Những 'bình hoa di động' của showbiz Hàn Quốc

Shuhua, Shin Se Kyung, Lee Yeon Hee… là những nữ nghệ sĩ luôn bị gắn mác 'bình hoa di động'. Dù sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', nhưng họ vẫn không 'được lòng' công chúng xứ Hàn vì biểu cảm đơ cứng và tài năng mờ nhạt.

Gần đây, Shuhua (SN 2000) - thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc (G)I-DLE, đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về tài năng thực sự của mình

Gần đây, Shuhua (SN 2000) - thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc (G)I-DLE, đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về tài năng thực sự của mình

Trên các sân khấu ca nhạc, cô thường xuyên để lộ khuyết điểm hát yếu, nhảy chậm nhịp và biểu cảm đơ cứng, thiếu tự nhiên

Thậm chí, nữ thần tượng còn bị bắt gặp nhiều lần quên động tác khi đang biểu diễn. Sự thiếu chuyên nghiệp của cô khiến đông đảo công chúng cảm thấy ngán ngẩm và bực tức

Được biết, Shuhua đã ra mắt được 3 năm. Tuy nhiên, tài năng của cô chưa bao giờ được khán giả công nhận

Dù bị gán danh “bất tài” nhưng không thể phủ nhận nhan sắc xuất chúng của Shuhua. Cô sở hữu nét đẹp độc đáo, vừa ngây thơ, vừa lạnh lùng, quyến rũ

Nữ thần tượng nổi tiếng nhờ gương mặt mộc đỉnh cao và làn da trắng trẻo, mịn màng

Nhắc đến những sao nữ “thừa sắc, thiếu tài” của showbiz Hàn, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Shin Se Kyung

Nữ diễn viên sinh năm 1990 gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười “tỏa nắng” và thân hình mảnh mai, quyến rũ

Đến nay, khi đã bước sang tuổi 31, cô vẫn được đánh giá là một trong những ngôi sao xinh đẹp nhất màn ảnh xứ kim chi

Trái ngược với nhan sắc “nữ thần”, Shin Se Kyung liên tục gây tranh cãi về khả năng diễn xuất

Hầu hết người xem đều cho rằng, cô diễn “trăm cảnh như một”, biểu cảm đơ cứng, nhàm chán và không có sự đột phá

Nhiều năm qua, Shin Se Kyung luôn bị truyền thông gọi bằng các biệt danh như: “nữ hoàng mặt đơ”, “bình hoa di động”, “thảm họa diễn xuất”…

Không ít khán giả còn khuyên Shin Se Kyung ngừng đóng phim vì quá chán ghét cô trên màn ảnh. Điều này đã khiến nữ diễn viên gặp áp lực và cảm thấy lo sợ mỗi lần tham gia dự án mới

Shin Se Kyung từng thừa nhận: “Tôi bắt đầu sợ đọc bình luận mỗi khi ra mắt phim mới. Tôi cảm thấy sợ khi lại đọc những bình luận tiêu cực”

Giống như Shin Se Kyung, Lee Yeon Hee (SN 1988) cũng là “bông hoa có sắc mà không có hương” trong làng phim ảnh xứ Hàn

Sở hữu nhan sắc được ví như “Hoa hậu Hàn Quốc”, Lee Yeon Hee từng suýt trở thành “một mẩu” của nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD. Tuy nhiên, cuối cùng, cô lại ra mắt công chúng với tư cách diễn viên

Nhờ ngoại hình nổi bật, Lee Yeon Hee luôn được công ty quản lí SM Entertainment ưu ái và trao cho nhiều cơ hội để tỏa sáng

Đến nay, dù đã góp mặt trong vô vàn tác phẩm lớn, nhỏ, nhưng Lee Yeon Hee vẫn chưa có nổi một vai diễn “để đời”

Lối diễn nhạt nhòa, thiếu chiều sâu, biểu cảm một màu chính là những khuyết điểm lớn nhất của Lee Yeon Hee

Theo nhiều khán giả, nếu không phải là “gà cưng” của SM Entertainment thì nữ diễn viên đã bị đào thải khỏi ngành giải trí từ lâu

Tháng 6-2020, Lee Yeon Hee gây bất ngờ khi chính thức kết hôn. Hiện, cô hạn chế tham gia nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình

Lan Ngọc

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-binh-hoa-di-dong-cua-showbiz-han-quoc-post458364.antd