Những bộ áo tắm 'huyền thoại' trong giới thời trang

Các mẫu áo tắm đã thay đổi một cách ngoạn mục trong các thời kỳ, 'từ kín cổng cao tường' cho đến 'mát mẻ' nhất có thể. Thậm chí, nhiều phong cách gần đây vẫn được sử dụng phổ biến. Dưới đây là những bộ đồ bơi ghi dấu trong làng thời trang.

Trang phục bơi của phụ nữ trong lịch sử thời trang thế giới vô cùng kín đáo. Nhưng qua nhiều năm, những chiếc áo tắm đã được "cắt tỉa" thành những mẫu thiết kế "tiết kiệm" vải hơn, khiến người mặc trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, nhiều mẫu áo tắm hiện nay như quần cạp cao, đồ bơi một mảnh hay G-string đều được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách đồ bơi từ những năm 1950.

Dưới đây là 16 bộ áo tắm "huyền thoại", tạo ra các cơn sốt thời trang trong thời gian dài, từ bộ bikini đầu tiên được thiết kế vào năm 1946 đến bộ đồ bơi làm nên lịch sử của người mẫu Halima Aden trên trang bìa của tạp chí Sports Illustrated năm 2019.

Bộ bikini đầu tiên được làm từ báo in vào năm 1946 do nhà thiết kế người Pháp Louis Reard. Lúc đầu, không người mẫu thời trang nào đồng ý mặc mẫu thiết kế "tai tiếng" này bởi nó quá... "mát mẻ". Mhưng sau đó, vũ công Micheline Bernardini đã "dũng cảm" mặc trang phục này và đã nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" phong cách bikini. (Nguồn: Getty Images)

Đến năm 1948, ảnh chân dung của nữ minh tinh Elizabeth Taylor trong bộ áo tắm hai dây đã tạo nên xu hướng đồ bơi một mảnh. Vào thời điểm đó, mẫu thiết kế này được xem là "kín đáo" hơn bộ bikini của nhà thiết kế Louis Reard. (Nguồn: Getty Images)

Một thiết kế phóng khoáng hơn trong bộ phim "cô gái mặc Bikini" (năm 1952) do nữ diễn viên Brigitte Bardot đóng vai chính. Trong phim, cảnh Bardot mặc bộ bikini trắng và nhảy xuống nước khiến công chúng "dậy sóng" trong thời gian dài. (Nguồn: Getty Images)

Những năm 1950-1960, bất cứ trang phục nào được nữ minh tinh Marilyn Monroe mặc đều trở thành "tác phẩm kinh điển" của ngành thời trang, như bộ áo tắm này. (Nguồn: Getty Images)

Bộ bikini này được nữ diễn viên Ursula Andress mặc trong bộ phim Dr. No, phiên bản James Bond đầu tiên năm 1962. Phong cách này cũng là nguồn cảm hứng cho các "nàng thơ" tiếp theo của James Bond. (Nguồn: Getty Images)

Năm 1965, bộ đồ bơi cạp cao được nữ diễn viên Sally Field mặc để chụp ảnh quảng cáo cho chương trình truyền hình Gidget đã được các chị em săn lùng bởi kiểu dáng đỡ "mát mẻ" mà vẫn che được khuyết điểm của cơ thể. Cho đến nay, mẫu đồ bơi cạp cao vẫn được sử dụng phổ biến. (Nguồn: Getty Images)

Nổi tiếng bởi bộ phim Những thiên thần của Charlie (năm 1976), nữ diễn viên Farrah Fawcett đã được xem như biểu tượng thời trang. Bức poster quảng cáo chụp cô cùng chiếc áo tắm một mảnh này vẫn là một trong những bức ảnh được yêu thích trong ký túc xá một thời. (Nguồn: Getty Images)

Bộ bikini của Công chúa Leia trong phần 4 của bộ phim Star Wars: Sự trở lại của Jedi (năm 1983) đã trở thành một trong những bộ đồ bơi mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Mẫu trang phục này cũng thường xuất hiện tại ngày hội truyện tranh và điện ảnh Mỹ. (Nguồn: Disney)

Năm 1995, nữ diễn viên Pamela Anderson đã gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với bộ đồ bơi một mảnh trong một cảnh của phim Đội cứu hộ bãi biển (tên gốc tiếng Anh: Baywatch). Mẫu áo tắm này còn được thương hiệu áo tắm Sunny Co "nhân bản" với tên gọi Pamela Sunny Suit. (Nguồn: Getty Images)

Năm 2004, bộ áo tắm mang phong cách retro được nữ diễn viên Rachel McAdams mặc xuất hiện trong một cảnh của bộ phim The Notebook đã trở thành nguồn cảm hứng cho các mẫu đồ bơi sau này. (Nguồn: Getty Images)

Năm 2007, Beyoncé xuất hiện trong bộ bikini đầy màu sắc trên trang bìa chuyên trang áo tắm của tạp chí Sports Illustrated, sau khi ấn phẩm này được phát hành đã nhận được phản hồi tích cực từ công chúng bởi "bất kể cô ấy mặc gì, Beyoncé luôn trông thật hoàn hảo". (Nguồn: Getty Images)

Năm 2007, Tyra Bank, siêu mẫu người Mỹ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa chuyên trang áo tắm của tạp chí Sports Illustrated đã mặc chính chiếc áo tắm này lên sóng chương trình "The Tyra Banks Show" để đáp trả các tờ báo lá cải cố ý chỉnh sửa ảnh để bôi xấu hình ảnh của cô, cũng như xúc phạm cơ thể phụ nữ. (Nguồn: Youtube)

Năm 2016, Ashley Graham đã làm công chúng trầm trồ khi trở thành người mẫu có thần hình đầy đặn đầu tiên xuất hiện trên trang bìa chuyên trang áo tắm của tạp chí Sports Illustrated, hình ảnh của cô đã cổ vũ cho sự tự tin đối với với cơ thể phái nữ. (Nguồn: Getty Images)

Năm 2004, nhà thiết kế thời trang Aheda Zanetti đã thiết kế burkinis cho phụ nữ Hồi giáo. Tuy nhiên, năm 2016, đã xảy ra sự việc cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người phụ nữ đội khăn trùm đầu và áo dài trên bãi biển ở Nice. Sau vụ việc, một số địa phương nước này đã tiến hành thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với burkinis, gây ra phản ứng dữ dội trên toàn thế giới. Ngày nay, burkinis được chấp nhận rộng rãi hơn. Bìa chuyên trang áo tắm của tạp chí Sports Illustrated cũng đã sử dụng hình ảnh người mẫu Halima Aden mặc áo burkini và khăn trùm đầu. (Nguồn: Getty Images)

Năm 2019, nhà bán lẻ thời trang ASOS đã có những bước tiến trong quảng cáo áo tắm khi sử dụng hình ảnh những người mẫu với thân hình đầy đặn cùng những vết rạn để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ. Ngay lập tức, thương hiệu này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng. (Nguồn: Getty Images)

Các mẫu đồ bơi xuất hiện logo-mania (thuật ngữ mô tả xu hướng “cuồng” logo) cũng đã trở nên nổi tiếng. Năm 2019, xu hướng logo-mania cũng "sốt" trở lại nhờ sự lăng xê của các gương mặt nổi tiếng như Kim Kardashian, Rihanna, Bella Hadid... Trong ảnh: Mẫu đồ bơi Chanel trên sàn diễn thời trang năm 1993. (Nguồn: Getty Images)

(theo Insider)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-bo-ao-tam-huyen-thoai-trong-gioi-thoi-trang-118626.html