Những bốt điện mang thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội

Nhiều bốt điện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được khoác lên mình bức tranh cổ động với hình ảnh đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, thông điệp '5K'… nhằm tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những bốt điện với hình ảnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 nằm trên các tuyến phố Bạch Mai, Thanh Nhàn… (quận Hai Bà Trưng).

Những bốt điện với hình ảnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 nằm trên các tuyến phố Bạch Mai, Thanh Nhàn… (quận Hai Bà Trưng).

Các tác phẩm này do Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng phối hợp với đoàn viên, thanh niên các phường trên địa bàn thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Lợi (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Những bốt điện này được khoác lên mình chiếc ‘áo mới’ từ khoảng 2 tuần trước. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa, bởi nó không chỉ đem lại diện mạo tươi mới cho tuyến phố, mà còn góp phần nâng cao ý thức cho mọi người”.

“Tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội”, ông Lợi chia sẻ thêm.

Thông điệp "5K" của Bộ Y tế…

… và khuyến cáo người dân cần rửa tay bằng xà phòng.

Anh Nguyễn Văn An (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Những bức tranh này giúp chúng tôi thấy được sự vất vả trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Qua đó, tôi hiểu hơn tầm quan trọng của mỗi người trong cuộc chiến chống dịch bệnh”.

“Với sự quyết tâm của mọi người, tôi tin rằng dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi”, anh An chia sẻ.

Khẩu hiệu ý nghĩa “Phòng, chống đại dịch Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội”.

Bốt điện mang hình ảnh thể hiện sự quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

Lời cảm ơn gửi đến những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chống dịch được khắc họa một cách sinh động.

Ngoài ra, còn nhiều tác phẩm với các chủ đề khác nhau góp phần tạo diện mạo tươi mới cho các tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001773/nhung-bot-dien-mang-thong-diep-phong-chong-dich-covid-19-tai-ha-noi