngày 28/1: Các nhân viên cứu hộ nghỉ ngơi sau khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ sập con đập Brumadinho ở Brazil. Đập vỡ, tràn xuống mỏ sắt khiến ít nhất 256 người thiệt mạng (14 người vẫn mất tích).

-Ảnh của Wang He chụp ngày 20/2: Nghệ sĩ Zhangzhen 33 tạo ra chiếc mặt nạ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại xưởng nghệ thuật Face Funkey của ông ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Ông cũng tạo ra mặt nạ nhà lãnh đạo triều Tiên Kim Jong Un, trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp thượng đỉnh lần hai (diễn ra ở Việt Nam cuối tháng 2).

-Ảnh của Noel Guevara chụp ngày 7/3: Một con cua bị mắc kẹt trong chiếc cốc nhựa bỏ đi gần thành phố Batangas của Philippines. Các nhà khoa học dự báo, khối lượng rác nhựa (plastic) ở các đại dương đến năm 2050 sẽ nặng hơn khối lượng của cá biển.

-Ảnh của Mulugeta Ayene chụp ngày 14/3: Người thân của một nạn nhân thiệt mạng trong chuyến bay ET302 của Ethiopian Airlines, ném đất cát vào mặt mình khi than khóc tại hiện trường vụ tai nạn gần thị trấn Bishoftu của Ethiopia. Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh, khiến tất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng.

-Ảnh của Ian Forsyth chụp ngày 6/4: Will Hyde, một người Anh hâm mộ phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) mặc trang phục giống nhân vật Chewbacca trong phim, ôm ván trượt đi dọc bãi biển sau khi tương tác với những người lướt sóng trong ngày đầu tiên của lễ hội viễn tưởng Scarborough Sci-Fi tại thị trấn ven biển Scarborough của Anh.

-Ảnh của Quỹ Khoa học quốc gia (Mỹ) chụp ngày 10/4: Các nhà nghiên cứu của Quỹ Khoa học quốc gia thông báo, đây là bức ảnh đầu tiên chụp một lỗ đen. Lỗ đen này nằm ở trung tâm của M87 – một thiên hà khổng lồ gần cụm thiên hà Virgo (Xử Nữ), cách Trái đất 55 triệu năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.500 tỷ km). Lỗ đen này có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần khối lượng Mặt trời.

-Ảnh của Mathieu Shamavu chụp ảnh 18/4: Hai con khỉ đột (gorilla) tên là Ndakazi và Ndeze bắt chước hành động của con người trong bức ảnh “tự sướng” của Mathieu Shamavu – nhân viên Vườn Quốc gia Virunga ở Cộng hòa Dân chủ Congo. “Hai nàng khỉ đột này luôn hành động kiểu nghịch ngợm nên đây chính là bức ảnh hoàn hảo về tính cách của các nàng”, Vườn Quốc gia Virunga viết trên Instagram.

-Ảnh của Justin Sullivan chụp ngày 23/4: Các nhà khoa học phẫu thuật xác một con cá voi xám dạt vào bờ tại bang California (Mỹ). Trong vòng một tháng, 7 con cá voi dạt vào bờ khu vực vịnh San Francisco và dọc bờ biển của bang, trong đó 4 con chết vì suy dinh dưỡng và 3 con chết vì bị tàu biển đâm phải.

-Ảnh của Alexey Pavlishak chụp ngày 25/4: Con mèo có tên Pusha chơi với 1 trong 4 con sóc mồ côi mà nó nhận nuôi ở công viên thành phố Bakhchisaray trên bán đảo Crimea (Nga).

-Ảnh của Mike Hutchings chụp ngày 1/5: Các ngôi nhà ở thành phố cảng Pemba của Mozambique bị siêu bão Kenneth tàn phá. Kenneth là cơn bão lớn thứ hai quét qua đông nam châu Phi trong vòng 5 tuần.

-Ảnh của Amir Cohen chụp ngày 5/5: Hệ thống phòng không của Israel phóng tên lửa đánh chặn nhằm vào các rocket bắn đi từ Dải Gaza gần thành phố Asheklon của Israel. Dịp cuối tuần chứng kiến một trong những đợt giao tranh tồi tệ nhất trong xung đột Israel-Palestine kể từ cuộc chiến năm 2014 giữa Israel và Hamas - nhóm vũ trang Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza.

-Ảnh của Meridith Kohut chụp ngày 6/5: Anailin Nava (2 tuổi, ở đảo Toas của Venezuela) bị suy dinh dưỡng nặng. Sau gần một thập kỷ quản lý yếu kém, phung phí tài nguyên dầu mỏ, rồi bị Mỹ và các đồng minh cấm vận, Venezuela lâm cảnh thiếu hụt thực phẩm, thuốc men. Theo Liên Hợp Quốc, hàng triệu người đã rời bỏ Venezuela kể từ năm 2014. Họ cũng rời bỏ quê hương vì tình trạng mất điện, thất nghiệp và tội phạm bạo lực gia tăng.

-Ảnh của Hallie Pound chụp ngày 7/5: Đây là các học viên trong tổng số 34 phụ nữ Mỹ gốc Phi tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ (tên gọi khác là West Point). Đây là lớp có số nữ học viên Mỹ gốc Phi đông nhất tốt nghiệp cùng nhau, người phát ngôn của West Point cho biết.

-Ảnh của Ibraheem Abu Mustafa chụp ngày 18/5: Người dân ở Gaza City, thành phố lớn nhất Palestine, vừa kết thúc tháng nhịn ăn Ramadan. Họ ăn uống gần một tòa nhà bị phá hủy gần đây trong một trận không kích của Israel.

-Ảnh của Dick van Duijn chụp ngày 5/6: Một con sóc đất tận hưởng hương hoa ở thủ đô Vienna của Áo.

-Ảnh của Steffen Olsen chụp ngày 13/6: Các con chó kéo xe ở vùng nước đóng băng đang tan chảy ở tây bắc Greenland. Mùa băng tan của Greenland thường bắt đầu vào cuối tháng 5. Nhưng năm nay, mùa băng tan bắt đầu sớm hơn, ngay từ đầu tháng 5.

-Ảnh của Irina Yarinskaya chụp ngày 17/6: Một con gấu trắng Bắc Cực đi lạc vào thành phố công nghiệp Norilsk của Nga, cách nơi ở của nó hàng tăm cây số. Lần gần đây nhất gấu trắng Bắc Cực xuất hiện gần Norilsk là hơn 40 năm trước, lãnh đạo Sở Taimyr thuộc Cục Kiểm soát rừng nhà nước (Nga) cho biết.

-Ảnh của Amy Christie Hunter chụp ngày 18/6: Một đám mây có hình thù kỳ thù xuất hiện trên bầu trời phía trên Hồi núi Smith ở bang Virginia của Mỹ.

-Ảnh của NASA chụp ngày 22/6: Bức ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cho thấy cột tro bụi khổng lồ bốc lên từ núi lửa Raikoke trên đảo Raikoke. Đây là hòn đảo không người ở thuộc Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Nga và Nhật Bản.

-Ảnh của Julia Le Duc chụp ngày 24/6: Thi thể của người nhập cư Salvador Alberto Martínez và con gái gần 2 tuổi Angie Valeria nổi ven sông Rio Grande gần thành phố Matamoros của Mexico. Họ chết đuối khi cố vượt sông sang bang Texas của Mỹ.

-Ảnh của Peter Komka chụp ngày 26/6: Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bay phía trước Mặt trời. Ảnh được chụp ở gần thành phố Gyongyos của Hungary.

-Ảnh của Chase Dekker chụp ngày 22/7: Một con sư tử biển ở trong miệng một con cá voi lưng gù ở vịnh Monterey Bay, bang California (Mỹ). Sau đó, sư tử biển bơi ra ngoài khơi xa, nhiếp ảnh gia Chase Dekker nói. Cá voi lưng gù thuộc loài động vật ăn lọc nên không có hứng thú ăn thịt sư tử biển. Trong thực tế, thực quản cá voi chỉ to bằng quả bưởi hoặc quả dưa nhỏ nên không thể nuốt những sinh vật to như sư tử biển.

-Ảnh của Mohammed Huwais chụp ngày 28/7: Một người đàn ông đang cố bắt châu chấu trong khi đứng trên mái nhà ở thủ đô Sanaa của Yemen.

-Ảnh của Omer Messinger chụp ngày 13/8: Một cặp chim cánh cụt đực hướng mặt về phía ánh sáng mặt trời; con bên phải đang ấp trứng tại vườn thú Berlin (Đức). Nhân viên vườn thú đưa cho cặp đồng giới này một quả trứng và theo bản năng, chúng coi quả trứng là của mình.

-Ảnh của Marizilda Cruppe chụp ngày 23/8: Ảnh chụp từ trên không cho thấy một phần rừng mưa Amazon ở bang Mato Grosso của Brazil bị cháy. Rừng Amazon năm nay cháy dữ dội hơn năm ngoái, gây ra nhiều tranh cãi cả về môi trường và chính trị.

-Ảnh của Philip Fong chụp ngày 23/8: Màn hình điện thoại di động sáng soi trên đỉnh Sư Tử Sơn - một ngọn núi ở Hong Kong. Người biểu tình Hong Kong nắm tay nhau thể hiện sự đoàn kết.

-Ảnh của Carlos Barria chụp ngày 25/8: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôn má Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước khi chụp ảnh chung tại Thượng đỉnh G7 ở Pháp. Bức ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

-Ảnh của Kevin Gill chụp ngày 11/9: Vết đen khổng lồ trên Mộc tinh kỳ thực là bóng của Io – vệ tinh tự nhiên của sao Mộc. Lúc đó, Io che khuất một phần Mặt trời. Cơ quan Hàng không-Vũ trụ Mỹ (NASA) nói rằng, vết đen rộng 3.540 km.

-Ảnh của công ty Planet Labs (Mỹ) chụp ngày 14/9: Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Buqyaq ở Ả rập Xê út. Phiến quân Houthi của Yemen nhận trách nhiệm các vụ tấn công bằng 10 máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu trọng yếu của Ả rập Xê út – một trong những trung tâm sản xuất dầu mỏ lớn nhất của thế giới.

-Ảnh của Christina Koch chụp ngày 25/9: Phóng rốc-két Soyuz của Nga nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

-Ảnh của Navesh Chitrakar chụp ngày 26/9: Một con ếch ngồi trên lá sen sau cơn mưa ở Lalitpur – thành phố lớn thứ ba của Nepal.

-Ảnh của Tolga Akmen chụp ngày 27/9: Nhân viên phòng tranh tạo dáng với bức tranh "Devolved Parliament" (Nghị viện giảm quyền) của nghệ sĩ Anh Banksy tại nhà đấu giá Sotheby's ở thủ đô London của Anh. Bức tranh miêu tả các hàng ghế của nghị viện bị khỉ chiếm, được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục 12,2 triệu USD.

-Ảnh của Quỹ Cánh đại bàng (Mỹ) chụp ngày 8/10: Con đại bàng đuôi trắng có tên Victor này được gắn camera, bay trên các ngọn núi và sông băng ở tỉnh Haute-Savoie của Pháp. Đây là chuyến bay chuẩn bị cho Alpine Eagle Race (Cuộc đua đại bàng trên núi cao) – một dự án nhằm nâng cao nhận thức về sự nóng lên toàn cầu.

-Ảnh của Vahid Salemi chụp ngày 10/10: Các nữ cảnh sát (trái) đứng gần đám đông phụ nữ xem một trận bóng đá ở thủ đô Tehran của Iran. Ngay sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran ra lệnh cấm phụ nữ đến sân vận động xem thi đấu thể thao. Dưới sức ép của các tổ chức nhân quyền và FIFA, Iran đồng ý cho phép phụ nữ tới sân vận động xem trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Iran và Campuchia.

-Ảnh của John Lamparski chụp ngày 25/10: Tuần thứ 3 liên tiếp, minh tinh Jane Fonda bị còng tay dẫn đi trong cuộc biểu tình khủng hoảng khí hậu tại Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) ở thủ đô Washington. “Chúng ta phải hành xử như thể nhà của chúng ta bị cháy vì đúng là như vậy”, Fonda nói, gợi nhớ cụm từ mà Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường tuổi teen của Thuy Điển, thường dùng.

-Ảnh của Marco Bertorello chụp ngày 13/11: Một phụ nữ lội qua Quảng trường St. Mark sau đợt triều cường ở thành phố Venice của Ý. Thành phố tình yêu đối mặt vụ ngập lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhung-buc-anh-thoi-su-xoan-nao-chup-nam-2019-1493202.tpo