Những bộ quần áo rách rưới, cũn cỡn từng 'gây bão' mạng xã hội Việt

Stylist, nhà thiết kế nhận xét những trang phục dưới đây phản cảm, kém duyên.

Những năm gần đây, thời trang của chị em Việt ngày càng bạo dạn. Quần áo siêu ngắn, rách tả tơi như cái bang không còn là những món đồ quá lạ lẫm. Tuy nhiên, nó chỉ trông cá tính khi cắt xẻ chừng mực, còn nếu quá đà sẽ trở nên kém duyên, phô phang. Dưới đây chính là những bộ đồ bị cộp mác như thế, chúng gây tranh cãi phản cảm trên các trang mạng xã hội.

Bộ đồ rách tả tơi của cô gái Đắk Lắk xuất hiện trên báo nước ngoài

Đầu tiên phải kể đến bộ trang phục của một cô gái Đắk Lắk, từng xuất hiện trên báo nước ngoài vì cắt xẻ táo bạo. Tuy rằng, trang phục "cái bang" được nhiều sao ngoại lăng-xê như Lady Gaga, Kim Kardashian, Beyonce... nhưng có vẻ như cô gái này áp dụng chưa hoàn hảo.

Stylist An Mi đánh giá bộ quần áo là: "Một thảm họa, cái này giống như bạn ý cắt bừa quần áo ra để khoe cơ thể thôi, chứ không mang tính cut-out thời trang có chủ đích. Các đường cắt quá lộn xộn, vụn vặt và không thể hiện được nét đẹp thời trang nào."

Stylist Duy Dương (Min) cũng đồng tình: "Bộ đồ này khá phản cảm, thoạt nhìn qua mọi người cũng có thể đoán ra những đường cắt trên bộ đồ là do cô nàng cố tình tạo ra, nó không theo bất kỳ một quy tắc nào cả, trông khá là hở hang."

Trước nhiều lời chê bai từ phía, cô gái Đắk Lắk chỉ lên tiếng: "Mình thích chơi trội cho vui và bá đạo." Trên đường đi tới quán cà phê, cô mặc ngoài kín đáo để che chắn bộ trang phục tự thiết kế bên trong, không hề gây chú ý.

Cô gái mặc trang phục siêu ngắn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lần khác, cư dân mạng lại xôn xao khi thấy ảnh một cô gái mặc siêu ngắn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô nàng mặc váy babydoll voan mỏng màu hồng, khoe chân dài nhưng bị nhận xét là kém duyên. Theo nhà thiết kế Minh Trang, bộ váy của cô gái trên có thể gây cảm giác phản cảm cho một số người vì chiều dài chưa hợp lý. Nếu thiết kế thân váy dáng dài maxi sẽ đẹp và sang trọng hơn.

Con gái Việt mặc nội y "đi quẩy" ở lễ hội âm nhạc điện tử

Cuối cùng là thời trang "đi quẩy" tại các lễ hội âm nhạc điện tử của con gái Việt. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc mặc nội y, quần áo rách nơi đông người như thế là phản cảm, không đúng với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam. Tuy nhiên, giới "raver" (những người đam mê âm nhạc điện tử) cho rằng điều đó rất bình thường.

Ngoài 3 ví dụ trên, còn một số trường hợp khác gây bùng nổ ý kiến trái chiều đẹp hay xấu:

Ảnh trái là một cô gái ra đường với trang phục chẳng khác gì nội y, gây hiểu lầm là gái làng chơi. Còn trang phục bên phải xuyên thấu là loại ưa thích của nhiều chị em trong ngày hè nóng nực.

Trong những ngày nắng nóng, chị em gây xôn xao vì vô tư mặc hở lưng kèm mốt không nội y ra phố.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/nhung-bo-quan-ao-rach-ruoi-cun-con-tung-gay-bao-mang-xa-hoi-viet-924456.html