Những áo đấu thảm họa trong lịch sử MU

Các cổ động viên MU từng không ít lần phải ngán ngẩm với những trang phục thi đấu xấu 'chưa từng thấy' trong lịch sử đội bóng.

 Sau khi mẫu áo thi đấu thứ ba của Manchester United trong mùa giải 2020/21 bị rò rỉ, nhiều CĐV đã không tiếc lời chê bai kiểu trang phục “ngựa vằn” này.

Sau khi mẫu áo thi đấu thứ ba của Manchester United trong mùa giải 2020/21 bị rò rỉ, nhiều CĐV đã không tiếc lời chê bai kiểu trang phục “ngựa vằn” này.

Vào mùa giải 1993/94, bộ trang phục xanh lá kết hợp với vàng của MU từng bị đánh giá là “thảm họa”. Thiết kế nói trên nhằm hồi tưởng lại trang phục thi đấu của MU vào năm 1878, với hai màu chủ đạo xanh vàng.

Đó cũng là lần cuối cùng hai màu sắc nói trên được phối với nhau cho trang phục thi đấu chính của “Quỷ đỏ”.

Đến mùa 1995/96, trang phục thi đấu thứ ba có màu xám của đội chủ sân Old Trafford cũng bị chê cười.

Trong một trận đấu với Southampton trên sân khách, sau khi bị dẫn 0-3 ở hiệp 1, HLV Alex Ferguson đã phải yêu cầu các cầu thủ đổi áo vì dễ bị nhầm lẫn và màu xám này khiến các cầu thủ không thể chuyền cho nhau chính xác.

Mùa 2001/02, hai mẫu áo trắng và vàng của MU cũng bị chê là thảm họa.

Áo đấu mùa 1990/91 từng khiến các CĐV MU chia rẽ với các họa tiết hai màu xanh dương - trắng được phối. Người thì cho rằng nó có lòe loẹt và chẳng thích hợp với một CLB bóng đá. Người thì cho rằng nó khá thú vị.

Áo đấu màu xanh mùa 1992/93 của MU khiến nhiều CĐV ngán ngẩm ngay từ lúc ra mắt. Nhiều CĐV than phiền rằng đội bóng của họ đã thành “Quỷ xanh”.

Đến mùa 1996/97, MU một lần nữa mặc trang phục thi đấu màu xanh dương, lần này điểm thêm vài chi tiết cầu kỳ, và được đánh giá trông vẫn xấu.

Áo đấu mùa 2009/10 với vệt chữ V trước ngực cũng bị đánh giá thấp.

Fernandes trình diễn kỹ năng sút phạt Bruno Fernandes khiến nhiều cổ động viên trầm trồ khi tự bỏ tiền thuê chuyên gia, thực hiện các bài tập đá phạt thêm ngoài giờ.

Hồng An
getty, the sun

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ao-dau-tham-hoa-trong-lich-su-mu-post1089089.html