Những bí mật đời tư gây sốc về trùm phát xít Hitler

Trùm phát xít Hitler (1889 - 1945) là một nhân vật khét tiếng lịch sử gây ra nhiều tội ác kinh hoàng. Nhiều bí mật về đời tư của nhà độc tài Đức quốc xã khiến người đời bất ngờ, thậm chí là sốc.

Nhiều người nghĩ rằng trùm phát xít Hitler là công dân Đức khi trở thành người đứng đầu quốc gia này từ năm 1933 - 1945. Thế nhưng, điều này không chính xác. Hitler chào đời tại Áo và chuyển đến Đức sinh sống khi Thế chiến 1 bắt đầu.

Nhiều người nghĩ rằng trùm phát xít Hitler là công dân Đức khi trở thành người đứng đầu quốc gia này từ năm 1933 - 1945. Thế nhưng, điều này không chính xác. Hitler chào đời tại Áo và chuyển đến Đức sinh sống khi Thế chiến 1 bắt đầu.

Một bí mật gây sốc về nhà độc tài Hitler là việc y chỉ có 1 tinh hoàn. Người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã mất 1 tinh hoàn trong trận Somme diễn ra năm 1916 thời Thế chiến 1.

Dư luận không khỏi kinh ngạc khi các chuyên gia tìm được tài liệu y khoa đề cập đến việc bác sĩ riêng của Hitler tiêm cho y hỗn hợp tinh dịch cùng tuyến tiền liệt của bò đực còn non. Trùm phát xít sử dụng "thần dược" này để cải thiện "cuộc yêu" khi ở bên người tình Eva Braun.

Là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, Hitler gặp vấn đề lớn về đường tiêu hóa khiến bản thân đánh rắm không kiểm soát. Theo đó, nhiều quan chức, tướng sĩ gặp tình huống oái ăm này khi ở cạnh Hitler.

Hitler trở nên hoang tưởng và ám ảnh nặng nề sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, sau đó, 15 phụ nữ trẻ được Hitler tuyển dụng để thử thức ăn xem có độc hay không.

Hitler là một trong những nhà lãnh đạo đối mặt với nhiều âm mưu ám sát nhất. Ít nhất 42 vụ ám sát nhằm vào trùm phát xít. Thói quen ăn uống của y khác biệt so với nhiều nhà lãnh đạo khác.

Không nhiều người có thể ngờ rằng Hitler là người "nghiện" xem phim. Ông đặc biệt thích phim King Kong, Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Hitler từng bị mù tạm thời trong Thế chiến 1 khi đơn vị của y bị tấn công bằng khí mù tạt.

William Patrick Hitler là cháu của trùm phát xít Hitler. William căm ghét những việc làm của nhà độc tài Đức quốc xã nên chiến đấu cho quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.

Điều khó tin là Hitler thích ăn chay, không hút thuốc và không hay uống rượu.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-bi-mat-doi-tu-gay-soc-ve-trum-phat-xit-hitler-1468960.html