Những bài học 'ăn cám trả vàng' do vận chuyển, buôn pháo trái phép

Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tuy nhiên vì hám lợi, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để 'làm ăn' để rồi phải trả giá bằng những bản án tù. Cuối tháng 9-2019, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử 2 vụ vận chuyển pháo lậu với tổng cộng hơn 1,7 tấn pháo, một lần nữa cho thấy sự nhức nhối của loại tội phạm này.

Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tuy nhiên vì hám lợi, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để “làm ăn” để rồi phải trả giá bằng những bản án tù. Cuối tháng 9-2019, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử 2 vụ vận chuyển pháo lậu với tổng cộng hơn 1,7 tấn pháo, một lần nữa cho thấy sự nhức nhối của loại tội phạm này.

CA kiểm tra tang vật pháo do Lê Văn Chung vận chuyển.

CA kiểm tra tang vật pháo do Lê Văn Chung vận chuyển.

1 tấn pháo, lĩnh 7 năm tù

VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố Lê Văn Chung (1988, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Không những đây là vụ án có số lượng pháo lậu bị bắt lớn nhất tại địa bàn, tính cả đến thời điểm hiện tại (tháng 9-2019), mà pha thoát thân của đối tượng khi chạm phải lực lượng CA vẫn còn khiến nhiều người rùng mình khi nhắc lại.

Đó là vào khoảng 2 giờ 45 ngày 27-12-2018, tại Km12 QL9, đoạn qua TT Cam Lộ (H. Cam Lộ, Quảng Trị), lực lượng CSKT CA tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra ô-tô BKS 74D-000.88 do Lê Văn Chung điều khiển. Lúc đó, thấy “trở ngại” nên tài xế Chung liền bung cửa nhảy ra ngoài. Chiếc ô-tô tải không người lái lao thẳng vào phương tiện của lực lượng CSGT, va chạm mạnh nhưng rất may không có thương tích về người. Trong đêm tối, Chung cố tìm đường thoát nhưng đã bị lực lượng CA vây bắt ngay sau đó. Qua kiểm tra trên ô-tô do Chung điều khiển có 772 hộp pháo, tổng trọng lượng 1.086,7kg.

Chung khai được 1 người tên Hiếu thuê chở pháo về Đông Hà, cũng chính người này điều khiển 1 ô-tô khác dẫn đường. Tuy nhiên, quá trình điều tra, người tên Hiếu không thừa nhận quen biết và thuê Chung chở hàng cấm. Cũng theo nội dung cáo trạng, người đàn ông tên Hiếu cùng 2 người khác có tên là Tý và Rọm có trong lời khai của Chung, hiện chưa làm rõ, khi nào xác định được sẽ xử lý sau. Do đó, VKS truy tố Chung phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” với khung hình phạt tù từ 5-10 năm. Chung chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo luật định, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Chung 7 năm tù.

Chở 8 tạ pháo “giá” nửa tỷ đồng

Liền sau vụ án Lê Văn Chung, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Trần Văn Nam (1980, xã An Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Trên cơ sở điều tra xác định, ngày 7-9-2018, Nam điều khiển ô-tô tải BKS 73C-091.83 vào Quảng Trị chở thức ăn chăn nuôi gia súc. Trên đường quay ra, Nam nhận được điện thoại của 1 phụ nữ thuê chở pháo ra Quảng Bình, tiền công 2,5 triệu đồng. Một lát sau, có xe biển số Lào tiếp cận và chuyển hàng sang xe Nam. Khi Nam ra tận TT Hồ Xá (H.Vĩnh Linh) thì bị CAH Vĩnh Linh phát hiện, bắt giữ, thu trên xe 364 hộp pháo, trọng lượng 509kg. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Trị, mẫu vật CAH Vĩnh Linh gửi trưng cầu giám định là pháo hoa. Từ cơ sở này, ngày 5-10-2018, CAH Vĩnh Linh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nam về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa. Nam đã nhanh chóng nộp số tiền phạt này, là 10 triệu đồng.

Ngày 26-11-2018, Nam tiếp tục nhận lời chở thuê pháo từ Đông Hà ra Quảng Bình của một người phụ nữ tên Thủy, cũng với tiền công 2,5 triệu đồng. Nam giấu vợ chuyện chở hàng cấm, sau khi nhận 11 bao gai, bên trong có 210 hộp pháo thì trở ra Quảng Bình. Gần khuya cùng ngày, Nam bị CAH Vĩnh Linh phát hiện tại địa bàn xã Vĩnh Chấp, H.Vĩnh Linh, thu 210 hộp pháo có khối lượng 279kg. Qua giám định, Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng kết luận 210 khối hộp gửi giám định đều là pháo có đầy đủ tính chất pháo nổ.

Trở lại số pháo hơn nửa tấn bắt giữ trong ngày 7-9-2018, đã được giám định lại và tại Bản kết luận giám định lại của Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh Quảng Trị kết luận số pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ. Quyết định xử phạt hành chính trước đó bị hủy bỏ, Nam được trả lại số tiền đã nộp. Nhưng bị khởi tố về tội vận chuyển hàng cấm trong cả 2 hành vi vào ngày 7-9 và 26-11-2018. Tổng trọng lượng của 2 vụ là gần hơn 789kg.

Tại phiên tòa, Nam khai vào tháng 1-2018 đã từng bị CAH Lệ Thủy xử phạt hành chính về hành vi mua bán trái phép pháo hoa. VKS đề nghị áp dụng hình phạt tiền, xử phạt Nam 550 triệu đồng về tội “Vận chuyển hàng cấm”, tịch thu sung công 1/2 giá trị xe tải. Qua xem xét, HĐXX tuyên Nam phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, xử phạt tiền 400 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 1/2 giá trị xe tải BKS 73C-091.83.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214272_nhung-bai-hoc-an-cam-tra-vang-do-van-chuyen-buon-p.aspx