Những bức ảnh độc đáo về thủ đô nước Mỹ 150 năm trước

Mathew Brady (1823-1896) là một trong những nhiếp ảnh gia nổi bật của thế kỷ 19. Cùng xem loạt ảnh về Washington DC do ông chụp trong giai đoạn 1860 - 1865, một trong những bộ ảnh được thực hiện sớm nhất về thủ đô nước Mỹ.

Khung cảnh tại Vườn thực vật của Washington DC, thủ đô nước Mỹ, khoảng năm 1860-1865. Phía xa là mái vòm của điện Capitol.

Khung cảnh tại Vườn thực vật của Washington DC, thủ đô nước Mỹ, khoảng năm 1860-1865. Phía xa là mái vòm của điện Capitol.

Điện Capitol - Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC.

Nhà tù Old Capitol, một di tích thời nội chiến Hoa Kỳ ở Washington DC.

Trại kỵ binh ở khu Giesboro.

Pháo đài Carroll, một công trình phòng thủ của Washington DC, gần Giesboro.

Doanh trại của pháo đài Meigs, Washington DC.

Pháo đài Totten ở ngoại vi thành phố.

Một bệnh viện ở Washington DC.

Cây cầu bắc qua sông Anacostia ở thủ đô nước Mỹ.

Các bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Harewood, Washington DC.

Các pháo thủ tại pháo đài Tennalytown.

Cầu Long, cây cầu đường sắt bắc qua sông Potomac.

Mời quý độc giả xem video: Những công trình tiêu biểu của nước Mỹ.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-buc-anh-doc-dao-ve-thu-do-nuoc-my-150-nam-truoc-1370177.html