Những bài thuốc chữa bệnh cực hay từ hoa đại

Trước đây, dân gian sử dụng hoa đại làm thuốc chữa ho, trị táo bón... Ngày nay, hoa đại còn được dùng để trị cao huyết áp.

Hoa đại thuộc họ trúc đào, còn có tên gọi khác là bông sứ. Hoa đại chứa một loại kháng sinh thực vật, có tác dụng ức chế sự tăng trưởng và phát triển cua một số vi khuẩn nên được dân gian sử dụng nhiều để làm thuốc.

Để chữa cao huyết áp, dùng 10-20g hoa đại khô, sắc lấy nước, uống thay nước hàng ngày.

Lấy 4-12g hoa đại khô (đặc biệt là hoa đại trắng), sắc lấy nước uống, có tác dụng trị ho, tiêu đờm.

Dân gian còn sử dụng hoa đại để chữa bong gân. Lấy lá hoa đại tươi rửa sạch, giã nát, trộn với một ít muối ăn rồi đắp lên chỗ sưng. Dùng một lá tươi khác hơ lên lửa cho héo, đắp phía ngoài rồi cố định bằng vải sạch. Ngày đắp 1-3 lần.

Để chữa mụn, nhọt, dùng lá hoa đại tươi giã nhuyễn, đắp vào chỗ đau.

Vỏ rễ cây hoa đại ngâm rượu, dùng ngậm, trị đau nhức chân răng rất hiệu quả.

Ngoài ra, hoa đại còn được dùng để trị táo bón. Dùng 10g vỏ cây hoa đại thái mỏng, sao thơm, sắc với 200ml nước, chia làm 3 lần uống trong ngày.

Nhựa cây dùng để bôi trị các vết ghẻ lở, viêm tấy.

Lưu ý, phụ nữ mang thai, người đang bị tiêu chảy không được dùng.

Theo Khỏe Plus 24h

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhung-bai-thuoc-chua-benh-cuc-hay-tu-hoa-dai-d135287.html