Những bức ảnh lột tả thế giới năm 2021

Đài BBC công bố 27 bức ảnh báo chí nổi bật năm 2021, đi kèm với đó là 27 sự kiện để lại dấu ấn trong năm trên khắp thế giới.

 Một người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump mang bục phát biểu của chủ tịch Hạ viện Mỹ ra khỏi Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) tại thủ đô Washington D.C. vào ngày 6/1. Ngày hôm ấy, đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào Điện Capitol trong lúc Quốc hội Mỹ đang xác thực chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.

Một người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump mang bục phát biểu của chủ tịch Hạ viện Mỹ ra khỏi Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) tại thủ đô Washington D.C. vào ngày 6/1. Ngày hôm ấy, đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào Điện Capitol trong lúc Quốc hội Mỹ đang xác thực chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.

Bà Kamala Harris chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là người gốc Phi - Nam Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ, sau khi tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor. Ảnh: AFP.

Người thân của Vijay Raju, một nạn nhân Covid-19, khóc thương tại cơ sở hỏa táng tại làng Giddenahalli, nằm ở rìa Bengaluru, Ấn Độ vào tháng 5, khi dịch bệnh quét qua đất nước này. Ảnh: Reuters.

Một cậu bé chỉ tay vào bóng bay tại Karachi, Pakistan sau lễ cầu nguyện Eid al-Fitr vào tháng 5, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay linh thiêng Ramadan trong đạo Hồi. Ảnh: AFP.

Hiện trường vụ sập khu căn hộ 12 tầng ở Surfside, gần Miami, bang Florida (Mỹ), khiến 98 người thiệt mạng vào ngày 24/6. Phần còn lại của tòa nhà bị đánh sập vào đầu tháng 7 để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân gây ra vụ sập nhà đang được điều tra. Ảnh: AFP.

Ndakasi, một cô khỉ đột núi mồ côi, nằm trong vòng tay người chăm sóc, Andre Bauma, ít lâu trước khi qua đời vào tháng 9 tại khu dành cho khỉ đột mồ côi ở Virunga, vườn quốc gia lâu đời nhất của châu Phi, thuộc Congo. Ndakasi được ông Bauma giải cứu vào năm 2007, sau khi mất bố mẹ trong tay những đối tượng săn bắn trộm. Ảnh: AFP.

Núi lửa Fargradalsfjall phun trào dung nham nóng chảy gần thủ đô Reykjavik của Iceland vào tháng 8. Ngọn núi này bắt đầu phun trào từ tháng 3, lần đầu tiên trong hơn 800 năm. Ảnh: AFP.

Imam Aleksander Bazarewicz nói lời cầu nguyện tại tang lễ Ahmed, một thanh niên tị nạn người Syria 19 tuổi chết đuối trong lúc cố đến Ba Lan, vào tháng 11. Buổi lễ diễn ra tại nghĩa trang địa phương của một nhóm nhỏ người Tatar theo đạo Hồi tại Bohoniki (Ba Lan). Ảnh: AFP.

Đám đông ăn mừng phán quyết có tội đối với cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin, người ghì cổ George Floyd tới chết, bên ngoài tòa thị chính hạt Hennepin, bang Minneapolis (Mỹ) hồi tháng 4. Bồi thẩm đoàn tuyên Chauvin có tội với 3 tội danh: Giết người cấp độ 2, giết người cấp độ 3 và ngộ sát. Ảnh: Reuters.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên gọi “Bên nhau” của nghệ sĩ Lorenzo Quinn. Tác phẩm này được trưng bày gần kim tự tháp Giza tại Cairo hồi tháng 10, trong triển lãm “Mãi mãi là hiện tại”. Triển lãm có tác phẩm của cả nghệ sĩ đương đại Ai Cập và nước ngoài. Ảnh: AFP.

Hàng trăm người Afghanistan chen chúc trên vận tải cơ của Mỹ để trốn khỏi Kabul, sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước hồi tháng 8. Ảnh: Không lực Mỹ.

Lính biên phòng Mỹ cưỡi ngựa ngăn người di cư từ Haiti, chủ yếu là người da màu, tiến vào một khu trại trên bờ sông Rio Grande tại bang Texas (Mỹ) hồi tháng 9. Những hình ảnh này đã bị các nhà lập pháp lên án và được so sánh với thời kỳ nô lệ ở Mỹ. Ảnh: AFP.

Tháng 5, Phó thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong 30 năm qua chủ trì buổi họp báo thường ngày tại Nhà Trắng. “Thật là vinh dự khi được đứng đây”, bà Jean-Pierre nói. “Nhưng tôi tin rằng việc được đứng sau chiếc bục này, đứng dưới tòa nhà này không phải là chuyện của một người, mà là chuyện chúng ta làm gì để đại diện cho người Mỹ”. Ảnh: Reuters.

Nữ ca sĩ Stefania người Hy Lạp sử dụng hiệu ứng kỹ xảo nền xanh tại cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest (ESC) diễn ra tại Rotterdam, Hà Lan hồi tháng 5. Italy đã chiến thắng trong sự kiện này với ban nhạc rock Maneskin, trong khi Anh lần thứ hai trong lịch sử không được điểm nào. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên y tế gõ cửa từng nhà để tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Siaya, Kenya vào tháng 5. Ảnh: AFP.

Bề mặt Sao Hỏa dưới ống kính của tàu thăm dò Perseverance hồi tháng 2. NASA đã chia sẻ hàng trăm bức ảnh chụp Sao Hỏa mà Perseverance thu được trong sứ mệnh tìm dấu hiệu sự sống cổ đại và thu thập mẫu đất đá để chuẩn bị cho hành trình về Trái Đất. Ảnh: NASA.

Gấu trúc khổng lồ Su Shan sinh con tại Khu bảo tồn tự nhiên Ngọa Long ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hồi tháng 8. Ảnh: AFP.

Tháng 8, vận động viên Julio Cesar La Cruz từ Cuba đứng tạo dáng sau khi giành huy chương vàng bộ môn boxing hạng nặng tại kỳ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Claudia Castano chạm tay vào tên người anh được khắc trên một bức tường tại khu tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9 ở công viên Liberty, bang New Jersey, Mỹ. Trong video kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ở New York, Tổng thống Biden đã dành lời tưởng nhớ tới 3.000 nạn nhân. Ảnh: AFP.

Bên trong một căn nhà thiệt hại do lốc xoáy ở Mayfield, Kentucky (Mỹ) hồi tháng 12. Giới chức bang cho biết đây là trận lốc xoáy mạnh nhất trong lịch sử Kentucky, với hơn 70 người đã thiệt mạng. Ảnh: AFP.

Sét đánh ngang trời trong lúc người dân chứng kiến màn trình diễn ánh sáng hồi tháng 6, trước thềm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu, cảnh báo các thế lực nước ngoài sẽ chịu hậu quả nếu cố gắng bắt nạt Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Mr. Lordi, còn gọi là Tomi Petteri Putaansuu, thành viên ban nhạc hard rock Lordi của Phần Lan, được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ hai vào tháng 8 tại Rovaniemi, Phần Lan. Ảnh: AFP.

Tình nguyện viên tập hợp để chờ đến thời điểm trợ giúp lực lượng lính cứu hỏa trong một trận cháy rừng gần ngôi làng Kamatriades, đảo Evia, Hy Lạp. Ảnh: AFP.

Các tảng băng trôi tại miệng vịnh hẹp băng hà Jakobshavns gần Ilulisat, Greenland hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Vận động viên người Mỹ Matt Stutzman, được biết đến với tên gọi “Cung thủ Không tay”, thi đấu với vận động viên người Slovakia Marcel Pavlik trong khuôn khổ giải bắn cung trợ lực mở rộng tại Paralympic Tokyo 2020 vào tháng 8. Ảnh: AFP.

Rapper người Mỹ Lil Nas X xuất hiện tại Met Gala 2021 - một trong những sự kiện thời trang lớn nhất, có nhiều người nổi tiếng tham gia nhất - tại New York vào tháng 9. Met Gala quay trở lại sau một năm bị hủy vì đại dịch. Ảnh: AFP.

Hai nhà du hành vũ trụ tham gia vào một sứ mệnh hồi tháng 10 tại Hố trũng Ramon, nằm ở sa mạc Negev của Israel, nhằm chuẩn bị cho lần hạ cánh trên Sao Hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này kéo dài 3 tuần với sự hợp tác của Diễn đàn Không gian Áo và Cơ quan Không gian Israel. Ảnh: AFP.

Quốc Đạt

Theo BBC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-buc-anh-lot-ta-the-gioi-nam-2021-post1286433.html