Những 'bông hoa' tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo của nữ CBCNVCLĐ Quảng Ninh đã mang lại lợi ích, hiệu quả to lớn cho đơn vị, doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nữ công nhân vận hành xuất sắc

Với hơn 15 năm công tác, Lê Thị Khánh Linh, công nhân vận hành hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng, Phân xưởng Vận tải giếng đứng, Công ty CP Than Núi Béo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Chính thức làm việc tại Công trường chế biến than từ năm 2004 với nhiệm vụ vận hành sàng huyền phù 1 và 2, chị Linh luôn cầu thị, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, chấp hành đúng nội quy an toàn lao động, tác phong làm việc nên được đồng nghiệp, lãnh đạo phân xưởng tin tưởng.

Giờ trực của chị Lê Thị Khánh Linh, công nhân vận hành thiết bị trục tải giếng đứng, Phân xưởng Vận tải giếng đứng, Công ty CP Than Núi Béo.

Giờ trực của chị Lê Thị Khánh Linh, công nhân vận hành thiết bị trục tải giếng đứng, Phân xưởng Vận tải giếng đứng, Công ty CP Than Núi Béo.

Năm 2016, ngành Than chuyển đổi các đơn vị khai thác lộ thiên sang hầm lò nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác hầm lò sau này, Lê Thị Khánh Linh được chọn đi đào tạo vận hành tời tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam. Sau đó chị được phân công làm việc tại Phân xưởng Vận tải giếng đứng vào năm 2018 với nhiệm vụ vận hành hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng. Đây là hệ thống áp dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu, trình độ tự động hóa cao. Chị Linh cho biết: Việc vận hành hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng nhằm vận chuyển người, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất hầm lò. Vận chuyển khối lượng rất lớn ở 3 mức từ +35 đến -140 và -350m, do vậy công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu, người vận hành luôn phải tập trung quan sát, theo dõi từng vị trí trên hệ thống điều khiển, đảm bảo quá trình vận hành không gặp sự cố gây mất an toàn. Qua đó đáp ứng việc vận chuyển người, trang thiết bị vật tư, vật liệu đáp ứng nhiệm vụ sản xuất được giao.

Theo Quản đốc Phân xưởng Vận tải giếng đứng Nguyễn Đức Tịch, tuy là lao động nữ nhưng Lê Thị Khánh Linh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không những vậy, đồng chí luôn tìm hiểu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Cô giáo đoạt nhiều giải thưởng

Tròn 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Trường THPT Bạch Đằng (TX Quảng Yên) luôn gắn liền với những thành tích nổi bật khi tham gia các cuộc thi. Điển hình như cô đã đạt giải ba cấp tỉnh Cuộc thi hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017; đạt giải đặc biệt Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Bạch Đằng với công tác giáo dục lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc do TX Quảng Yên tổ chức; giải nhất cấp tỉnh và giải nhì cấp Trung ương Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng...

Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THPT Bạch Đằng, nhận giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Trao đổi với chúng tôi, cô Hạnh cho biết, trong các cuộc thi từng tham gia, cô ấn tượng nhất với Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới với bộ đội biên phòng. Trong cuộc thi này, cô và các học sinh được hiểu sâu sắc thêm về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của lực lượng bộ đội biên phòng. Tại cuộc thi các em còn được tham quan, trải nghiệm cùng với bộ đội biên phòng trên các tuyến đảo hay đến với vùng biên giới, thêm hiểu và thêm yêu những người lính quân hàm xanh...

Còn tại Cuộc thi hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017, cô Hạnh hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương mình, từ đó yêu cầu các em đưa ra giải pháp khắc phục. Vận dụng kiến thức liên môn vào thực tế giúp các em có cái nhìn khách quan, làm thay đổi nhận thức và hành động.

Hay Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Bạch Đằng với công tác giáo dục lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, cô trực tiếp hướng dẫn học sinh hiểu rõ hơn lịch sử, văn hóa dân tộc. Mỗi em có cảm nhận riêng nhưng qua cuộc thi các em thấm đẫm được tình yêu quê hương đất nước, hiểu được giá trị truyền thống, ý chí, khát vọng dân tộc.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt giải cao tại các cuộc thi, cô giáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh luôn được đồng nghiệp, học sinh của trường yêu mến, kính trọng.

Trưởng Ban Nữ công hết lòng vì người lao động

Chị Vũ Thị Giang (người ngồi) là cán bộ công đoàn nhiệt huyết, hết lòng vì người lao động.

Công ty TNHH Vina new tarps Việt Nam (KCN Cái Lân, TP Hạ Long) có 100% vốn đầu tư nước ngoài với tổng số hơn 350 lao động, trên 94% là lao động nữ. Với vai trò Trưởng Ban Nữ công của công ty, chị Vũ Thị Giang luôn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo công ty những nội dung liên quan trực tiếp đến nữ CNLĐ. Những nội dung chị kiến nghị, đề xuất đều được lãnh đạo công ty ủng hộ và thực hiện, như: Công ty hỗ trợ tiền nhà ở cho công nhân 600.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền xăng xe 300.000 đồng/người/tháng; lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng...

Cùng với đó, chị đã tham gia xây dựng, thương lượng Thỏa ước lao động tập thể với nội dung có lợi cho người lao động, như: Nâng bậc lương cho lao động lâu năm, tiền chuyên cần, tiền thưởng đạt năng suất lao động; tiền ăn ca... Hàng năm công ty thường tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho lao động nữ về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, dân số - kế hoạch hóa gia đình; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động... Do không có hội trường, mỗi lần tổ chức hội nghị công ty đều phải đi thuê hoặc dùng nhà ăn của công ty vừa mất thời gian đi lại, hiệu quả tuyên truyền lại không cao. Chị Giang đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp vấn đề trên, được chủ doanh nghiệp quan tâm đầu tư 600 triệu đồng để xây dựng Phòng Đào tạo và Hội thảo tại khuôn viên Công ty.

Chị Vũ Thị Giang, Trưởng Ban Nữ công, Công ty TNHH Vina new tarps Việt Nam, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2.

Phòng Đào tạo và Hội thảo chính thức đưa vào sử dụng đầu năm 2018 với diện tích 150m2, được lắp đặt trang thiết bị hiện đại như: Máy chiếu, điều hòa nhiệt độ, kết nối mạng internet phục vụ khoảng 300 người.

Cùng với đó, chị tuyên truyền vận động chị em phụ nữ tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Một việc nhỏ là từ chủ doanh nghiệp hay người lao động đi trong khuôn viên nhìn thấy rác đều phải nhặt để đúng nơi quy định. Đây là kết quả của sự đồng thuận xuyên suốt từ chủ doanh nghiệp đến cán bộ công đoàn và người lao động.

Với việc làm của mình, chị được lãnh đạo công ty tin tưởng, công nhân yêu mến và trở thành cầu nối quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Mới đây, chị Vũ Thị Giang vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201903/nhung-bong-hoa-tieu-bieu-trong-cac-phong-trao-thi-dua-2431876/