'Những bông hồng thép'...

Hơn một tháng qua, Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Hải Dương đã kiên cường, đoàn kết cùng nhau chống dịch Covid-19. Khoảng một nửa số người ở tuyến đầu, trực tiếp 'chiến đấu' với 'giặc' Covid-19 là phụ nữ.

Trong hiểm nguy, gian khó, "những bông hồng thép" luôn vững vàng gác lại hạnh phúc gia đình, gác việc riêng để tận hiến với mong muốn góp phần chiến thắng đại dịch, đem lại sự bình yên cho nhân dân, đất nước. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, hôm nay (8-3) tỉnh sẽ ưu tiên tiêm trước vaccine ngừa Covid-19 cho các nữ nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Báo QĐND gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về "những bông hồng thép"-những bông hoa đẹp nở giữa vùng tâm dịch.

Trung úy Phan Thanh Hà, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (bên trái) phỏng vấn công dân trong khu cách ly, kịp thời phản ánh các hoạt động trong vùng tâm dịch.

Trung úy Phan Thanh Hà, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (bên trái) phỏng vấn công dân trong khu cách ly, kịp thời phản ánh các hoạt động trong vùng tâm dịch.

Các nữ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương trước giờ tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho công dân.

Nữ tình nguyện viên tham gia trực chốt kiểm soát phòng dịch ở TP Hải Dương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bác sĩ Hoàng Thị Thư trực tiếp điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Dung (ngồi) đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhiễm bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Nhóm PV Báo QĐND (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhung-bong-hong-thep-653497