Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ cùng 8 đàn em bị bắt

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

Các bị can còn lại gồm: Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Tống Văn Quyền (SN 1987) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; Trần Lâm Thế (SN 1996) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú xã Nga Liên.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm Hợp đồng mua bán nợ số giữa Công ty Hưng Thịnh và bà Lê Thị Mai lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà Lê Thị Mai và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đỗ Tuấn Anh viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với Công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu của Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ; 1 quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50 triệu đồng là tiền Tống Văn Vịnh nhận của anh Đỗ Tuấn Anh ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

Theo điều tra, năm 2010, bà Lê Thị M. (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỉ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Do công ty làm ăn thua lỗ nên bà M. yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng không đòi được.

Tìm hiểu trên Internet, bà M. biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, người phụ nữ này bán khoản tiền 2,5 tỉ đồng đã góp với anh T.A. để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Song trên thực tế, việc bán khoản nợ này chỉ là trên giấy, không có tiền thực. Các đối tượng thỏa thuận sau khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo tỷ lệ nhất định.

Sau khi có giấy tờ hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, trong các ngày 10, 21 và 31/10, nhóm đối tượng nói trên đã liên tục đến nhà công ty của anh T.A để đòi nợ, nhưng anh T.A chỉ thu xếp được số tiền 50 triệu đồng.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/pho-giam-doc-cong-ty-mua-ban-no-hung-thinh-cung-8-dan-em-bi-bat-218276.html