Những bức ảnh lấy cảm hứng từ cuộc sống đặc sắc nhất trong năm

Pink Lady Food Photography, giải thưởng dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư trên khắp thế giới mới đây đã công bố những bức hình ấn tượng và có sức lan tỏa nhất trong năm.

Cụ thể, Pink Lady Food Photography do “nữ hoàng” truyền thông mảng ẩm thực và sự kiện Caroline Kenyon, người Anh, lập nên vào năm 2011.

Theo đó, qua gần 10 năm, cuộc thi thu hút gần 60.000 ảnh dự thi của các tác giả đến từ 77 quốc gia. Năm 2020, cuộc thi thu hút hơn 9.000 bức ảnh dự thi đến từ 60 quốc gia, ở 27 hạng mục khác nhau. Pink Lady Food Photography được đánh giá là một trong những cuộc thi nhiếp ảnh uy tín mảng ảnh nghệ thuật ẩm thực.

Đây là giải thưởng dành cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực ẩm thực. Giải thưởng do Action Against Hunger hỗ trợ, tổ chức viện trợ nhân đạo chuyên cứu sống trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước nghèo.

Dưới đây là những tác phẩm đạt giải ở một số hạng mục nổi bật của Pink Lady Food Photography 2020. Ảnh: RIA (tổng hợp).

Người đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi là nhiếp ảnh gia người Bangladesh KM Asad với tác phẩm “Sau khi xuất hành”. Bức ảnh chụp trong trại tị nạn Rohingya, nơi được coi là nhà của hơn một triệu người ở Cox's Bazaar, Bangladesh.

Người đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi là nhiếp ảnh gia người Bangladesh KM Asad với tác phẩm “Sau khi xuất hành”. Bức ảnh chụp trong trại tị nạn Rohingya, nơi được coi là nhà của hơn một triệu người ở Cox's Bazaar, Bangladesh.

Tác phẩm “Khi tổ ong đầy mật” đạt giải nhất mục Food in the Field (Cánh đồng ẩm thực) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Xiangdong Sun.

Tác phẩm “Buông lưới buổi sáng” của nhiếp ảnh gia người Myanmar Zay Yar Lin.

Nhiếp ảnh gia Thomas Alexander đã giành được chiến thắng hạng mục “Nhiếp ảnh gia thực phẩm đám cưới”.

Tác phẩm “Cùng nấu ăn” của tác giả K M Asad ở mục Food for Celebration (Tổ chức lễ hội ẩm thực). Ảnh ghi lại khung cảnh chuẩn bị một bữa tiệc trên đồng của người Hồi giáo ở Dhaka, Bangladesh.

Chiến thắng trong đề cử ở hạng mục “Thức ăn trên bàn” đã thuộc về nhiếp ảnh gia Anh Sandy Wood, do InterContinental tài trợ.

Bức ảnh chiến thắng trong hạng mục On the Phone (ảnh chụp điện thoại) là nhiếp ảnh gia Azim Phan Ronnie với tác phẩm “Hilsa”. Ghi lại hình ảnh một núi cá trong chợ Chittagong, nơi bán buôn loài cá cháy hilsa lớn nhất ở Bangladesh.

Tác phẩm “Nghệ thuật mỳ ramen” của nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Xueping Du, người chiến thắng hạng mục “Ẩm thực đường phố”.

Nhiếp ảnh gia người Việt Nam, Đỗ Thành Nhân là tác giả đạt giải nhất mục ảnh Food in action (Ẩm thực trong hoạt động con người). Tác phẩm có tên “Chờ nắng” được ghi lại cảnh bánh tráng phơi sương ở làng nghề truyền thống Trảng Bàng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh.

Tác phẩm đạt giải nhất hạng mục “Bán thực phẩm” của nhiếp ảnh gia Zay Yar Lin đã ghi lại khung cảnh đầy màu sắc của quầy rau quả tại một chợ đêm ở thành phố Yangon, Myanmar.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nhung-buc-anh-lay-cam-hung-tu-cuoc-song-dac-sac-nhat-trong-nam-64544.html