Những bài tập 'lạ' của vận động viên Nghệ An

Trong thời điểm các giải đấu thể thao vẫn chưa thể diễn ra như dự kiến ban đầu do Covid-19, các VĐV thể thao thành tích cao Nghệ An vẫn đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong khu vực cũng như toàn quốc sắp tới.

Từ ngày 1/4, toàn bộ VĐV tại Trung tâm HL - ĐT TDTT Nghệ An ngừng tập luyện và trở về với gia đình để thực hiện chỉ thị của Chính phủ. Các HLV bộ môn cũng đã đưa ra những giáo án phù hợp cho các VĐV tự tập luyện tại nhà. Ngay sau khi hết thời gian “giãn cách xã hội”, các VĐV Nghệ An quay trở lại tập luyện bình thường. Ảnh: Trung Kiên

Từ ngày 1/4, toàn bộ VĐV tại Trung tâm HL - ĐT TDTT Nghệ An ngừng tập luyện và trở về với gia đình để thực hiện chỉ thị của Chính phủ. Các HLV bộ môn cũng đã đưa ra những giáo án phù hợp cho các VĐV tự tập luyện tại nhà. Ngay sau khi hết thời gian “giãn cách xã hội”, các VĐV Nghệ An quay trở lại tập luyện bình thường. Ảnh: Trung Kiên

Ở bộ môn Cử tạ là một trong những môn thế mạnh của thể thao Nghệ An, các VĐV gặp khá nhiều khó khăn trong thời điểm này vì thời tiết nắng nóng, oi bức. Ảnh: Trung Kiên

Một VĐV cử tạ tiêu biểu của Nghệ An là Phạm Thị Hồng Thanh (HCV SEA Games 30) hiện đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Vào một vài ngày tới, Hồng Thanh sẽ trở về Nghệ An để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước trước khi bắt đầu cho chiến dịch tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Không khí tập luyện tại bộ môn Pencak Silat cũng không kém phần hăng say. Đa số các bộ môn đều duy trì 2 buổi tập luyện, sáng sớm trước giờ đi học văn hóa và buổi chiều từ 15h00 đến 17h30. Ảnh: Trung Kiên

Cùng một huấn luyện viên hướng dẫn và một khu tập luyện là những VĐV môn võ Vovinam với những đòn đánh bắt mắt. Ảnh: Trung Kiên

Theo các HLV, kế hoạch thi đấu phải thay đổi cũng khiến họ phải tính toán lại quá trình chuẩn bị cũng như điểm rơi phong độ cho các VĐV. Nếu không có gì thay đổi, rất có thể các giải đấu thể thao trong nước sẽ trở lại từ tháng 6 tới. Đây là giai đoạn đòi hỏi các VĐV phải có sự tập trung cao độ, không chủ quan. Ảnh: Trung Kiên

Ở môn Võ cổ truyền và Boxing, các VĐV được tập luyện và vui chơi tự do trong ngày thứ 5 bởi trong suốt những ngày trước đó, các em đã phải trải qua những buổi tập chuyên môn đầy căng thẳng. Ảnh: Trung Kiên

Nhìn vào hình ảnh này, không ai nghĩ rằng đây là một VĐV Taekwondo trong giờ tập luyện. Ảnh: Trung Kiên

Sau những ngày căng sức tập luyện, HLV Đặng Đình Hưng đã cho các VĐV của mình giải trí bằng những môn giải trí như bóng ném, bóng hơi. Ảnh: Trung Kiên

Tập "chay" suốt một thời gian dài mà không được thi đấu dễ ảnh hưởng đên tâm lý của các VĐV và những giây phút giải lao như thế này là hết sức quý giá. Ảnh; Trung Kiên

Ở những bộ môn khác, sau khi chơi các trò giải trí, các em tham gia dọn vệ sinh bên ngoài Trung tâm huấn luyện. Ảnh: Trung Kiên

"Phương pháp tập luyện" này chắc chắn không có trong giáo án nhưng cũng sẽ khiến cho các em có được những phút giải lao bổ ích và ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Trung Kiên

Trong năm 2020, Nghệ An sẽ đăng cai 4 giải đấu quốc gia bao gồm Cờ vua, Bi sắt, Đá Cầu và Kick-boxing quốc gia. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên mới chỉ có giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Trung 2020 được tổ chức thành công hồi đầu năm. Cả 3 giải đấu còn lại mà Nghệ An dự kiến đăng cai vẫn phải chờ kế hoạch từ Tổng cục TDTT.

Hiện nay, có tổng cộng 11 VĐV Nghệ An đang tập trung tại đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ như Nguyễn Văn Đại (Taekwondo), Nguyễn Văn Huỳnh (Pencat Silat), Nguyễn Thị Nhung - Đinh Văn Như (Vật), Ngô Thị Duyên - Bùi Thị Ánh (Cầu mây), Lê Văn Quyến (Wushu), Nguyễn Đình Vũ (Điền kinh)...

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-bai-tap-la-cua-van-dong-vien-nghe-an-267007.html