Những 'bông hoa đẹp'của Công an tỉnh Hòa Bình

1.880 lượt tập thể, 4.182 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng. Trong đó, có 3 Huân chương Chiến công, 52 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 290 Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, hàng chục thư khen của nhân dân.

Đó chính là những thành tích, dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình 5 năm qua (giai đoạn 2015 - 2020). Từ phong trào đã có nhiều “bông hoa đẹp”, những việc làm ý nghĩa vì nhân dân...

Dấu ấn của những người thủ lĩnh

Trong suốt nhiều năm qua, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) nổi tiếng là khắc tinh của tội phạm. Còn nhớ, trong chuyên án “Cố ý gây thương tích” tạt acid gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân xảy ra tại phố Bằng, xã Tây Phong (Cao Phong), khi có mặt tại hiện trường, trước mắt Đại tá Trần Mạnh Hải và các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm là những dấu vết mịt mờ. Tưởng chừng vụ án có thể sẽ đi vào ngõ cụt.

Thế nhưng hình ảnh nạn nhân đang phải vật lộn với những đớn đau về thể xác và tinh thần vì bị bỏng acid đã làm anh càng quyết tâm hơn trong việc phá án, đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật. Đó là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một bên là những chiến sỹ CSHS với một bên là cái “bóng mờ” của kẻ thủ ác.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hòa Bình được tôn vinh.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hòa Bình được tôn vinh.

Bằng kinh nghiệm đấu tranh với nhiều loại đối tượng phạm tội trong suốt cuộc đời “là lính hình sự” của mình, sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở anh đã tìm ra manh mối vụ án được kẻ thủ ác khéo léo ngụy trang dưới nhiều tầng, nhiều lớp. Trong đó, thấy nổi lên là đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969), trú tại Phú Nghĩa (Chương Mỹ - Hà Nội) có nhiều nghi vấn. Khi bị triệu tập lên làm việc, ban đầu đối tượng này không thừa nhận hành vi, quanh co, chối tội.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu đã thu thập được nên chỉ sau 2 giờ trực tiếp đấu tranh, Đại tá Trần Mạnh Hải đã buộc đối tượng này nhận tội và khai nhận đồng phạm thực hiện hành vi tạt acid là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại Phú Riềng, Bình Phước) đã bỏ trốn. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Trọng Lộc, Đại tá Trần Mạnh Hải và đồng đội đã nhanh chóng “dựng” được lịch trình di chuyển, lẩn trốn sự truy bắt của đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Sau 4 ngày, các trinh sát hình sự đã bắt được đối tượng này khi hắn đang ẩn sâu, trốn kỹ tại huyện Easup (Đắk Lắk). Đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyên án mà Đại tá Trần Mạnh Hải chỉ huy đã được điều tra, làm rõ trong thời gian ngắn.

Điển hình như vụ đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi đổ dầu thải xuống khu vực đầu nguồn cấp nước cho Nhà máy Nước sạch Sông Đà; đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô, đề bằng công nghệ cao với số tiền giao dịch cao nhất là gần 13 tỷ đồng/ngày; hay khẩn trương điều tra, làm rõ, bắt đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội...

Cũng như Đại tá Trần Mạnh Hải, Trung tá Đỗ Thành Đạt, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng được biết đến là một “bông hoa đẹp” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh thời gian qua. Trên cương vị công tác của mình, bất cứ ở đâu có tin báo cháy hay xảy ra các vụ việc liên quan đến công tác CNCH, Trung tá Đỗ Thành Đạt đều là người có mặt trước tiên chỉ huy lực lượng chữa cháy, thực hiện công tác CNCH. Trong đó, có nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần quả cảm, “vì nhân dân phục vụ” của Trung tá Đỗ Thành Đạt vẫn còn được anh em trong đơn vị và người dân kể lại.

Điển hình như vụ chữa cháy, CNCH xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Phúc Hào ở phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) do sự cố về điện. Sau khi có mặt tại hiện trường và triển khai chữa cháy, Trung tá Đỗ Thành Đạt là người đầu tiên dũng cảm lao vào đám cháy cùng với đồng đội cứu thành công 3 người trong tình trạng bất tỉnh vì ngạt khói.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, còn có nhiều CBCS Công an tỉnh đã được tôn vinh, biểu dương. Như Thiếu tá Nguyễn Tiến Luật, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh được tặng giải thưởng Lý Tự Trọng “Bí thư Đoàn tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc”; Đại úy Mai Xuân Trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tôn vinh “điển hình tiên tiến” trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

... Nhiều việc tốt vì nhân dân

Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhiều đơn vị đã phát huy tính sáng tạo, có cách làm hiệu quả, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Phong trào đã khích lệ, động viên CBCS nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng về cơ sở, chung tay vì cuộc sống cộng đồng...

Chính từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều việc làm tốt vì nhân dân. Nổi bật như Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Quản lý XNC đã thực hiện cơ chế “Một cửa” duy trì ngày làm việc thứ 7 với khẩu hiệu “Ngày thứ 7 vì nhân dân phục vụ”, “làm hết việc chứ không làm hết giờ”; Công an các huyện Yên Thủy, Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, TP Hòa Bình... cử cán bộ xuống cơ sở làm thủ tục cấp CMND cho người dân.

Hay như Công an huyện Tân Lạc tự nguyện đóng góp, ủng hộ triển khai thực hiện công trình “Đường sáng giao thông” đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài 1km tại xã Phong Phú, 186m đường bê tông đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nối dẫn vào trạm y tế xã Quy Hậu; Công an huyện Lạc Sơn, Cao Phong trao tặng 18 con bò giống trị giá 300 triệu đồng cho 18 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Công an huyện Kim Bôi tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Bằng chính những việc làm thiết thực, hiệu quả đó, đã góp phần củng cố thế trận ANND và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Ngô Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-bong-hoa-dep-cua-cong-an-tinh-hoa-binh-601242/