Những 'bóng hồng' đình đám một thời của TVB

Đài truyền hình TVB là 'cái nôi' đào tạo nhiều nghệ sĩ đình đám của Hồng Kông. Tuy nhiên, khi danh tiếng của đài không còn như thời kỳ 'hoàng kim', không ít ngôi sao đã tìm hướng đi riêng để phát triển sự nghiệp.

1. Đặng Tụy Văn

Đặng Tụy Văn sinh năm 1966 và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ở tuổi 18, Đặng Tụy Văn thi đỗ vào lớp đào tạo diễn xuất khóa 2 của TVB. Không lâu sau, cô “lọt vào mắt xanh” của các đạo diễn và được ký hợp đồng 5 năm với nhà đài. Ngay từ những ngày mới bước chân vào làng giải trí, Đặng Tụy Văn đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, năm 2004, bộ phim truyền hình “Thâm cung nội chiến” đã giúp nữ diễn viên được khán giả khắp châu Á biết tới. Vai diễn trong phim cũng đưa Đặng Tụy Văn trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu TVB.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2010, Đặng Tụy Văn quyết định rời TVB và sang Trung Quốc đại lục đóng phim. Dù không phải bộ phim nào cũng thành công, nhưng danh tiếng của nữ diễn viên không ngừng tăng.

Từ năm 2014 tới nay, Đặng Tụy Văn tạm ngưng diễn xuất. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, hoạt động giáo hội và tham gia chương trình thực tế.

2. Hồ Hạnh Nhi

Hồ Hạnh Nhi được biết đến sau khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông 1999. Đầu quân cho TVB, cô được tạo điều kiện phát triển tối đa. Nhờ những vai diễn trong “Mẹ chồng nàng dâu”, “Vạn hoàng chi vương”, Hồ Hạnh Nhi vươn lên vị trí “Nhất tỷ” của đài.

Năm 2015, nữ diễn viên thừa nhận, dù đài ra sức níu kéo, nhưng cô quyết định ra đi vì muốn thử thách môi trường mới.

“Thực tế, tôi có được vị trí như hiện nay là nhờ vào sự nâng đỡ của TVB. Việc rời khỏi đài là quyết định khó khăn đối với tôi”, nữ diễn viên
chia sẻ.

Kể từ khi rời TVB, danh tiếng của Hồ Hạnh Nhi tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng cao sau khi người đẹp góp mặt trong phim truyền hình “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn” và nhiều chương trình truyền hình thực
tế khác.

Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình “Thục nữ cường nhân”. Vai diễn trong phim giúp Hồ Hạnh Nhi thể hiện sự trưởng thành và gai góc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng, Hồ Hạnh Nhi cũng có đời tư viên mãn bên chồng và hai con trai.

3. Xa Thi Mạn

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, được chú ý sau khi giành ngôi Á hậu Hồng Kông. Những bộ phim nổi tiếng gắn với tên tuổi của cô bao gồm: Long hổ tranh hùng, Tuyết sơn phi hổ, Hồ sơ trinh sát, Thâm cung nội chiến...

Xa Thi Mạn là trường hợp nổi tiếng nhất khi rời TVB. Suốt 20 năm gắn bó với nhà đài, dù tên tuổi được chú ý phần lớn qua các phim của hãng, cô vẫn quyết định ra đi.

Năm 2016, cô chính thức rời TVB. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, nguyên nhân Xa Thị Mạn rời TVB là do nhà đài không có kịch bản hay, cát-xê thấp. Vì vậy, Ảnh hậu Hồng Kông quyết định đến Trung Quốc đại lục để tìm kiếm cơ hội mới.

Đó không phải lần đầu tiên Xa Thi Mạn rời TVB. Cô từng một lần chấm dứt hợp đồng với nhà đài trong quá khứ. Sau đó, cô trở lại ký hợp đồng 2 năm.

Ở thị trường tỷ dân, cô chấp nhận đóng vai phụ để được khán giả đại lục chấp nhận. Tuy vậy, mức cát-xê của Xa Thi Mạn không hề nhỏ.

4. Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hồng Kông. Từ nhỏ, ba mẹ cô đã ly hôn. Vì lo cho kinh tế gia đình, vào năm 1991, cô đã tham gia Hoa hậu Hồng Kông và đạt giải Á hậu 2.

Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990 - 2000. Cô được khán giả yêu mến nhờ nỗ lực thoát khỏi cái mác “người đẹp đóng phim” để đứng trong hàng ngũ diễn viên thực lực.

Và chính bàn đạp từ ngôi Á hậu Hồng Kông 1991 cùng nhan sắc xuất chúng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1973 xuất hiện trong nhiều tác phẩm của TVB.

Ít lâu sau khi gia nhập đế chế phim ảnh lớn nhất Hương cảng, Thái Thiếu Phân ra mắt với tác phẩm “Vô ảnh kim đao” và lần lượt có các vai diễn trong những bộ phim như: Mã trường phong vân, Như lai thần chưởng tái xuất, Bạch phát ma nữ, Bao thanh thiên, Hồ sơ công lý V…

Sự nghiệp diễn xuất của Thái Thiếu Phân bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô xuất hiện đầy ấn tượng trong “Bí mật của trái tim”. Diễn xuất tiến bộ cùng diện mạo nữ thần đã giúp cô lên ngôi Ảnh hậu TVB năm 1991. Thái Thiếu Phân còn được ca ngợi là “Tứ đại hoa đán TVB”.

Hiện tại, Thái Thiếu Phân chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc, thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình cùng ông xã. Sau 4 năm vắng bóng tại đài TVB, năm 2017, Thái Thiếu Phân tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim “Anh Em Họ Cố Lên 3”. Bộ phim có yếu tố hài hước này đã được khán giả vô cùng yêu thích nhưng không đạt được thành tích như mong đợi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-bong-hong-dinh-dam-mot-thoi-cua-tvb-qanXXBfGR.html