Những bức ảnh của bạn trên Instagram có thể đang được Facebook sử dụng để thực hiện điều này

Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, những hình ảnh mà mình đăng tải trên Instagram, đang được Facebook tận dụng triệt để.

Thú cưng, 'siêu xe' Ferraris, núi, bãi biển và trẻ em,... - những hình ảnh này có đầy rẫy trên Instagram - mạng xã hội mà Facebook đã thâu tóm vào năm 2012 với giá 1 tỷ USD.

Trên thực tế, Instagram đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu hình ảnh lớn nhất hành tinh trong thập kỷ qua và chủ sở hữu của công ty, Facebook, đang sử dụng kho tàng này để dạy cho AI (Artificial Intelligence - trí thông minh nhân tạo) những gì có trong ảnh.

Các nhà nghiên cứu của Facebook đã tiết lộ về một AI mới có thể học hỏi từ bất kỳ hình ảnh không gắn nhãn ngẫu nhiên nào trên Internet. (Ảnh: Facebook AI)

Các nhà nghiên cứu của Facebook đã tiết lộ về một AI mới có thể học hỏi từ bất kỳ hình ảnh không gắn nhãn ngẫu nhiên nào trên Internet. (Ảnh: Facebook AI)

Theo CNBC, Facebook đã công bố vào hôm thứ Năm (4/3, theo giờ địa phương) rằng họ đã xây dựng một chương trình trí tuệ nhân tạo có thể biết được những gì nó đang nhìn thấy. Để thực hiện điều này, Facebook cung cấp cho AI này hơn 1 tỷ hình ảnh được đăng tải công khai từ Instagram.

Facebook cho biết AI "thị giác máy tính", có biệt danh là SEER, vượt trội hơn các mô hình AI hiện có khi thực hiện một bài kiểm tra nhận dạng vật thể.

(Ảnh minh họa: ValeryBrozhinsky / Getty Images)

AI của Facebook đã đạt được “điểm phân loại chính xác” là 84,2% khi thực hiện một bài kiểm tra do ImageNet cung cấp, đây là một cơ sở dữ liệu trực quan lớn được thiết kế để sử dụng trong nghiên cứu phần mềm nhận dạng các đối tượng trực quan.

Về cơ bản, bài kiểm tra này được thực hiện để đánh giá chương trình AI có thể xác định được nội dung trong ảnh hay không.

Bước đột phá mới

Trong khi hiện tại, hầu hết các mô hình AI đều được huấn luyện dựa trên các tập dữ liệu được gắn nhãn cẩn thận, thì Facebook cho biết SEER đã học cách xác định các đối tượng trong ảnh bằng cách phân tích các hình ảnh Instagram ngẫu nhiên, không cần dựa trên nhãn gắn và chưa được xác định. Kỹ thuật này được gọi là tự học.

(Ảnh minh họa: Blogtrepreneur / Flickr)

“Tương lai của AI là tạo ra các hệ thống có thể học trực tiếp từ bất kỳ thông tin nào chúng được cung cấp - cho dù đó là văn bản, hình ảnh hay bất cứ một loại dữ liệu khác - mà không cần dựa vào các tập dữ liệu được sắp xếp và gắn nhãn cẩn thận để dạy chúng cách nhận ra các đối tượng trong một bức ảnh, diễn giải một 'rừng' văn bản hoặc thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong vô số tác vụ khác mà chúng tôi yêu cầu”, các nhà nghiên cứu của Facebook đã viết trong một bài đăng trên blog.

“Hiệu suất của SEER chứng tỏ rằng việc tự học có thể giúp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về thị giác máy tính trong môi trường thực tế,” bài đăng cho biết thêm. “Đây là một bước đột phá giúp mở ra con đường cho các mô hình AI thị giác máy tính linh hoạt, chính xác và thích ứng hơn trong tương lai.”

(Ảnh: World Today News)

Mặc dù đây chỉ là một dự án nghiên cứu, nhưng người phát ngôn của Facebook cho biết những ứng dụng tiềm năng của AI này là tương đối rộng rãi, bao gồm: Văn bản được tạo tự động được cải tiến để mô tả hình ảnh cho những người bị khiếm thị; phân loại tự động tốt hơn các mặt hàng được bán trên Facebook Marketplace; và giữ các hình ảnh độc hại tránh xa nền tảng Facebook.

Những vấn đề về quyền riêng tư

Nhiều người dùng Instagram có thể ngạc nhiên khi biết rằng hình ảnh của họ đang được Facebook sử dụng để đào tạo AI.

(Ảnh minh họa: Nerds Chalk)

Tuy nhiên, Priya Goyal, một kỹ sư phần mềm tại Facebook AI Research, nói với CNBC rằng: “Chúng tôi đã thông báo cho các chủ tài khoản Instagram khi bắt đầu sử dụng nền tảng thông qua chính sách dữ liệu của mình rằng, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin có được để hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới, bao gồm cả công nghệ như thế này”,

Facebook cho biết họ sẽ mở mã nguồn một số phần mềm của mình để các nhà nghiên cứu khác có thể thử nghiệm với nó.

(Ảnh minh họa: Later)

“Mặc dù chúng tôi chia sẻ chi tiết nghiên cứu của mình và tạo một thư viện nguồn mở cho phép các nhà nghiên cứu khác sử dụng phương pháp tự học, để đào tạo các mô hình về hình ảnh chưa được xác định, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ các hình ảnh của người dùng hoặc AI SEER", Goyal cho biết.

Các "ông lớn" công nghệ khác bao gồm Google và Microsoft cũng đang cố gắng vượt qua ranh giới của tầm nhìn máy tính. Mùa hè năm ngoái, Google đã xuất bản thuật toán thị giác máy tính SimCLRv2, trong khi OpenAI cho ra mắt iGPT 2.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/facebook-co-the-su-dung-anh-cua-ban-tren-instagram-de-lam-dieu-nay-202103051324143748.html