Những bức ảnh 'khó đỡ' xuất hiện trong mùa dịch Covid-19

Những ngày gần đây, những thông tin tích cực trong cuộc chiến với dịch bệnh toàn cầu do virus Covid-19 gây ra liên tục được công bố khiến người dân hết sức vui mừng. Tuy nhiên, trước khi có thông báo hoàn toàn chấm dứt dịch Covid-19, người dân vẫn cần hết sức cẩn thận và tuyệt đối tuân thủ những biện pháp an toàn mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Một số hình ảnh chỉ xuất hiện trong mùa dịch corona sau đây sẽ giúp chúng ta thư giãn, có thêm sức khỏe để tiếp tục chiến đấu với dịch. Tất nhiên, đừng bắt chước làm theo, vì hiệu quả cũng những loại khẩu trang hay mặt nạ dưới đây chỉ dừng ở mức...giải trí.

 Thời buổi virus viêm phổi hoành hành, đeo khẩu trang là phải 24/7, kể cả lúc hút thuốc lá… vẫn phải đeo khẩu trang.

Thời buổi virus viêm phổi hoành hành, đeo khẩu trang là phải 24/7, kể cả lúc hút thuốc lá… vẫn phải đeo khẩu trang.

Thú cưng cũng phải đeo khẩu trang

Khi ra phố, ngoài rọ mõm vẫn không quên kèm một lớp khẩu trang

Một bức tượng trên đường phố Bắc Kinh cũng được đeo khẩu trang.

Món quà được săn đón nhiều nhất mùa Valentine năm nay – hoa hồng xanh làm từ khẩu trang.

Chàng trai chế tạo “mặt nạ phòng độc” phòng độc từ rau bắp cải.

2 người trong gia đình sử dụng “khẩu trang” thân thiện với môi trường, làm hoàn toàn 100% từ vỏ dưa.

Bé gái được người nhà trang bị “khẩu trang” vỏ cam, vừa chống virus vừa chống say xe. (Nguồn: Weibo)

Hot girl này cũng kịp thời trang bị cho mình một chiếc “khẩu trang” 100% từ thiên nhiên.

Mặc dù ở đang ở trong sân bay nhưng gia đình này quyết không cởi áo mưa vì sợ Covid-19

Đeo khẩu trang là chưa đủ, phải thêm cả “mặt nạ” vỏ chai mới yên tâm.

“Ưu điểm” của loại “mặt nạ” vỏ chai là dễ kiếm, dễ làm và trong suốt để vẫn có thể sử dụng điện thoại bình thường.

Phiên bản “cao cấp” của “mặt nạ” vỏ chai.

Đi chợ cùng “mũ bảo hiểm” vỏ chai.

Mặt nạ tự chế có một không hai.

Quý ông này thì tận dụng “áo lót” của vợ để chế tạo khẩu trang ra đường.

Đi máy bay cũng phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn.

“Ăn động vật hoang dã hôm nay. Gặp nhau dưới địa ngục ngày mai” - Chính quyền thành phố Vũ Hán cũng không quên nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19 bằng những khẩu hiệu “bá đạo”. (nguồn: Weibo)

“Ngay cả các vị thần cũng phải đeo khẩu trang. Dịch bệnh không phải trò đùa”.

“Tiết kiệm không mua khẩu trang, cả gia tài sẽ dành để chữa bệnh”.

Cư dân chung cư phải sáng tạo muôn vàn cách vượt khó trong mùa dịch corona. Tuyệt đối không tiếp xúc với vật dụng công cộng bằng tay không…

“Nguy hiểm” nhất là các nút thang máy vì tập trung nhiều virus…

Trong tình huống bất đắc dĩ phải chạm vào đồ vật công cộng, thì nên dùng các “bộ phận khác” thay vì đầu ngón tay.

Nguyễn Dũng (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhung-buc-anh-kho-do-xuat-hien-trong-mua-dich-covid19/843587.antd