Những bản hợp đồng bom tấn có giúp Liverpool đăng quang Premier League?

Với hàng loạt thương vụ lớn trong phiên chợ hè năm nay, Liverpool được đánh giá rất cao ở cuộc đua vô địch Premier League mùa tới. Nhưng liệu họ đã trở thành 1 tập thể hoàn hảo để vượt qua các thế lực khác ở đảo quốc Sương mù?

Không thể vô địch Champions League mùa trước nhưng tấm vé vào chung kết đã được coi là sự nổi dậy của Liverpool. Họ đã thể hiện được khả năng, tham vọng và những phẩm chất cần có của một kẻ thách thức các danh hiệu lớn.

Đáng nói hơn cả là sau thất bại ở chung kết Champions League, Klopp đã bạo chi, liên tiếp đón các bản hợp đồng lớn như Keita, Fabinho, Shaqiri và mới nhất là Alisson.

Ngay cả khi không quan tâm tới mức phí chuyển nhượng, người ta vẫn phải thừa nhận đây là những sự bổ sung hợp lý và đáng đồng tiền của Klopp.

Ông mua người theo kiểu "hổng đâu vá đấy". Nó mang tới cảm giác rằng Liverpool đang dần trở nên hoàn hảo và xứng đáng được coi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa tới.

Tất nhiên, khi đổ đống tiền vào thị trường chuyển nhượng, Klopp và các tuyển trạch viên Liverpool đã phải nghiên cứu rất kĩ về lối chơi, khả năng của các cầu thủ để tính tới khả năng thích ứng cao nhất với cách chơi mà họ đang áp dụng ở sân Anfield.

Ví dụ như thủ thành Alisson với đẳng cấp đã thể hiện ở Roma và tuyển Brazil rõ ràng là sự bổ sung quá chất lượng cho lỗ hổng quá lớn ở khung gỗ Liverpool.

Shaqiri, Keita và Fabinho cũng được đánh giá là những tân binh chất lượng bởi họ là những cầu thủ giàu thể lực, tốc độ, rất phù hợp với đấu pháp của Klopp.

Nhưng e rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định Klopp đã sở hữu 1 đội hình hoàn hảo để xưng vương ở Premier League mùa tới.

Nhân sự là nền tảng cơ bản quyết định sự thành bại của một đội bóng. Về mặt này, Liverpool đã giải quyết tốt, ít nhất là tới thời điểm này của kì chuyển nhượng mùa hè 2018.

Nhưng một yếu tố khác có vai trò quan trọng không kém là triết lý của HLV. Nó quyết định lối chơi và những vấn đề thực tế của CLB.

Điểm yếu lớn nhất của Klopp là phòng ngự vì ông là 1 nhà cầm quân có triết lý tấn công đúng nghĩa. Để giải quyết điểm yếu này, chiến lược gia người Đức đã 2 lần phá kỉ lục chuyển nhượng cho hàng thủ với bản hợp đồng của Van Dijk và Alisson.

Nhưng nó liệu có giải quyết được tình hình khi triết lý và đấu pháp của Klopp không thay đổi? Vì tấn công, Klopp luôn ưu tiên sự hỗ trợ tối đa của các hậu vệ biên. Thậm chí, các tiền vệ trung tâm của Liverpool cũng có xu hướng nhô cao.

Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc hàng thủ của họ luôn chịu sức ép lớn và mắc sai lầm. Không phải ngẫu nhiên mà ở 2 mùa giải gần nhất, Liverpool đều là đội để lọt lưới nhiều nhất trong top 4 đội dẫn đầu.

Mùa trước, sau khi có Van Dijk, Klopp không giải quyết được vấn đề lớn nhất. Trong 16 trận khi có hậu vệ người Hà Lan, Liverpool vẫn phải nhận tới 13 bàn thua. Và họ phải rất nhọc nhằn để lê bước vào top 4.

So sánh với 2 đội bóng thành Manchester, có thể thấy sự khác biệt khá rõ. Man City tấn công bùng nổ nhưng thực tế họ cũng chỉ 27 lần vào lưới nhặt bóng, ít nhất Premier League. Kế đến là Man Utd với số lần thủng lưới là 28 bàn. Họ đã chiếm 2 vị trí đầu tiên trên BXH.

Phòng ngự luôn có tác động lớn tới sự thành công của 1 CLB, đặc biệt ở giải đấu mang tính đường trường như Premier League.

Mùa trước, Man City thăng hoa nhờ tấn công nhưng họ lại bảo đảm được sự an toàn trong chống phản công. Còn với Man Utd là đấu pháp không hoa mỹ nhưng hiệu quả.

Pep từng nói "Tấn công thì dễ nhưng tấn công tốt mà phòng ngự cũng cừ là điều cực kì khó khăn". Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Klopp để lại nhiều dấu ấn với lối chơi tấn công rực lửa nhưng ông mới chỉ giải quyết được một vấn đề trong bóng đá. Không phải ngẫu nhiên mà ông bị ví von là "kẻ về nhì vĩ đại".

Tính giải trí trong triết lý của Jurgen Klopp chính là vấn đề lớn nhất của Liverpool. Vì vậy, không ai dám chắc những bản hợp đồng lớn như Keita, Fabinho hay Alisson có thể giúp The Reds giải quyết điểm yếu lớn nhất của họ.

Thực tế, trong sự nghiệp, Klopp đã từng 2 lần đăng quang Bundesliga. Nhưng đó là giải đấu mà họ chỉ cạnh tranh với Bayern Munich. Còn ở Premier League, chiến lược gia người Đức phải cạnh tranh nhiều đối thủ, không chỉ 2-3 mà có thể lên tới 4-5...

Ở VCK World Cup 2018 vừa qua, người ta đã được chứng kiến một tuyển Pháp không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Họ lên ngôi nhờ biết cách cân bằng triết lý và thích nghi được nhiều loại đối thủ khác nhau. Đó cũng là cách chơi giúp Real Madrid thành công dưới thời Zidane.

Klopp có thể biết rõ điểm yếu của mình nhưng không dễ để ông thay đổi chỉ với một vài bản hợp đồng. Dù sao cũng hy vọng họ sẽ tạo nên một cuộc đua gay cấn ở mùa giải tới...

Khương Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhung-ban-hop-dong-bom-tan-co-giup-liverpool-dang-quang-premier-league-92996.html