Những 'bóng hồng' trên đường biên, cột mốc

Mô hình 'Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc biên giới' của Hội phụ nữ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Những 'bóng hồng' nơi biên giới Vĩnh Gia đã góp phần quan trọng cùng lực lượng BĐBP An Giang xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Cán bộ BĐBP An Giang phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Gia phổ biến kế hoạch tuần tra, quản lý đường biên, cột mốc. Ảnh: Chiến khu

Cán bộ BĐBP An Giang phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Gia phổ biến kế hoạch tuần tra, quản lý đường biên, cột mốc. Ảnh: Chiến khu

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP An Giang cho biết: “Việc thành lập các Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động buôn lậu, mua bán người, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới.”

Chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Gia cho biết: Hội phụ nữ đã thành lập 2 Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, với 30 thành viên tham gia. Đây là lực lượng được tuyển chọn từ những hội viên phụ nữ nòng cốt của xã, nhiệm vụ của tổ là thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Hội phụ nữ xã và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia. Mỗi tháng một lần, những “bóng hồng” lại tích cực tham gia tuần tra đường biên, cột mốc cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia. Hằng quý, cán bộ, hội viên nòng cốt trong 2 tổ được cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức sinh hoạt, cập nhật các thông tin về tình hình biên giới, địa bàn; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, công tác phân giới cắm mốc... giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia, góp phần cùng BĐBP bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Trong 3 năm qua, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Gia đã phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức được 36 lượt tuần tra đường biên, cột mốc biên giới và tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền về Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các văn bản pháp luật về biên giới lãnh thổ... thu hút 3.650 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia. Qua công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới nhận thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Ngoài công tác phối hợp với đồn Biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc, các thành viên trong Tổ phụ nữ còn tham gia các phong trào như xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, an sinh xã hội, từ thiện, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... Đến nay, Tổ đã phối hợp với các chiến sĩ Biên phòng giúp đỡ trên 1.000 lượt người nghèo, học sinh nghèo và gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng trăm triệu đồng. Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Tổ phụ nữ còn phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức “Gói bánh tét mừng Xuân” để trao tặng cho các lực lượng đóng quân trên địa bàn biên giới và thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đánh giá về tính hiệu quả của mô hình này, Thượng tá Nguyễn Văn Đỡ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia cho biết: “Các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị vừa phát huy được vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới”.

Điều đáng quý là chị em trong Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc rất nhiệt huyết, không ngại khó khăn. Khi BĐBP có yêu cầu đi tuần tra đường biên, cột mốc là các chị nhanh chóng thu xếp công việc gia đình lên đường làm nhiệm vụ, bất kể nắng, mưa, trưa, tối.

Những “bóng hồng” miền biên giới Vĩnh Gia vẫn ngày đêm lặng thầm sát cánh cùng lực lượng BĐBP xây dựng “lũy thép” nơi biên cương Tổ quốc.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-bong-hong-tren-duong-bien-cot-moc/