Những bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động ở ven sông Lèn: 'Phớt lờ' chỉ đạo của huyện?

KTNT - Đường chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, nhiều tuyến đê bị phá hủy, khói bụi bay mịt mù… Đó là thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở gần khu vực tập kết cát thuộc các xã Phong Lộc, Quang Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa) nhưng vẫn chưa được cấp chính quyền và ngành chức năng xử lý dứt điểm.

Hai xã Phong Lộc, Quang Lộc hiện có 4 bãi tập kết cát trái phép, ước tính có hàng nghìn mét khối cát đang đợi các phương tiện đến vận chuyển đi tiêu thụ. Mặc dù những bãi cát này không được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, nhưng các ông chủ vẫn ngang nhiên ngày đêm lấy cát từ mọi nơi về tập kết, vì thế, các núi cát ở đây ngày một cao.

Đường sá xuống cấp do xe tải chạy suốt ngày đêm.

Riêng ở xã Phong Lộc có 3 bãi tập kết cát nằm gần sát chân đê sông Lèn, ngay trong khu dân cư sinh sống của gia đình ông Phạm Ngọc Quế (diện tích 3.000m2), ông Tống Nam Giang (2.888m2) và ông Nguyễn Hữu Tài (1.800m2). Cả 3 bãi cát trên đều hoạt động hết công suất với hàng chục xe tải vào bãi chở cát mỗi ngày. Việc xe chở quá tải đã khiến cho mặt đê sông Lèn bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi” ngay giữa lòng đường.

Ông Lê Công Cẩn (75 tuổi) ở thôn Ngoài Kỳ Sơn (xã Phong Lộc) bức xúc nói: “Xe tải chạy cả ngày lẫn đêm làm cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ngày đi làm thì không nói nhưng tối về đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi cũng không được yên. Đã nhiều lần tôi kiến nghị với các ban ngành có liên quan nhưng các bãi cát vẫn chưa di dời mà ngày một nhiều xe tải chạy về đây lấy cát hơn”.

Từ việc tập kết, khai thác cát trái phép đã khiến nhiều công trình dọc tuyến đê sông Lèn bị phá hủy, dòng chảy bị thay đổi, làm sạt lở nhiều diện tích đất canh tác ven sông của các hộ dân.

Nhiều bãi cát ở xã Phong Lộc vẫn hoạt động hết công suất.

Ông Lê Văn Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Phong Lộc, cho biết: Diện tích đất cấp cho các hộ là đất ở chứ không phải cấp cho kinh doanh buôn bán. Không những thế, các hộ còn tận dụng luôn đất ở ngoài hành lang bờ đê để tập kết cát. Dù chúng tôi đã yêu cầu các chủ cát ngừng hoạt động nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có hộ nào chấp hành. Trong khi mùa mưa bão đã đến mà ven chân đê sông Lèn chảy qua địa bàn có đoạn đang bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho nhân dân sống bên trong đê”.

Sau cơn mưa, người dân xã Phong Lộc lại vác cuốc, xẻng đi san lấp "ổ gà”, “ổ voi' .

Không chỉ ở xã Phong Lộc mới có tình trạng “cát tặc” lộng hành mà xã bên cạnh như Quang Lộc cũng diễn ra tình trạng tập kết cát trên bãi không có giấy phép. Như hộ gia đình ông Bùi Văn Ánh với diện tích bãi 2.000m2. Dù nhiều lần chính quyền địa phương xuống tận nơi yêu cầu gia đình ông Ánh đưa hết số cát trên bãi đi nơi khác, nhưng đây chỉ là “lời nói gió bay”, sau vài hôm cát trên bãi lại đầy ắp.

Ông Trần Ngọc Niên, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, cho biết: “Hiện nay, bãi cát nhà ông Ánh có khoảng 300m3 cát chưa được vận chuyển. Nguyên nhân là do trên các tuyến đường vào xã đã bị các thôn đổ cột bê-tông cấm xe trọng tải lớn chạy vào làm bong tróc, hư hỏng mặt đường. Ngoài ra, xã đã yêu cầu ông Ánh ký biên bản ngừng hoạt động bãi cát, nếu tình trạng này vẫn còn diễn ra thì xã trực tiếp báo lên huyện để xử lý”.

Để đối phó với xe trọng tải lớn, nhiều thôn xây cột bê-tông cấm xe qua lại.

Được biết, ngày 30/4/2014, huyện Hậu Lộc có Công văn số 207/UBND-TNMT về chấn chỉnh việc tập kết cát trái phép nhằm quản lý tài nguyên khoáng sản và đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão. Các địa phương phải giải tỏa triệt để các bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn, đồng thời rà soát và xử lý các hợp đồng cho thuê đất làm bãi tập kết cát trái phép, không đúng quy hoạch. Nếu địa phương nào để xảy ra khai thác, vận chuyển cát trái phép phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và báo cáo về UBND huyện trước ngày 6/5/2014.

Tuy nhiên, việc khai thác, tập kết cát trái phép ở Phong Lộc, Quang Lộc hiện vẫn hoạt động bình thường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm thất thoát nguồn tài nguyên, đe dọa an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống đê điều và công tác phòng chống lụt bão. Việc xử lý triệt để nạn khai thác và tập kết cát trái phép đang là mong chờ của người dân sống gần sông Lèn.

Minh Thượng

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nhung-bai-tap-ket-cat-trai-phep-ngang-nhien-hoat-dong-o-ven-song-len-%E2%80%9Cphot-lo%E2%80%9D-chi-dao-cua-huyen-post14973.html