Những bóng hồng phía sau các tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới

Hầu hết CEO của các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Google, Apple hay Microsoft đều đã kết hôn và điều đặc biệt là cuộc hôn nhân của họ kéo dài nhiều năm.

Laurene Powell Jobs là vợ của cố CEO Apple Steve Jobs. Hai vợ chồng sống với nhau 20 năm tới khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011. Laurene Powell Jobs là một nhà từ thiện, nhà sáng lập của tổ chức Emerson Collective, tập trung vào các hoạt động thay đổi xã hội. Bà từng học Đại học Pennsylvania với chuyên ngành kinh tế học và khoa học chính trị, và từng làm việc cho Goldman Sachs trước khi lấy bằng MBA tại Đại học Stanford. Sau khi chồng qua đời, bà được thừa hưởng toàn bộ tài sản, chủ yếu dưới dạng cổ phần của Apple và Disney. Hiện Laurene Powell Jobs sở hữu tài sản 24,5 tỷ USD, là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Miranda Kerr là vợ của Evan Spiegel, người sáng lập, CEO của Snap. Kerr là người mẫu đến từ Australia và cũng là người sáng lập, CEO của Kora Organics, công ty Mỹ phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Kerr và Spiegel gặp nhau vào năm 2015 tại một bữa tiệc tối của Louis Vuitton ở Los Angeles. Hai người kết hôn vào năm 2017 và có hai con trai với nhau. Ngoài ra, Kerr còn có một con riêng từ cuộc hôn nhân trước với tài tử Hollywood Orlando Bloom.

Melinda Gates là bạn đời 26 năm của tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft. Bà hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành kinh tế học và khoa học máy tính và lấy bằng MBA của Đại học Duke chỉ trong vòng 5 năm. Bà Melinda từng làm giám đốc sản phẩm tại Microsoft không lâu sau khi công ty IPO và leo lên vị trí lãnh đạo cấp cao trước khi nghỉ việc để sinh con đầu lòng. Cùng với chồng, bà thành lập Gates Foundation, tổ chức từ thiện chủ yếu tập trung vào giúp đỡ người nghèo và cải thiện điều kiện y tế trên toàn thế giới. Năm 2016, bà được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống.

Sydney Shapiro là vợ của CEO Uber Dara Khosrowshahi. Hai người kết hôn được 7 năm. Shapiro từng là giáo viên mầm non và gặp chồng lần đầu tiên vào năm 2008 qua một buổi hẹn hò. Hai người kết hôn vào năm 2012 tại Las Vegas.

Lucy Southworth kết hôn với Larry Page - người đồng sáng lập Google - 13 năm trước. Bà từng theo học Đại học Pennsylvania, lấy bằng MBA của Đại học Oxford và nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Stanford. Họ kết hôn trên hòn đảo Necker Island của tỷ phú Richard Branson vào năm 2007.

Clara Wu Tsai là vợ của Joseph Tsai, người đồng sáng lập, phó chủ tịch của Alibaba. Clara Wu Tsai có bằng cử nhân Đại học Stanford và lấy bằng MBA tại Đại học Harvard, sau đó làm việc cho American Express và trang mua sắm Taobao của Alibaba. Năm 2017, vợ chồng Tsai mua 49% cổ phần của Brooklyn Nets, tháng 8/2019 mua nốt số cổ phần còn lại và trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty này. Hai vợ chồng sở hữu sân bóng rổ trong nhà Barclays Center ở New York và câu lạc bộ bóng rổ New York Liberty. Hai người gặp nhau tại New York vào năm 1996 và sống tại Hong Kong 13 năm trước khi chuyển đến La Jolla, California. Họ đã kết hôn được 23 năm.

Anu Nadella và chồng Satya Nadella - CEO Microsoft - có chuyện tình phức tạp nhưng vô cùng lãng mạn. Hai người kết hôn vào tháng 12/1992 khi Anu vẫn đang sống ở Ấn Độ. Đến khi ông Nadella có được thẻ xanh định cư tại Mỹ, nhà chức trách lại từ chối đơn xin thị thực của bà Anu. Ông Nadella quyết định từ bỏ thẻ xanh và xin thị thực theo diện H-1B để lấy được thị thực cho vợ. Họ có 3 con, trong đó có một con trai bị bại não. Họ triển khai chiến dịch “It Starts With Yes” nhằm huy động 1 tỷ USD để hỗ trợ y tế cho trẻ em.

Anjali Pichai kết hôn với Sundar Pichai - CEO của Google và Alphabet - hơn 25 năm trước. Bà Anjali, một kỹ sư hóa học, gặp Sundar Pichai lần đầu tại Viện Công nghệ Kharagpur Ấn Độ. Theo trang LinkedIn cá nhân, bà Anjali từng làm chuyên viên phân tích kinh doanh tại Accenture tới năm 2002, sau đó trở thành quản lý vận hành kinh doanh tại Intuit.

MacKenzie Scott có cuộc hôn nhân dài 26 năm với Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, tới khi hai người ly hôn vào đầu năm 2019. Bà là một nhà văn và một nhà từ thiện. MacKenzie Scott có bằng cử nhân Đại học Princeton và từng làm việc tại hãng đầu tư D.E. Shaw, nơi bà gặp Jeff Bezos. Hai người kết hôn sau 6 tháng gặp gỡ vào năm 1993. Bà cũng là một trong những nhân viên đầu tiên của Amazon với vị trí kế toán. Đầu năm 2019, hai người ly hôn, Tới tháng 4 cùng năm, bà được chia một số cổ phần trị giá 35,6 tỷ USD của Amazon, trở thành một trong những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Sau đó, Scott tuyên bố tham gia Giving Pledge, cam kết dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Nguyễn Duy

Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bong-hong-phia-sau-cac-ty-phu-cong-nghe-hang-dau-the-gioi-post1126456.html