Giáo hoàng gửi thông điệp hòa bình trong Năm mới

Nhấn mạnh đến những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trong vòng 1 năm qua, Giáo hoàng bày tỏ hy vọng, mọi người sẽ tiếp tục đoàn kết với nhau, san sẻ và giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Hôm nay (1/1), Giáo hoàng Francis đã gửi lời chúc tới người dân trên khắp thế giới.

Giáo hoàng Francis (Ảnh: AP)

Giáo hoàng Francis (Ảnh: AP)

Nhấn mạnh đến những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trong vòng 1 năm qua, Giáo hoàng bày tỏ hy vọng, mọi người sẽ tiếp tục đoàn kết với nhau, san sẻ và giúp đỡ những người gặp khó khăn: “Những sự kiện đau thương, đặc biệt là đại dịch đã in dấu trong cuộc hành trình của con người suốt một năm qua. Những đau thương mất mát đã dạy chúng ta cần phải quan tâm đến người khác và chia sẻ những mối quan ngại với họ. Thái độ này là con đường dẫn dắt chúng ta tới hòa bình, giúp xây dựng xã hội dựa trên nền tảng của mối quan hệ hữu hảo.”

Ông cũng bày tỏ quan ngại về cuộc sống của những người dân tại các quốc gia đang diễn ra chiến sự như Yemen. Cảm thông với những nỗi đau khổ, mất mát của người dân vùng chiến, Giáo hoàng hi vọng, cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Yemen sẽ sớm kết thúc để trẻ em được đến trường, người dân nhận được thuốc men và lương thực, được sống một cuộc đời mới.

Do bệnh đau thần kinh tọa mãn tính, hôm qua, Giáo hoàng đã không thể tham gia các sự kiện chào đón Năm mới như mọi năm./.

Hồng Nhung/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-hoang-gui-thong-diep-hoa-binh-trong-nam-moi-828144.vov