Những bất tiện mà điện thoại mini giả nhãn hiệu cao cấp mang lại

Thời gian qua chứng kiến một sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của không ít người, khi nhu cầu sử dụng chiếc điện thoại thứ 2 lên ngôi, đó cũng là thời điểm để những loại điện thoại mini có mẫu mã khá giống so với những loại điện thoại chính hãng cao cấp xuất hiện. Nhưng những loại điện thoại này có thực sự mang tới hiệu quả cao cho người dùng hay không thì vẫn còn là câu hỏi cần được giải đáp.

Điện thoại iPhone hay Nokia là hai dòng điện thoại được người tiêu dùng ưa chuộng, chúng cũng có hàng loạt phiên bản "nhái" được rao bán đầy rẫy trên thị trường, với mức giá rẻ gấp cả trăm lần. Gần đây, thị trường nổi lên iPhone mini được quảng cáo xuất xứ từ nước ngoài. Nhiều cửa hàng phụ kiện, các trang mạng rao bán mặt hàng này tràn lan, với mức giá rẻ từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng/chiếc.

Theo quảng cáo, một bộ sản phẩm iPhone mini gồm hộp đựng, thanh chọc sim và cáp sạc. Iphone mini có thể sử dụng được 2 sim, 2 sóng. Ngoài nghe gọi thông thường, điện thoại này còn có thẻ nhớ, camera chụp hình, Bluetooth và màn hình cảm ứng. Bên cạnh iPhone mini, Nokia siêu nhỏ cũng được săn lùng. Được thiết kế như phiên bản thu nhỏ của Nokia 3310, kích thước của chiếc điện thoại này chỉ bằng một thỏi son với đủ màu sắc. Khác với iPhone mini, dòng sản phẩm Nokia siêu nhỏ không có cảm ứng, nhưng có thể lưu trữ 500 số điện thoại và khoảng 100 tin nhắn.

Những chiếc điện thoại giả hình dáng của iPhone nhưng có kích thước nhỏ hơn trông khá sành điệu, nhưng chất lượng thì người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ trước khi mua.

Những chiếc điện thoại giả hình dáng của iPhone nhưng có kích thước nhỏ hơn trông khá sành điệu, nhưng chất lượng thì người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ trước khi mua.

Chị L (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang sở hữu một chiếc điện thoại iPhone chính hãng hàng cao cấp, nhưng do nhu cầu muốn có thêm một số điện thoại khác để liên hệ công việc, nên chị đã tìm mua một chiếc điện thoại iPhone mini. “Chiếc sim thứ 2 này mình chỉ dùng chủ yếu để nghe gọi, nên cũng không cần thiết phải mua thêm một chiếc điện thoại cao cấp. Mình thấy có nhiều quảng cáo về loại điện thoại iPhone mini thấy cũng hợp lý nên mình đã tìm mua”, chị L chia sẻ.

Theo anh H, chủ một cửa hàng phụ kiện điện thoại tại quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay: “Dù có kích thước nhỏ, nhưng những loại máy này có đến 2 khe cắm sim và 1 khe thẻ nhớ. Đặc biệt, máy có tính năng giả giọng trẻ em, hoặc nam/nữ khá lạ nên khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên rất thích. Ngoài ra, điện thoại này cũng có thể kết nối Bluetooth với smartphone khác mà khách hàng đang dùng. Khi có cuộc gọi đến từ máy chính, vẫn có thể nghe bằng máy này”.

Chị Hà (Gia Lâm, Hà Nội), bán phụ kiện điện thoại trên trang Facebook cá nhân cho biết, vài tháng trước, khi các sản phẩm điện thoại mini mới xuất hiện, chị bán mặt hàng này rất chạy. Ngoài giá rẻ, dòng điện thoại này còn được giới trẻ khá thích thú bởi thời gian sử dụng pin khá lâu, tối đa từ 3-5 ngày mới cần sạc lại. Và để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, chị Hà cũng nhập thêm những chiếc điện thoại hình lon nước ngọt, kích cỡ chưa bằng nửa bàn tay, bán với giá 300.000 đồng/chiếc.

Mặc dù được quảng cáo là sử dụng tiện lợi, song trên các chợ smartphone, không ít người dùng phàn nàn bất tiện mà họ gặp phải khi ham rẻ, mua điện thoại mini. Theo bạn Dung, sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội chia sẻ: “Do điện thoại có màn hình quá nhỏ nên nhắn tin và tìm danh bạ điện thoại rất mất thời gian, em dùng máy để nghe gọi và trang trí là… chính”.

Còn anh Toàn (Ngọc Khánh, Hà Nội) cho biết: “Lúc đầu mới mua, tôi rất háo hức, thế nhưng khi máy dùng được ba hôm thì hỏng loa, chẳng có bảo hành, cũng chẳng đổi trả được do máy giá rẻ rồi. Vậy là đành phải coi như mình bị mất tiền”.

Bạn V (trường ĐH Văn hóa Hà Nội) bày tỏ: “Điện thoại mini dùng để trang trí hoặc chơi cho vui thôi chứ mua để dùng thì không hề tiện lợi. Pin máy được quảng cáo là dùng được lâu nhưng rất nhanh chai pin, máy cũng nhanh xuống cấp sau thời gian ngắn sử dụng”.

Liên quan tới chất lượng của điện thoại một tiểu thương kinh doanh điện thoại ở Hà Nội cũng thừa nhận, chất lượng của dòng điện thoại mini chỉ ở mức trung bình. Nếu máy trên 500.000 đồng thì có thể trụ được lâu hơn và cũng có bảo hành trong khoảng 3-6 tháng. Nhưng nếu mua để dùng thì cũng không tiện lợi đối với người tiêu dùng có nhu cầu thực sự.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-bat-tien-ma-dien-thoai-mini-gia-nhan-hieu-cao-cap-mang-lai-167492.html