Những bom tấn nào kỳ vọng mang về tỷ USD trước đại dịch virus corona?

Thiệt hại của ngành giải trí Hoa ngữ do virus corona gây ra có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước đó, 7 bộ phim chiếu dịp Tết được kỳ vọng mang về cả tỷ USD doanh thu.

Những ngày qua, làng giải trí Hoa ngữ ảm đạm, nhiều sự kiện bị hủy bỏ do bùng phát bệnh viêm phổi. Trong khi đó, khoảng thời gian Tết Nguyên đán là thời điểm vàng để các nhà sản xuất, phát hành phim thu lời từ các bom tấn điện ảnh

Những bom tấn có thể mang về tỷ USD

Năm 2020, các dự án bom tấn như Khương Tử Nha, Thám tử phố Tàu 3 đã được bắt đầu tuyên truyền từ khá lâu và khiến khán giả nóng lòng thưởng thức.

Khương Tử Nha nằm trong series Phong thần cùng hai tác phẩm Đại Thánh trở về (2015) và Na Tra: Ma đồng giáng thế (2019) đã ra mắt trước đó.

 Phòng chiếu rạp Trung Quốc dự kiến thu về tỷ USD sau Tết.

Phòng chiếu rạp Trung Quốc dự kiến thu về tỷ USD sau Tết.

Trong đó, Đại Thánh trở về là bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc năm 2015, Na Tra: Ma đồng giáng thế sau đó vượt lên là phim hoạt hình có doanh thu khủng nhất hiện tại với hơn 700 triệu USD. Vì vậy, Khương Tử Nha hứa hẹn sẽ làm nên thành công tại mùa phim Tết năm nay.

Bên cạnh đó còn có bộ phim Thám tử phố Tàu 3, tiếp nối thành công của hai phần phim thành công trước đó, đặc biệt là phần 2 đạt kỷ lục thu về 2 tỷ NDT doanh thu nhanh nhất lịch sử. Phần 3 của phim cũng có mức phần trăm đặt vé trước cao nhất trong số các phim chiếu dịp Tết Nguyên Đán năm nay, thậm chí cao gấp 6 lần phim Lạc lối tại Nga của "vua hài" Từ Tranh.

Theo thống kê từ trang bán vé Maoyan, chưa đầy ba ngày chuẩn bị khởi chiếu, doanh thu của Thám tử phố Tàu 3 đã đạt kỷ lục 100 triệu NDT tiền vé đặt trước.

Sau năm 2019 với một loạt các dự án phim thất bại, sang năm 2020, Thành Long trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Cấp tiên phong. Phim do đạo diễn Đường Quý Lễ cầm trịch và có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Thành Long, Dương Dương, Chu Chính Đình, Ngải Luân... Đây là lần thứ 9 Thành Long hợp tác cùng đạo diễn Đường Quý Lễ sau nhiều bom tấn như Đại náo phố Bronx, Câu chuyện cảnh sát 4, Thần thoại, 12 con giáp…

Cấp tiên phong được quay với bối cảnh trên khắp thế giới, từ London, Dubai đến Trung Đông, châu Phi. Phim kể về một công ty bảo an quốc tế trong quá trình bảo vệ an toàn cho thương nhân Thái Quốc Lập và con gái của ông là Fareeda, đã dũng cảm chiến đấu chống lại tổ chức lính đánh thuê khét tiếng Bắc cực lang để giải cứu con tin, ngăn chặn âm mưu khủng bố. Phim cũng được kỳ vọng mang lại doanh thu lớn mùa phim Tết.

Thiệt hại có thể lên tới hơn 5 tỷ NDT

Theo thống kê từ QQ, năm 2019 chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, các bom tấn điện ảnh đã thu về tới 5,14 tỷ NDT. Trong đó các bộ phim như Na Tra: Ma đồng giáng thế, Lưu lạc địa cầu, Người ngoài hành tinh điên cuồng, Phi trì nhân sinh nhanh chóng đạt doanh thu 1 tỷ NDT.

Thị trường phim Tết sôi động khiến các nhà làm phim hy vọng vào một năm 2020 mở đầu suôn sẻ, tiếp tục lập nhiều kỷ lục về doanh thu.

Tuy nhiên, để hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh lây lan, giảm thiểu nơi tụ tập đông người, ngày 23/1, các bộ phim Lạc lối tại Nga, Thám tử phố Tàu 3, Đoạt cúp, Khương Tử Nha, Gấu Boonie: Cuộc sống hoang dãCứu viện khẩn cấp đều ra thông báo sẽ hoãn chiếu.

"Vua hài" Từ Tranh phải đem phim đi chiếu mạng để tìm lại một chút tiền vốn.

Đây chắc chắn là một tổn thất lớn cho các nhà sản xuất, phát hành phim vì trước đó họ đổ nhiều tiền vào kế hoạch quảng bá cho tác phẩm của mình, đồng thời còn có nhiều chi phí phụ phát sinh.

Trước đó, theo thống kê từ Variety, số tiền mà nhóm tác phẩm của mùa phim Tết Nguyên đán 2020 tại Trung Quốc chi ra cho các chiến dịch quảng bá đã cán mốc 1 tỷ nhân dân tệ, tức tương đương 144 triệu USD.

Bộ phim Lạc lối tại Nga của đạo diễn, diễn viên Từ Tranh đã tìm cách cứu vãn cục diện bằng cách bán bản quyền phát hành online trước cho công ty ByteDance (công ty sở hữu các trang Douyin, Toutiao) với số tiền là 630 triệu NDT.

Với tình trạng hiện tại, chưa biết khi nào các bom tấn đáng ra được chiếu dịp Tết Nguyên Đán sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng chắc chắn doanh thu không thể thuận lợi như thời điểm nghỉ lễ, khán giả đổ xô đến đi xem phim để giải trí.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-bom-tan-nao-ky-vong-mang-ve-ty-usd-truoc-dai-dich-virus-corona-post1039983.html