Những bộ phim đáng thất vọng của năm 2020

Tuy có sự tham gia của sao hạng A, những bộ phim dưới đây vẫn trở thành bom xịt vì chất lượng kịch bản kém.

 The last thing he wanted bị khán giả và giới phê bình đánh giá là "bom xịt" đáng thất vọng trong năm nay. Tuy có dàn diễn viên hạng A như Anne Hathaway và Ben Affleck tham gia, bộ phim về nhà báo giúp cha tham gia cuộc thỏa thuận vũ khí có nội dung nhạt nhòa. "Toàn bộ câu chuyện quá khó hiểu, dù chịu khó phân tích cũng không đọng lại gì", Film Week bình luận. Ảnh: Netflix.

The last thing he wanted bị khán giả và giới phê bình đánh giá là "bom xịt" đáng thất vọng trong năm nay. Tuy có dàn diễn viên hạng A như Anne Hathaway và Ben Affleck tham gia, bộ phim về nhà báo giúp cha tham gia cuộc thỏa thuận vũ khí có nội dung nhạt nhòa. "Toàn bộ câu chuyện quá khó hiểu, dù chịu khó phân tích cũng không đọng lại gì", Film Week bình luận. Ảnh: Netflix.

Bloodshot có sự tham gia của dàn diễn viên ăn khách gồm Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell... Tuy có sự góp mặt của "bảo chứng phòng vé" nhưng bộ phim bị đánh giá trông chẳng khác nào tác phẩm siêu anh hùng hạng B. Mô tuýp "siêu anh hùng hồi sinh và trở nên bất bại" bị cho là nhàm chán và quen thuộc, dễ đoán. Ảnh: Sony.

Artemis Fowl vốn được ấp ủ sản xuất từ năm 2001. Song, mãi đến 19 năm sau phim mới ra mắt. Việc "ngâm" quá lâu khiến tác phẩm mất sức hút. Disney đã quyết định đưa bộ phim lên nền tảng Disney+ thay vì ra rạp. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Eoin Colfer nhận nhiều lời chê từ giới phê bình và khán giả. Dự án thậm chí bị người hâm mộ lâu năm của tiểu thuyết la ó, quay lưng. Ảnh: Disney.

Infamous xứng đáng trở thành trò cười của phim điện ảnh năm 2020 khi có cốt truyện ngô nghê đến mức phi lý. Phim kể về hai kẻ nổi loạn đi cướp ngân hàng nhưng lại livestream trên mạng xã hội. Các nhà phê bình cho rằng Bella Thorne - sao nhí Disney một thời - chưa sẵn sàng với thể loại vai này. Cả kịch bản và nữ diễn viên đều thiếu chiều sâu, những từ ngữ tục tĩu của nhân vật không giúp ích gì cho bộ phim. Ảnh: Vertical Entertainment.

The Roads Not Taken tuy quy tụ dàn diễn diễn viên sáng giá như Javier Bardem, Elle Fanning và bóng hồng gợi cảm Salma Hayek nhưng lại trở thành bộ phim đáng thất vọng của năm 2020. Tác phẩm nói về cuộc sống đầy biến động của hai cha con Leo và Molly bị đánh giá nhàm chán. "Tuy có cách kể chuyện sáng tạo nhưng đạo diễn không khai thác sâu nhân vật khiến bộ phim trở nên quá trừu tượng, thiếu sức hút", Simran Hans của Observers viết. Ảnh: Adventure Pictures.

Hard Kill được xem là bộ phim đáng quên trong năm nay và là tác phẩm đáng thất vọng của ngôi sao hành động Bruce Willis. Dự án đồng loạt nhận 1 sao từ giới phê bình vì kịch bản lính đánh thuê cũ kỹ, thiếu sáng tạo. "Tôi thất vọng khi thấy Bruce Willis xuất hiện trong mớ hỗn độn khó hiểu này", Kevin Maher của Times viết. Ảnh: SSS Entertainment.

The Grudge là bộ phim remake của The Grudge (2004). Vốn làm lại từ tác phẩm nhiều tranh cãi, phiên bản năm 2020 không giúp mọi chuyện tốt hơn. Kịch bản bị giới phê bình đánh giá là rời rạc và nhạt nhẽo. "Pesce đã mời diễn viên giỏi nhưng phung phí họ bằng cốt truyện thiếu khéo léo, không đọng lại gì", Sydney Morning Herald bình luận. Ảnh: Sony.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bo-phim-dang-that-vong-cua-nam-2020-post1165269.html