Những bộ đôi ăn ý nhất lịch sử Premier League: MU lép vế Arsenal

MU chỉ có bộ đôi Ryan Giggs cùng Andy Cole đứng trong danh sách 13 cặp đối tác ăn ý nhất Premier League, trong khi con số này của Arsenal là bốn.

VIDEO: Chân dung sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại Ryan Giggs

Gia nhập MU từ khi còn là một cậu nhóc, Ryan Giggs có 29 năm gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester. Tiền vệ người xứ Wales ra sân gần 1000 trận đấu và giành vô số danh hiệu cao quý.

1. Frank Lampard kiến tạo cho Didier Drogba: Lampard và Drogba đang là bộ đôi ăn ý nhất lịch sử Premier League khi đã 24 lần Drogba ghi bàn từ những đường chuyền của người đồng đội cũ. Không chỉ kiến tạo hay, Lampard còn là chân sút số 1 trong lịch sử Chelsea với 211 bàn trên mọi mặt trận.

2. Darren Anderton kiến tạo cho Teddy Sheringham: Giành phần lớn vinh quang ở MU nhưng Teddy Sheringham lại nhận được nhiều đường chuyền dọn cỗ nhất từ một người đồng đội tại Tottenham là Darren Anderton. Trong khuôn khổ Premier League, Anderton đã 20 lần giúp đối tác lập công. Khác với Sheringham, Anderton giành phần lớn sự nghiệp đỉnh cao chơi Spurs với 12 mùa giải cùng hơn 300 trận đấu trên mọi đấu trường.

3. Steve McManaman kiến tạo cho Robie Fowler: Cặp đôi này cũng như 2 cầu thủ của Tottenham, có 1 người ghi 20 bàn nhờ những đường chuyền của người kia. Sự nghiệp đỉnh cao của Fowler chỉ gắn với Liverpool, trong khi McManaman đã có những thành công cả trong màu áo Real Madrid với 2 chức vô địch Champions League.

4. Robert Pires kiến tạo cho Thierry Henry: Hai cầu thủ người Pháp xếp thứ 4 trong danh sách với 17 lần Henry ghi bàn từ những đường chuyền của đồng đội.

5. Nolberto Solano kiến tạo cho Alan Shearer: Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho chân sút vĩ đại nhất Premier League - Alan Shearer lại là cái tên Nolberto Solano. Cựu tiền vệ người Peru đã có 16 đường dọn cỗ cho Shearer ở giai đoạn đầu anh chơi cho Newcastle. Solano chơi cho "Chích chòe" 2 giai đoạn, từ năm 1998 đến 2004 và từ năm 2005 đến 2007.

6. David Silva kiến tạo cho Sergio Aguero: Với 15 đường kiến tạo cho Aguero, David Silva đang cùng đồng đội đứng thứ 6 danh sách. Cả hai hiện là những thủ lĩnh của Man City dưới thời Pep Guardiola.

7. Thierry Henry kiến tạo cho Fredrik Ljungberg: Không chỉ được dọn cỗ, Henry cũng rất biết tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Anh đã có tổng cộng 15 pha kiến tạo cho một chân sút huyền thoại khác của Arsenal là Fredrik Ljungberg.

8. Theo Walcott kiến tạo cho Robin Van Persie: Một bộ đôi nữa của Arsenal xuất hiện trong danh sách là Walcott và Van Persie. Walcott từng có tới 14 pha kiến tạo cho đồng đội người Hà Lan, góp phần giúp Van Persie có một mùa giải trở thành Vua phá lưới Premier League. Ngay sau mùa giải ấy Van Persie đã ra đi tìm thử thách mới, còn Walcott mới chỉ rời Arsenal tháng 1 qua.

9. Ryan Giggs kiến tạo cho Andy Cole: Không phải Dwight Yorke mà Ryan Giggs mới là đối tác ăn ý nhất của Andy Cole với 14 lần dọn cỗ. Ryan Giggs đã giải nghệ từ lâu nhưng vẫn giữ kỷ lục kiến tạo tại Premier League với 162 lần.

10. Laurent Robert kiến tạo cho Alan Shearer: Việc chơi cùng một chân sút vĩ đại như Shearer khiến những chân chuyền không mấy tiếng tăm cũng trở nên lợi hại. Bên cạnh Solano, Laurent Robert cũng đã có 14 pha dọn cỗ cho Shearer. Về phía huyền thoại người Anh, ông đã có tổng cộng 260 bàn thắng tại Premier League.

11. Ashley Young kiến tạo cho John Carew: Aston Villa trước đây từng là đội bóng rất khó chịu với những Agbonlahor, Carew hay Ashley Young. Tiền vệ đang chơi cho MU là một chân chuyền có hạng, bằng chứng là 14 pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội John Carew. Hiện tại, sự nghiệp của Young vẫn đang ổn định với một vị trí chính thức trong đội hình của Jose Mourinho.

12. Mesut Ozil kiến tạo cho Olivier Giroud: Khả năng kiến tạo của Ozil là không phải bàn, nhưng điều ngạc nhiên là người được hưởng lợi nhất từ anh lại không phải là Alexis Sanchez mà là Olivier Giroud. Giống với nhiều cái tên kể trên, Ozil đã 14 lần dọn cỗ cho chân sút người Pháp. Điều này sẽ không còn tiếp diễn khi Giroud đã chơi cho Chelsea, trong khi Ozil lại gia hạn hợp đồng với Arsenal.

13. Dele Alli kiến tạo cho Harry Kane: Kể từ sau Alan Shearer, bóng đá Anh mới sản sinh ra một tiền đạo đáng sợ như anh là Harry Kane. Anh đã ghi được 101 bàn sau chỉ 142 trận ra sân tại Premier League, và 14 bàn trong số đó được Dele Alli dọn cỗ.

Phúc Long (Theo Sky Sports)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bo-doi-an-y-nhat-lich-su-premier-league-mu-lep-ve-arsenal-post819729.html