Những 'bí mật' của Hoa hậu Trái Đất 2020 người Mỹ đăng quang dưới hình thức online

Hoa hậu Trái Đất 2020 - Lindsey Coffey là một người yêu động vật và ăn chay từ khi còn nhỏ. Cô đã đến một số quốc gia bao gồm Bahamas, Úc, Zimbabwe, Zambia, Canada, Đức, Nam Phi, Mexico và Botswana.

Trong đêm chung kết Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2020 tổ chức dưới hình thức online vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lindsey Coffey - đại diện của Mỹ đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Chiến thắng của cô được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Bởi ngay từ khi cuộc thi diễn ra, Lindsey Coffey là thí sinh luôn tỏ ra nổi trội về sắc vóc cùng như lí lịch đẹp.

Được biết, Lindsey Coffey sinh ra ở Pennsylvania, Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 1 năm 1992. Bà cố của cô chuyển đến Mỹ từ Ý. Cô chia sẻ: “Dòng máu của tôi có liên hệ với Marie Antoinette, người từng là Nữ hoàng của Pháp trong những năm 1700.”

Hoa hậu Trái Đất 2020 là Lindsey Coffey - đại diện của Mỹ.

Hoa hậu Trái Đất 2020 là Lindsey Coffey - đại diện của Mỹ.

Lindsey Coffey là một người yêu động vật và ăn chay từ khi còn nhỏ. Cô đã đến một số quốc gia bao gồm Bahamas, Úc, Zimbabwe, Zambia, Canada, Đức, Nam Phi, Mexico và Botswana.

Lindsey Coffey được biết đến với vai tròngười mẫu. Cô sở hữu chiều cao 176 cm, số đo 3 vòng: 81 – 62 – 91. Coffey được đại diện bởi đơn vị quản lý người mẫu WOMEN Management tại Thành phố New York và Los Angeles.

Lindsey Coffey vốn là một người mẫu chuyên nghiệp.

Lindsey Coffeyđã ký hợp đồng với Elite Model Management, Modelwerk, Boss Models, Vivien’s Models, Heffner Management, Paragon Model Management và mạng lưới toàn cầu Select Model Management ở Milan, Paris, Chicago và Miami.

Nhan sắc gợi cảm của tân Hoa hậu.

Tân Hoa hậu Trái Đất từng học tại trường trung học Beth-Center ở Fredericktown, Pennsylvania.Từ năm 2010 đến 2014, cô theo học Cao đẳng Washington & Jefferson ở thành phố Washington, Pennsylvania, nơi cô lấy bằng cử nhân về khoa học chính trị và Chính phủ. Trong thời gian học đại học, cô tập trung vào cấu trúc Chính phủ, chính sách công và hành vi chính trị.

Từ năm 2013 đến 2014, cô đến Đại học Pace ở Thành phố New York, New York, Hoa Kỳ để theo học ngành sản xuất truyền thông, nghiên cứu truyền thông, báo chí, nghiên cứu phim và diễn thuyết, cũng như nghiên cứu nghệ thuật về quyền công dân trong xã hội công dân.

Cô tiếp tục học du học nước ngoài ở Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp (Cycrus), Israel và Hy Lạp. Trong thời gian này, cô nghiên cứu lịch sử, xã hội và chính trị của mỗi quốc gia, đồng thời điều tra các xu hướng kinh tế hiện tại.

Người đẹp từng là một trong thành viên dẫn đầu của Dự án Thực tế Khí hậu – The Climate Reality Project.

Cô đã thực hiện các công việc tình nguyện cho Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Feeding America, Relay For Life, Make-A-Wish America, Animal Humane Society và Thông qua A Highway Maintenance Corporation.

Chiến thắng của cô được đánh giá là thuyết phục.

Cô dự thi Miss Pennsylvania USA 2020 (tìm vé đến với Miss USA và Miss Universe) nhưng chỉ đạt ngôi vị Á hậu 2 vào ngày 3/11/2019 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Pasquerilla ở Johnstown, Pennsylvania.

Ngày 8/8/2020, cô đăng quang Hoa hậu Trái Đất Hoa Kỳ – Miss Earth United States 2020.

Đại diện Hoa Kỳ, cô đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2020 dưới hình thức online vào ngày 29/11/2020.

Theo Duy Russia/Phụ nữ Sức khỏe

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhung-bi-mat-cua-hoa-hau-trai-dat-2020-nguoi-my-dang-quang-duoi-hinh-thuc-online/20201211085729233