Những bom tấn điện ảnh hứa hẹn 'công phá' phòng vé hè năm 2020

Sau quãng thời gian dài bị đình trệ bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các phòng vé trên toàn cầu hứa hẹn sẽ sôi động trở lại trong mùa hè này với hàng loạt bom tấn điện ảnh mới được ra mắt.

 1. Tenet (17-7-2020) “Tenet” là một trong những bom tấn điện ảnh được khán giả chờ đợi nhất trong mùa hè 2020

1. Tenet (17-7-2020) “Tenet” là một trong những bom tấn điện ảnh được khán giả chờ đợi nhất trong mùa hè 2020

Với kinh phí đầu tư lên tới 205 triệu USD, tác phẩm hành động giật gân này được kỳ vọng sẽ vực dậy các rạp chiếu toàn cầu sau quãng thời gian dài ảm đạm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19

Bộ phim được lấy bối cảnh “kiếp sau” của thế giới. Người xem sẽ theo chân nhân vật do John David Washington thủ vai - một điệp viên ngầm được giao sứ mệnh ngăn chặn Thế chiến thứ III từ trước khi nó xảy ra

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được công bố, bộ phim đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của khán giả với sự góp mặt của “thầy phù thủy” Christopher Nolan ở vai trò đạo diễn

Cùng với đó, “Tenet” còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Với sự đầu tư công phu về mặt nội dung và chau chuốt về kỹ xảo, “Tenet” hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh “bùng nổ” trong mùa hè tới đây

2. Peninsula (7-8-2020) Phần 2 của bộ phim zombie đình đám “Train to Busan” mới đây đã ấn định ngày ra mắt với tên gọi “Peninsula” (Bán đảo)

Dù là phần tiếp theo của "Train to Busan" nhưng “Peninsula” sẽ đem tới một câu chuyện và tuyến nhân vật hoàn toàn khác

“Peninsula” lấy bối cảnh thế giới bị bỏ hoang sau 4 năm kể từ đại dịch xác sống tràn lan khắp Hàn Quốc. Bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn của những người sống sót trước đại dịch zombie đang lan dần sang Busan - thành phố an toàn cuối cùng của Hàn Quốc

Tác phẩm sẽ mang đến cho người xem một không khí u tối, hoang tàn khi những người còn sống đang bị mắc kẹt trong các trại tập trung. Ngoài ra, phim còn đan xen các thông điệp đa chiều khi hé lộ những góc tối của mỗi con người trong cuộc chiến giành giật sự sống

Với những phân cảnh hành động căng thẳng, gay cấn đến nghẹt thở được hé lộ qua trailer, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám trên màn ảnh Hàn như Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re… “Peninsula” được kỳ vọng sẽ tiếp bước những thành công mà siêu phẩm kinh dị “Train To Busan” đã làm được trước đó

3. Wonder Woman 1984 (14-8-2020) “Wonder Woman 1984” là bộ phim siêu anh hùng rất được trông chờ của nhà phát hành phim Warner Bros

Đây là phần phim thứ hai về nhân vật Wonder Woman sau lần ra mắt đầu tiên rất thành công vào năm 2017, với doanh thu 821,8 triệu USD tại các phòng vé

Phim được lấy bối cảnh vào năm 1984, 66 năm sau Thế chiến thứ I (1918) - sự kiện diễn ra trong phần phim đầu. Trong bối cảnh đó, nữ siêu anh hùng Wonder Woman sẽ tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác

Ngay từ khi ra mắt những trailer đầu tiên, “Wonder Woman 1984” đã thu hút được sự chú ý của khán giả bởi những thước phim mang màu sắc rất đặc trưng của xã hội Mỹ trong những năm 80 của thế kỉ trước

Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác thứ hai của bộ ba Patty Jenkins, người đẹp Gal Gadot và nam diễn viên Chris Pine sau phần phim đầu tiên vô cùng thành công

Với những sự chuẩn bị nghiêm túc trong thời gian dài về cả mặt hình ảnh lẫn nội dung, “Wonder Woman 1984” được kỳ vọng sẽ mang đến những thắng lợi lớn về mặt doanh thu cho “Vũ trụ điện ảnh DC” trong mùa hè 2020

4. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (10-09-2020) Đây là phần phim thứ ba trong loạt phim kinh dị ăn khách “Ám Ảnh Kinh Hoàng”

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” tiếp tục đưa người xem theo chân cặp vợ chồng Ed và Lorraine Warren (do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai) khám phá những hiện tượng siêu nhiên kinh hoàng xảy ra trên đất nước Mỹ

Cùng với đó, tại phần 3 này, phim sẽ tiết lộ một câu chuyện giật gân mới và mở ra một thảm cảnh kinh hoàng về những vụ ám sát của quỷ dữ khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình

Trong “The Devil Made Me Do It”, James Wan - đạo diễn của hai phần The Conjuring trước đó vẫn sẽ nằm trong đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, người nắm quyền chỉ đạo chính của phim là đạo diễn Michael Chaves - chủ nhân đứng sau siêu phẩm kinh dị “The Curse of La Llorona”

Với những thông tin đã được hé lộ, người hâm mộ đang kì vọng The Conjuring 3 sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm điện ảnh rùng rợn như những gì 2 phần phim tiền nhiệm đã làm được

Duy Khánh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-bom-tan-dien-anh-hua-hen-cong-pha-phong-ve-he-nam-2020/856078.antd