Những 'bế tắc' trong việc giải quyết trong 2 vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những sự việc bố mẹ, người thân hành hạ con trẻ. Nổi cộm nhất chính là hai trường hợp trẻ bị chính bố ruột bạo hành xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai vụ việc đều có những 'điểm nghẽn' không thể xử lý triệt để nhằm bảo vệ trẻ em. Trước vấn đề này, trả lời PV báo Người Đưa Tin, Bà Đỗ Thị Hải Đường - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - sở LĐTB&XH TP.Hà Nội đã thông tin cụ thể vấn đề.

Trách nhiệm xử lý thuộc phạm vi cơ quan công an ở địa phương

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hải Đường - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - sở LĐTB&XH TP.Hà Nội cho biết: “Trong bất cứ một vụ liên quan đến bạo hành trẻ em thì luôn có hai vấn đề. Thứ nhất, đối tượng vi phạm sẽ xử lý như thế nào, việc thu thập chứng cứ và mức độ xử lý ra sao, vấn đề này sẽ do bên công an địa phương xem xét trong quá trình điều tra. Thứ hai, trẻ bị bạo hành như thế nào, hiện trạng về sức khỏe và tâm lý đã ổn định hay vẫn còn hoang mang... Trách nhiệm của chúng tôi là tập trung quan tâm và giải quyết vấn đề thứ hai”.

Trước vụ việc bạo hành con trẻ gần đây diễn ra tại xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội), phòng LĐTB&XH huyện Ba Vì đã có báo cáo với phía Sở. Nội dung thông tin cho biết, vụ việc người bố bạo hành 3 con nhỏ suốt thời gian dài tại xã. Đây là lần đầu tiên có trường hợp nặng nề như vậy. Qua đó, theo nguyện vọng của các cháu và mẹ ruột, để đảm bảo an toàn, phía phòng LĐTB&XH huyện Ba Vì đã có quyết định cách ly các cháu nhỏ ra khỏi người bố.

Thông tin thêm, bà Đường cho biết, ông bố này đánh đập con tuy không gây thương tích để quy kết mang tính chất hình sự, nhưng hành động này thật dã man. Hành động vi phạm đạo đức rất nặng cần phải xem xét một cách thật nghiêm túc.

“Chúng tôi luôn cân nhắc lợi ích nào là tốt nhất cho các cháu nhỏ. Nếu các cháu luôn cảm thấy không an toàn khi sống cùng với người bố, thì tôi cho rằng biện pháp cách ly là hoàn toàn hợp lý”, bà Đường cho hay.

Xem clip: Cháu gái khóc khi kể về việc bị bố bạo hành ở Ba Vì

“Có tình huống “trọng chứng chứ không trọng cung”. Bởi lẽ, đã có trường hợp bị oan sai, tất cả những chứng cứ cần được đầy đủ. Đơn thuần trên lời khai từ phía người bố cũng như các em nhỏ hoàn toàn không thể truy trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, sự việc có dấu hiệu như vậy, các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại từ việc báo cáo mà luôn phải có sự quan tâm theo dõi.

Sự việc đi vào ngõ cụt khi mà các cơ quan chức năng địa phương không có đủ căn cứ hay chứng cứ để truy trách nhiệm cho người bố có hành vi bạo hành. Theo lời khai của người bố, là ông N.V.T. thì tất cả những gì trong clip chỉ là diễn vui và bản thân các cháu cũng thừa nhận như vậy thì không thể truy tố mà chỉ có thể nhắc nhở.

Riêng trường hợp của người bố này, thái độ bất hợp tác với các cơ quan chức năng. Càng vì vậy, các cơ quan chức năng phải luôn cứng rắn trong thái độ đối với đối tượng này”, bà Đường cho hay.

Cũng qua trao đổi, bà Đường cho biết, bắt đầu từ năm 2018, trong việc báo cáo và tiếp nhận ở các cấp đơn vị địa phương đối với vụ việc bạo hành thì khoảng thời gian xử lý vụ việc được rút ngắn xuống còn 3 ngày thay vì 5 ngày như trước đây. Khâu xử lý đối tượng thuộc phạm vi của cơ quan công an điều tra, tuy nhiên cơ chế để hỗ trợ cho các cháu thì phía Sở không có bất kỳ một vấn đề gì.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả hai vụ việc bạo hành tại huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội) vẫn chưa thể giải quyết triệt để, tận gốc vấn đề. Vẫn chưa có một hướng xử lý cụ thể nào đối với hai người bố bạo hành con nhỏ này.

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-be-tac-trong-viec-giai-quyet-trong-2-vu-bao-hanh-tre-em-o-ha-noi-a417049.html