Những bức ảnh đầu tiên của nhân loại khiến người xem rợn tóc gáy

Con người không hề biết được sấm sét, Mặt Trăng hay Mặt Trời trông thế nào cho đến khi những bức ảnh chụp đầu tiên của nhân loại ra đời.

Đây là bức ảnh chụp thiên nhiên đầu tiên từ cửa sổ của căn hộ nằm ở tầng cao của Joseph Nicéphore Níepce ở Pháp năm 1826. Tuy nhiên dường như chẳng ai nhìn ra chi tiết nào trong bức ảnh ngoài những mảng màu xanh, xám tro.

Đây là bức ảnh chụp thiên nhiên đầu tiên từ cửa sổ của căn hộ nằm ở tầng cao của Joseph Nicéphore Níepce ở Pháp năm 1826. Tuy nhiên dường như chẳng ai nhìn ra chi tiết nào trong bức ảnh ngoài những mảng màu xanh, xám tro.

Bức ảnh đầu tiên cho con người thấy được Mặt Trăng trông như thế nào. Tác giả của bức ảnh này là John W. Draper, ông chụp lại khoảnh khắc trăng tròn trên bầu trời đêm vào năm 1840.

Cứ ngỡ như là Mặt Trăng nhưng thực chất đây là bức ảnh đầu tiên chụp Mặt Trời vào năm 1845 bởi 2 nhà vật lý học người Pháp, Louis Fizeau và Leon Foucault.

Con người không biết những tia sấm sét có hình dạng thế nào cho đến khi William Jennings cho ra đời bức ảnh này vào năm 1882.

Trông chỉ như một cột khói bay lên từ mái nhà nhưng thật ra đây là hình ảnh một cơn lốc xoáy khi đứng cách 22,5km tại Kansas, Mỹ. Khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia không chuyên A.A. Adams ''chộp'' được vào năm 1883.

Hình ảnh không gian đầu tiên được ghi lại trông có phần ám ảnh. Nó được chụp bởi chiếc máy ảnh gắn vào tên lửa bắn lên bầu trời vào tháng 10/1946.

Một trong những bức ảnh đầu tiên của nhân loại khiến người xem rợn tóc gáy là ảnh chụp em bé đáng yêu năm 1957, gần 20 năm trước khi Kodak cho ra đời máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên. Hình ảnh này phần nào gợi liên tưởng đến ảnh chụp siêu âm không màu của thời hiện đại ngày nay.

Bức ảnh được chụp trên Mặt trăng 3 năm trước khi Neil Amstrong hiện thực hóa mơ ước của mình: Nhìn Trái đất từ Mặt trăng.

Năm 1976, tàu vũ trụ Viking 1 của NASA đã giúp con người có cái nhìn chân thực hơn về bề mặt sao Hỏa qua tấm ảnh chụp này.

Robert Cornelius (trái) chính là người tạo nên xu hướng chụp ảnh selfie của ngày nay qua bức ảnh chụp selfie đầu tiên trên thế giới dù chủ thể trong tác phẩm này trông có phần đáng sợ.

Bức ảnh được chụp vào tháng 7/1950 tại Trạm không quân mũi Canaveral.

Thời chưa có máy ảnh kỹ thuật số xịn hay flycam hiện đại, con người phải sử dụng cả khinh khí cầu mới cho ra đời một bức ảnh chụp từ trên cao thế này.

Bạn có thể tinh mắt tìm được vài người trong bức ảnh phơi sáng thời gian dài đầu tiên của thế giới này không?

Chủ thể cho bức ảnh chụp 3D đầu tiên trên thế giới chính là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Những bức ảnh cận cảnh mặt trời nhất được công bố | THDT

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-buc-anh-dau-tien-cua-nhan-loai-khien-nguoi-xem-ron-toc-gay-1415573.html