Những bất ngờ thú vị về chiếc Cúp Champions League

Man City hay Chelsea sẽ là đội đăng quang vô địch Champions League 2020-2021? Câu trả lời sẽ có vào lúc rạng sáng 30-5, nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu một số bất ngờ thú vị về chiếc cúp tai voi-biểu tượng sức mạnh của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ.

Đội vô địch được giữ cúp một năm

Cao 74cm, nặng 8kg, có giá khoảng khoảng 200 ngàn franc (khoảng hơn 4,5 tỷ đồng), chiếc cúp tai voi hiện là phiên bản thứ 6 trong suốt lịch sử Champions League. Mặc dù giá trị của chiếc cúp không quá cao so với tiền thưởng, nhưng nhà vô địch Champions League không được giữ cúp mãi mãi.

Trước đây, câu lạc bộ (CLB) nào vô địch giải đấu 5 lần hoặc 3 năm liên tiếp thì sẽ được nhận chiếc cúp tai voi mãi mãi. Tới thời điểm này có tất cả 5 đội bóng làm được điều này là Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Bayern Munich, Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, kể từ năm 2009 đến nay, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định giữ chiếc cúp tai voi. Đội đoạt cúp còn được nhận 20 huy chương vàng và một bản sao của chiếc cúp với kích cỡ nhỏ hơn, đồng thời có quyền giữ chiếc cúp thật trong vòng 1 năm trước khi trả lại cho UEFA trong tình trạng nguyên vẹn (nếu hư hại sẽ bị phạt nặng), 1 tháng trước trận chung kết mùa giải sau đó.

 Man City hay Chelsea sẽ nâng cao chiếc cúp tai voi. Ảnh: Tinthethao.com.vn

Man City hay Chelsea sẽ nâng cao chiếc cúp tai voi. Ảnh: Tinthethao.com.vn

Còn nhớ ở mùa giải 2011-2012, CLB Chelsea đã ăn mừng chức vô địch Champions League mà không may làm hỏng chiếc cúp. Khi ấy, đội chủ sân Stamford Bridge đã bị UEFA đưa ra hình phạt khá nặng.

Bao nhiêu tiền thưởng cho nhà vô địch?

Theo quy định của UEFA, mỗi đội bóng giành quyền vào vòng bảng Champions League đều nhận tiền thưởng cố định là 15,2 triệu euro. Tại vòng bảng (tổng cộng 6 trận), CLB sẽ cộng thêm 2,7 triệu euro nếu giành chiến thắng và có thêm 900 ngàn euro nếu có được kết quả hòa. Đội vào vòng 1/8 được cộng thêm 9,5 triệu euro, tứ kết là 10,5 triệu euro, bán kết là 12 triệu euro, thua trận chung kết nhận 15 triệu euro, còn đoạt chức vô địch nhận thêm 19 triệu euro.

Với Man City, thầy trò Huấn luyện viên Pep Guardiola đã thắng 5, hòa 1 ở 6 trận tại vòng bảng. Như vậy, tổng số tiền mà The Citizens nhận được từ UEFA ở vòng bảng là 29,6 triệu euro. Cộng thêm số tiền vượt qua các vòng 1/8, tứ kết, bán kết, Man City đã có 61,6 triệu euro tiền thưởng. Nếu vô địch, Man City nhận thêm 19 triệu nữa, tổng cộng là 80,6 triệu euro. Trong khi đó, Chelsea thắng 4, hòa 2 trận ở vòng bảng nên số tiền thưởng sẽ ít hơn Man City 1,8 triệu euro.

HỮU TRƯỞNG (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhung-bat-ngo-thu-vi-ve-chiec-cup-champions-league-660975