Những bức ảnh chim đẹp nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh Audubon

Từ hơn 6.000 bức ảnh dự thi, Hiệp hội Quốc gia Mỹ bảo vệ các loài chim (Audubon) đã trao Giải thưởng lớn trong Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên năm 2020 cho nhiếp ảnh gia lành nghề Joanna Lentini với hình ảnh chú chim dưới nước.

Từ hơn 6.000 bức ảnh dự thi, Hiệp hội Quốc gia Mỹ bảo vệ các loài chim (Audubon) đã trao Giải thưởng lớn trong Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên năm 2020 cho nhiếp ảnh gia lành nghề Joanna Lentini với hình ảnh chú chim dưới nước.

Bức ảnh khắc họa một con chim cốc đang lặn vào một đàn cá mòi với hy vọng có được một bữa ăn nhẹ. Chim cốc là thợ lặn tuyệt vời, thích nghi tốt với việc lặn để săn cá dưới nước. Khi chúng lặn, chúng ép chặt đôi cánh sang hai bên, tự đẩy mình bằng đôi chân có màng và lái nước bằng đuôi. Tác giả cho biết, chú chim cốc đã không săn được con cá nào trong lần lặn ấy.

Người chiến thắng Giải thưởng lớn thuộc về nhiếp ảnh gia Joanna Lentini với bức ảnh chú chim cốc biển lặn săn cá mòi.

Người chiến thắng Giải thưởng lớn thuộc về nhiếp ảnh gia Joanna Lentini với bức ảnh chú chim cốc biển lặn săn cá mòi.

Hiệp hội Audubon được thành lập hơn một thế kỷ trước với mục tiêu bảo vệ các loài chim và môi trường sống của chúng. Được đặt theo tên John James Audubon, một nhà thuyết minh người Mỹ có ảnh hưởng từ thế kỷ 19, hiệp hội này đã phát triển đến hàng trăm địa phương trên khắp Bắc Mỹ.

Năm nay là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên lần thứ 11, với gần 1.800 người dự thi đến từ tất cả 50 tiểu bang của Mỹ và bảy tỉnh của Canada. Do dịch Covid-19, Ban giám hảo của cuộc thi đã phải chấm giải qua Zoom để lựa chọn ra 10 bức ảnh thắng cuộc trong số hơn 6.000 bức dự thi.

Cuộc thi tương đối đơn giản, yêu cầu duy nhất là tất cả các hạng mục của giải đều phải mô tả về cuộc sống của loài chim. Ba hạng mục chính bao gồm các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhiếp ảnh gia nghiệp dư và nhiếp ảnh gia trẻ. Hạng mục thứ tư có tên là Plants For Birds yêu cầu hình ảnh phải chứa một cái cây nhận dạng.

Bên cạnh bức ảnh đoạt giải thưởng lớn của Joanna Lentini, một số hình ảnh khác đã được ban giám khảo trao giải. Giải thưởng Fisher, được trao cho sự pha trộn sáng tạo nhất của nghệ thuật và chuyên môn kỹ thuật, đã được trao cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư Marlee Fuller-Morris với bức ảnh tuyệt vời về một con chim lội suối (Dipper) sống theo đúng tên của nó trong một dòng suối ở Yosemite, Mỹ.

Những bức ảnh nổi bật khác như cảnh tuyệt vời của chim chẹo đất lớn (Greater Roadrunner) vừa bắt được một con thằn lằn, hình ảnh một con chim ruồi ngậm mỏ trong một giọt nước, và một cú chụp “đứng hình” một cách hài hước chú chim diêc hổ cổ trần (Tiger-Heron).

Nghiên cứu bảo tồn và báo cáo khoa học khí hậu mới nhất do Hiệp hội Audubon hỗ trợ cho thấy, 389 loài chim Bắc Mỹ có nguy cơ bị tuyệt chủng do biến đổi khí hậu phá vỡ môi trường sống tự nhiên của chúng.

Hãy xem bộ sưu tập các bức ảnh chim chiến thắng trong cuộc thi:

Giải thưởng Fisher thuộc về nhiếp ảnh gia nghiệp dư Marlee Fuller-Morris với bức ảnh tuyệt vời về một con chim lội suối.

Giải thưởng nhà nhiếp ảnh nghiệp dư thuộc về Gail Bisson với bức ảnh chim diêc hổ cổ trần.

Giải thưởng Cây dành cho chim thuộc về nhiếp ảnh gia Travis Bonovsky với bức ảnh chim kim oanh Mỹ.

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thuộc về bức ảnh chim cốc biển (Frigatebird) của nhiếp ảnh gia Sue Dougherty.

Giải thưởng nhiếp ảnh gia trẻ thuộc về Vayun Tiwari với bức ảnh gà lôi nước phía Bắc.

Giải thưởng danh dự dành cho nhà nhiếp ảnh nghiệp dư thuộc về Bibek Ghosh với bức ảnh chim ruồi Anna.

Giải thưởng danh dự dành cho nhiếp ảnh gia trẻ thuộc về Christopher Smith với hỉnh ảnh của chim chẹo đất lớn săn được con thằn lằn.

Giải thưởng danh dự Cây dành cho loài chim thuộc về nhiếp ảnh gia Natalie Robertson với bức ảnh chim chích Tennessee.

Giải thưởng danh dự dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thuộc về Gene Putney với bức ảnh gà gô lớn (Greater Sage-Grouse).

HẢI PHONG (Theo Newatlas, Audubon)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/science-news/nhung-buc-anh-chim-dep-nhat-giai-thuong-nhiep-anh-audubon-608376/