Những bộ trang phục thảm họa trong lịch sử Oscar

Trước ngày diễn ra Oscar lần thứ 93, tạp chí Marie Claire điểm lại những bộ trang phục xấu nhất trong lịch sử lễ trao giải.

 Năm 1974, Edy Williams trở thành tâm điểm chỉ trích vì mặc bikini da báo bên trong chiếc áo choàng lông đốm tham gia Oscar. Vào rất nhiều năm sau này, hình ảnh của minh tinh người Mỹ thường xuyên được nhắc lại như một điểm trừ lớn ở lễ trao giải năm ấy.

Năm 1974, Edy Williams trở thành tâm điểm chỉ trích vì mặc bikini da báo bên trong chiếc áo choàng lông đốm tham gia Oscar. Vào rất nhiều năm sau này, hình ảnh của minh tinh người Mỹ thường xuyên được nhắc lại như một điểm trừ lớn ở lễ trao giải năm ấy.

Nữ ca sĩ Cher chứng minh được sự đầu tư tóc tai, trang phục, phụ kiện nhưng không mang lại hiệu ứng tích cực như mong muốn. Bộ đầm cut-out phản cảm khi phối cùng phần áo khoác dư thừa và mũ lông sến sẩm đã khiến cô nhận nhiều ý kiến chê bai.

Lựa chọn cách mix&match mẫu váy đen hoàng gia với quần biker dáng lửng, ôm sát vòng đùi, Demi Moore bị chê quê mùa và kém duyên. Nhiều tờ báo Hollywood nhận xét cô như mặc đồ ngủ lên thảm đỏ năm 1989.

Tạp chí Marie Claire mô tả Geena Davis trông như "cô dâu đi lạc trên thảm đỏ". Phong cách váy cưới và váy punk nổi loạn vốn rất đẹp, tuy nhiên kết hợp lại trên một trang phục đã vô tình biến thành thảm họa. Đôi tất đen không ăn nhập cũng góp phần phá hỏng vẻ hài hòa cho tổng thể.

Whoopi Goldberg lọt top sao mặc xấu với thiết kế không thể rối mắt hơn. Chiếc quần gấm in họa tiết kém tinh tế không ăn nhập với phần áo choàng bóng bẩy bên ngoài. Theo Marie Claire, đây là một sản phẩm đến từ nhà mốt Givenchy.

Nhà mốt Lizzy Gardiner đã mặc váy làm từ 254 thẻ vàng hết hạn của American Express đến Oscar 1995. Năm ấy, cô được vinh danh ở hạng mục Thiết kế trang phục đẹp nhất cho phim The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Nhưng trớ trêu thay, bộ cánh mà cô lên nhận giải đã bị đưa vào danh sách xấu nhất.

Nghệ sĩ Björk Guðmundsdóttir mặc trang phục thiên ngã "giãy chết" được đính kết từ cổ áo xuống thành chân váy. Marjan Pejoski - người tạo nên thiết kế này - đã bị chê trình độ kém với cách phối áo mỏng tang lộ cả nội bên bên trong của Guðmundsdóttir. Mái tóc rũ rượi không vào nếp càng khiến ngôi sao người Iceland thêm mất điểm trên thảm đỏ năm 2001.

Thiết kế đủ màu sắc có chất liệu vải kém chất lượng của Sally Kirkland bị chế giễu là lấy ý tưởng trong rạp xiếc. Theo đuổi hướng gợi cảm nhưng liên tục lạm dụng trang phục xuyên thấu cũng khiến nữ diễn viên mất điểm trong mắt giới mộ điệu.

Quốc Minh

Ảnh: Marie Claire

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bo-trang-phuc-tham-hoa-trong-lich-su-oscar-post1207577.html