Những bức ảnh màu hiếm hoi về Quân đội Pháp trong CTTG 1

Những bức ảnh màu mới được đăng tải trên tờ Daily Mail Anh dưới đây phần nào hé mở cuộc sống của các binh sĩ Pháp ngay trên chiến trường trong thời kỳ diễn ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Một bé gái ngồi chơi trước cửa một cửa hàng ở miền Bắc nước Pháp hồi năm 1917, cạnh đó là balo và súng của hai lính Pháp dừng chân nghỉ gần đó. (Nguồn: Getty Images/Daily Mail)

Một bé gái ngồi chơi trước cửa một cửa hàng ở miền Bắc nước Pháp hồi năm 1917, cạnh đó là balo và súng của hai lính Pháp dừng chân nghỉ gần đó. (Nguồn: Getty Images/Daily Mail)

Đại úy - phi công Robert de Beauchamp thuộc Không quân Pháp bên cạnh chiến đấu cơ Sopwith Camel của mình vào năm 1916.

Các binh sĩ Pháp mua báo tại một ki-ốt ở Rexpoede, miền bắc nước Pháp, hồi tháng 9/1917 trong thời kỳ diễn ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1917).

Các binh sĩ Pháp chuẩn bị cho trận sông Aisne lần thứ hai. Đây là một trận chiến tiêu biểu giữa Pháp và Đế quốc Đức trên Mặt trận phía Tây trong Thế chiến I.

Lính Pháp cạo râu tại lán trại quân đội của nước này ở Soissons năm 1917.

Một tốp binh sĩ Pháp ngồi nghỉ ăn trưa trên bãi cỏ ở Aisne, Mặt trận phía Tây nước Pháp, năm 1917.

Một sĩ quan Pháp cùng các loại bom, đạn pháo thậm chí là cả cánh quạt của máy bay Đức mà anh ta sưu tâm được tại chiến trường Reims trong năm 1917.

Một tốp pháo binh Pháp đứng cạnh những khẩu pháo 75 mm trên Mặt trận phía Tây trong Trận Verdun hồi tháng 9/1916.

Pháo binh Pháp tại mặt trận vào tháng 9/1916, những khẩu pháo 75mm này đôi khi cũng được sử dụng như pháo phòng không.

Một nghĩa trang của Quân đội Pháp tại mặt trận Verdun trong năm 1016, chỉ trong vòng 300 ngày, Paris đã mất tới hơn 379.000 binh sĩ trong đó có tới 163.000 người thiệt mạng.

Một tốp lính Pháp trên chiến hào ở Hirtzbach, vùng Alsace, ngày 16/6/1917.

Một nhóm lính Senegal chiến đấu trong Quân đội Pháp trong Thế chiến thứ 1. Senegal có khoảng 200.000 quân tham gia Chiến tranh Thế giới thứ 1 và 30.000 người trong số đó không bao giờ quay trở về quê nhà.

Một đội lính cứu hỏa Pháp tại Reims trong năm 1917.

Một đơn vị pháo binh hạng nặng Pháp chiến đấu tại mặt trận Verdun trong năm 1916. Theo ước tính có hàng triệu viên đạn pháo được cả hai phe sử dụng trên chiến trường này.

Các binh sĩ Pháp thuộc trung đoàn bộ binh 370 ngồi ăn súp trên chiến trường năm 1917.

Mời độc giả xem thêm video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-buc-anh-mau-hiem-hoi-ve-quan-doi-phap-trong-cttg-1-1064103.html