Những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc thập niên 2000

Han Ga In, Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Han Ji Min, Sung Yu Ri được các chuyên gia sắc đẹp bình chọn là những tượng đài nhan sắc Hàn Quốc đầu thập niên 2000.

Song Hye Kyo: Sau chiến thắng trong cuộc thi người mẫu tuổi teen hồi năm 14 tuổi, Song Hye Kyo bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh. Năm 2000, người đẹp sinh năm 1981 trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi tham gia vai chính trong Trái Tim Mùa Thu. Sự thành công của tác phẩm truyền hình này đã đưa Song Hye Kyo trở thành một trong những ngôi sao Hallyu hàng đầu xứ Hàn.

 Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, hơn 20 năm qua, nữ diễn viên luôn được coi là một biểu tượng nhan sắc được yêu thích nhất nhì xứ kim chi. Trang Ystar từng ví nét đẹp của Song Hye Kyo mong manh, thuần khiết tựa như hoa anh đào trắng. Cô cũng là cái tên nhiều lần có mặt trong các BXH nhan sắc cả trong lẫn ngoài nước.

Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, hơn 20 năm qua, nữ diễn viên luôn được coi là một biểu tượng nhan sắc được yêu thích nhất nhì xứ kim chi. Trang Ystar từng ví nét đẹp của Song Hye Kyo mong manh, thuần khiết tựa như hoa anh đào trắng. Cô cũng là cái tên nhiều lần có mặt trong các BXH nhan sắc cả trong lẫn ngoài nước.

Jeon Ji Hyun: Nữ diễn viên sinh năm 1981 được công chúng đánh giá là một trong "Tam đại mỹ nhân Hàn Quốc" và là "Tình đầu quốc dân" thứ 4 của Kbiz sau Im Ye Jin, Lee Mi Yeon và Shim Eun Ha. Nét đẹp vừa tự nhiên, thanh thuần vừa cá tính, gai góc khiến Jeon Ji Hyun trở thành “nàng thơ” của nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng thời ấy.

Sau này, người đẹp chuyển hướng qua phim ảnh và gây tiếng vang với hàng loạt tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Vì sao đưa anh tới... Thành công của các bộ phim đã giúp cô trở thành một trong những diễn viên hàng đầu xứ sở kim chi. Trải qua hơn 2 thập kỷ trong nghề, mỹ nhân họ Jeon vẫn trẻ trung, quyến rũ dù đã gần 40 tuổi.

Kim Tae Hee: Năm 2000, Kim Tae Hee được nhân viên của một công ty giải trí phát hiện khi đang đi ở ga tàu điện ngầm Seoul. Từ đó, cô bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu quảng cáo nhờ vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết ở tuổi 20. Ngoài nhan sắc, Kim Tae Hee còn được ngưỡng mộ nhờ trình độ học vấn cao, luôn nằm trong top sinh viên loại giỏi của trường Đại học Quốc gia Seoul.

Theo các chuyên gia nhan sắc, Kim Tae Hee có vẻ đẹp tinh khiết, thoát tục như hoa thủy trinh. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của bà xã Bi Rain cũng là yếu tố giúp cô nhanh chóng nổi tiếng, Một số tác phẩm để lại ấn tượng với khán giả là Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi... Hiện tại, dù đã kết hôn và sinh con thứ 2, Kim Tae Hee vẫn được coi là tường thành nhan sắc hàng đầu Kbiz.

Son Ye Jin: Hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Son Ye Jin được coi là một trong những mỹ nhân không tuổi xứ Hàn. Ở tuổi đôi mươi, cô thu hút người đối diện bởi sự nữ tính, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt buồn man mác.

Nhờ vẻ đẹp thánh thiện, nữ diễn viên được nhiều đạo diễn nổi tiếng chấm cho vai chính trong các dự án lớn như Hương mùa hè, Tuyết tháng 4, Cô đơn trong tình yêu... Xuất hiện trong bộ phim mới nhất Crash Landing On You cùng nam diễn viên Huyn Bin, mỹ nhân tiếp tục chứng tỏ nhan sắc và sức hút không hề sụt giảm theo thời gian. Bộ phim nhanh chóng đạt tỷ suất xem cao nhất lịch sử đài tvN.

Han Ji Min: May mắn khi khởi nghiệp qua vai chính trong phim Good Person, Han Ji Min nhanh chóng nhận được sự ưu ái của các đạo diễn nhờ vẻ đẹp hiền dịu, mỏng manh và đôi mắt đượm buồn. Giai đoạn 1999-2002, cô thường xuất hiện trong các mẫu quảng cáo tuổi teen và các video ca nhạc.

Không chỉ có nhan sắc, mỹ nhân họ Han cũng dần được công nhận về khả năng diễn xuất khi không những biến hóa và thay đổi bản thân qua từng vai diễn. Bên cạnh đó, cô còn được khán giả yêu mến nhờ lối sống giản dị, tích cực, không ồn ào và luôn cố gắng.

Sung Yuri: Là gương mặt đại diện của nhóm nhạc nổi tiếng thế hệ đầu tiên của showbiz Hàn - Fin.K.L, nữ thần tượng nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình của công chúng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần. Sau khi nhóm tan rã, Sung Yuri chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 2002 và tham gia vào loạt phim truyền hình như Nghìn năm yêu, Nữ hoàng tuyết, Hong Gil-dong, Feast of the Gods...

Sau khi lập gia đình vào năm 2017, mỹ nhân sinh năm 1981 ít hoạt động ở showbiz. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ngọc nữ U40 đều cho thấy nhan sắc không hề thay đổi theo thời gian.

Han Ga In: Hoạt động nghệ thuật từ những năm đầu thập niên 2000, Han Ga In được coi là “nữ thần trong mộng” của phái nam xứ Hàn nhờ nét đẹp khả ái, hiền dịu. Ngôi sao sinh năm 1982 khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen láy, sống mũi cao, khóe miệng tươi tắn và làn da trắng mịn. Trải qua 18 năm hoạt động trong giới showbiz, Han Ga In vẫn giữ được vẻ ngoài không thay đổi so với thuở mới vào nghề.

Han Chae Young: Sở hữu vẻ đẹp đài các, thánh thiện, mỹ nhân sinh năm 1980 được khán giả ưu ái gọi là "Búp bê Hàn Quốc". Cô khởi nghiệp người mẫu và gây chú ý với vai trò diễn viên khi đóng vai phản diện trong Trái Tim Mùa Thu (2000). Tuy đã kết hôn vào năm 2007, mỹ nhân họ Han vẫn xuất hiện trên truyền hình đều đặn. Sau 20 năm, ngọc nữ vẫn được khen ngợi nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-bieu-tuong-nhan-sac-hang-dau-han-quoc-thap-nien-2000-post1051035.html