Những bức ảnh ấn tượng về Nhà Trắng năm 2012

Phóng viên ảnh Charles Dharapak, người vừa đoạt giải Nhiếp ảnh gia năm 2012 của Hiệp hội nhiếp ảnh tin tức Nhà Trắng, có những hình ảnh rất độc đáo về Tổng thống Obama và nước Mỹ.

bắt bàn tay giả của trung sĩ Leroy Arthur Petry, người được trao Huy chương danh dự vì hành động dũng cảm tại Afghanistan, tại Nhà Trắng ngày 12/7/2011. Charles Dharapak là phóng viên ảnh của hãng tin AP.

Tổng thống Obama đi bộ trên đường băng trong tiết trời mưa phùn ở Chicago ngày 27/4/2011 trong chuyến công tác tới New York.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đội mũ và đeo kính, tránh để người khác nhận ra khi đi mua sắm ở Alexandria, Virginia ngày 29/9/2011.

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Michelle Obama, an ủi một người phụ nữ khác tại Sanitas Tea Garden , Gaborone, Botswana ngày 24/6/2011.

Đệ nhất phu nhân Mỹ trước khi cùng Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân Philip tới bữa tối ở Winfield House, London (Anh) ngày 25/5/2011.

Vợ và hai con của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Nam Phi hồi tháng 6 năm ngoái.

Vợ chồng Hoàng tử William chào đón vợ chồng Tổng thống Obama tại Cung điện Buckingham, London (Anh) ngày 24/5/2011.

Bà Michelle Obama trong buổi làm vườn ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/6/2011.

Màn chống đẩy của Đệ nhất phu nhân Mỹ ở Cape Town, Nam Phi hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông chủ Nhà Trắng đánh rơi chiếc BlackBerry khi rời chuyên cơ Air Force One trong chuyến thăm các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt ở Memphis, Memphis (Mỹ).

bắt bàn tay giả của trung sĩ Leroy Arthur Petry, người được trao Huy chương danh dự vì hành động dũng cảm tại Afghanistan, tại Nhà Trắng ngày 12/7/2011. Charles Dharapak là phóng viên ảnh của hãng tin AP.

Tổng thống Obama đi bộ trên đường băng trong tiết trời mưa phùn ở Chicago ngày 27/4/2011 trong chuyến công tác tới New York.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đội mũ và đeo kính, tránh để người khác nhận ra khi đi mua sắm ở Alexandria, Virginia ngày 29/9/2011.

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Michelle Obama, an ủi một người phụ nữ khác tại Sanitas Tea Garden , Gaborone, Botswana ngày 24/6/2011.

Đệ nhất phu nhân Mỹ trước khi cùng Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân Philip tới bữa tối ở Winfield House, London (Anh) ngày 25/5/2011.

Vợ và hai con của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Nam Phi hồi tháng 6 năm ngoái.

Vợ chồng Hoàng tử William chào đón vợ chồng Tổng thống Obama tại Cung điện Buckingham, London (Anh) ngày 24/5/2011.

Bà Michelle Obama trong buổi làm vườn ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/6/2011.

Màn chống đẩy của Đệ nhất phu nhân Mỹ ở Cape Town, Nam Phi hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông chủ Nhà Trắng đánh rơi chiếc BlackBerry khi rời chuyên cơ Air Force One trong chuyến thăm các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt ở Memphis, Memphis (Mỹ).

Ông chủ Nhà Trắng hôn nhà thơ, nhà văn Maya Angelou sau khi trao cho bà Huân chương tự do tại Nhà Trắng hồi tháng 2 năm ngoái.

đỗ quyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-buc-anh-an-tuong-ve-nha-trang-nam-2012-post31962.info