Những bạn trẻ giữ kỷ lục điểm số tại 'Đường lên đỉnh Olympia 2020'

Hồ Lê Minh Quân có 2 kỷ lục ở Olympia 2020, Lê Vũ Quỳnh Hương là thí sinh nữ có điểm số cao nhất 20 năm qua, Nguyễn Thị Thu Hằng là cô gái đầu tiên vào chung kết Olympia sau 8 năm.

Tại cuộc thi tuần Olympia phát sóng chiều 26/7, Lê Minh (THPT Sơn Tây, Hà Nội) chạm tới điểm số kỷ lục ở phần thi Khởi động - 120 điểm. Bên cạnh thành tích này, Lê Minh còn để lại ấn tượng với khán giả khi có điểm số chung cuộc nằm trong top 2 của Olympia 2020 - 385 điểm (top 1 là 400 điểm).

Lê Vũ Quỳnh Hương (THPT Phan Chu Trinh, Quảng Nam) ghi tên vào bảng vàng thành tích của Olympia với kỷ lục thí sinh nữ có điểm số cao nhất 20 năm qua (360 điểm). Nữ sinh xô đổ kỷ lục 350 điểm do Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) thiết lập tại cuộc thi tuần trước đó 8 tháng. Cũng ở cuộc thi tuần, Quỳnh Hương giành được 150 điểm Tăng tốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất ở phần thi này tính tới hết trận 45 của Olympia 2020. Nữ sinh Quảng Nam sau đó dừng chân ở cuộc thi tháng.

Tại cuộc thi tuần thuộc quý III, Hồ Lê Minh Quân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, bên trái trong ảnh) gây ấn tượng mạnh khi lập cùng lúc 2 kỷ lục của Olympia 2020: thí sinh có điểm Khởi động cao nhất (120 điểm) và thí sinh có tổng điểm cao nhất (400 điểm). Nam sinh Khánh Hòa sau đó dừng chân đầy tiếc nuối ở cuộc thi quý. Sau 45 trận của năm 20 đã lên sóng, chưa có thí sinh nào vượt qua thành tích 400 điểm của Minh Quân.

Dù không giành vé vào chung kết năm ở cuộc thi quý III, Ngô Phương Nam (THPT chuyên Lê Thánh Tông - Hội An, Quảng Nam) vẫn để lại dấu ấn với màn “lội ngược dòng” ngoạn mục. Bước vào vòng thi Về đích với số điểm xếp cuối “đoàn leo núi”, Phương Nam bất ngờ thi đấu bùng nổ và giành được 125 điểm - hiện là thành tích Về đích tốt nhất của năm thứ 20. Do thiếu chút may mắn, nam sinh về nhì chung cuộc, khép lại giấc mơ mang cầu truyền hình đầu tiên về trường.

Trước khi Hồ Lê Minh Quân xác lập kỷ lục điểm số cao nhất Olympia 2020 với 400 điểm, Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) nắm giữ thành tích này. Hiện ngoài có số điểm chung cuộc nằm trong top 2 (385 điểm), nam sinh 2003 cũng có thành tích vượt trội ở phần thi Tăng tốc (150/160 điểm) hay Về đích (110 điểm). Là người chiến thắng ở trận quý II, Quốc Anh mang cầu truyền hình Olympia về trường. Cậu là học sinh thứ 3 đại diện cho tỉnh Đắk Lắk chinh phục đỉnh Olympia và là học sinh đầu tiên của THPT Ngô Gia Tự có vinh dự này.

Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là thí sinh nữ nổi bật nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 2020. Cô là thí sinh nữ đầu tiên lọt vào trận chung kết Olympia sau 8 năm, đồng thời có điểm số thuộc top 2 thành tích của thí sinh nữ tại Olympia 20 năm qua (350 điểm). Thu Hằng là học sinh đầu tiên của THPT Kim Sơn A và thứ 3 của tỉnh Ninh Bình mang cầu truyền hình Olympia về trường. Với bản lĩnh thi đấu tự tin cùng vốn kiến thức tốt, nữ sinh 17 tuổi hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong trận chung kết năm.

Thiên Nhi
Ảnh chụp màn hình, fanpage Olympia

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ban-tre-giu-ky-luc-diem-so-tai-duong-len-dinh-olympia-2020-post1112543.html