Những ai từng tuyệt vọng hãy nhìn Marco Reus mà sống

Hết lần này đến lần khác Marco Reus gục ngã rồi lại đứng lên một cách đầy phi thường. Người Đức từng nói không ai 'đen' như Reus. Nhưng ở World Cup 2018, mọi chuyện có thể sẽ khác.

"Marco là thứ vũ khí đặc biệt, anh ấy được phú cho tài năng khác lạ. Khả năng đọc trận đấu của Reus rất tốt. Anh ta đã có giai đoạn hai của mùa giải đầy ấn tượng. Tôi khá kỳ vọng vào Marco lần này", HLV Joachim Loew nói về cậu học trò sau khi đưa ra bản danh sách sơ bộ tuyển Đức dự World Cup 2018.Nếu vận may mỉm cười trong những ngày tới, Reus sẽ có một chỗ trong thành phần tuyển Đức đến Nga. Thế giới đen tối với chấn thương liên miên từng nhấn chìm Reus có vẻ đang khép lại, để rồi từ đó một ngôi sao hứa hẹn sẽ bùng nổ với sức công phá lớn nhất trong tháng 6 tới.

Marco Reus: Đôi chân thủy tinh nhưng nghị lực thép Chấn thương là thế giới đen tối trong sự nghiệp của Marco Reus. Song nghị lực thép và tài năng của tiền vệ người Đức là điều không ai có thể phủ nhận.

Ông Loew không hề mạo hiểm với Reus. Tiền vệ 29 tuổi có tên trong danh sách sơ bộ "Die Mannschaft" đơn giản vì anh xứng đáng. Sau 9 tháng vật lộn với chấn thương đứt dây chằng chữ thập ở trận chung kết cúp Quốc gia Đức 2017, Reus đã ghi 7 bàn sau 11 trận từ tháng 2/2018.Nhờ những đóng góp của số 11, Dortmund có vé dự Champions League mùa tới dù chơi bết bát suốt thời gian qua. Trong 203 trận chơi cho Dortmund, tiền vệ 29 tuổi ghi 97 bàn và có 64 pha kiến tạo, theo Bundesliga.com. Những gì Reus làm được đơn giản là tuyệt vời, và không HLV nào có thể bỏ qua một ngôi sao như vậy.

Tài năng của Reus là điều không ai có thể phủ nhận. Cùng với Mario Goetze, Mats Hummels…, tiền vệ của Dortmund được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ vàng của bóng đá Đức. Ở Reus hội tụ những phẩm chất của tiền vệ đẳng cấp như kỹ thuật, tốc độ và óc quan sát.

Anh còn đặc biệt nguy hiểm nhờ khả năng chớp thời cơ rất nhanh, đồng thời ghi bàn từ chấm cố định tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào. Bản thân anh tới nay đã có 8 bàn vào lưới Bayern, 5 pha lập công trước Schalke 04, cùng nhiều bàn thắng ở vòng knock-out Champions League.

Với Reus trong đội hình, HLV có thể linh hoạt sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau bởi cầu thủ này rất đa năng. Vị trí quen thuộc của vệ sinh năm 1989 thường ở hành lang cánh trái, nhưng khi cần anh có thể chơi như một tiền đạo, điều Reus từng làm khi trung phong Michy Batshuayi của Dortmund dính chấn thương sau trận gặp Schalke.

Thời còn chơi cho Gladbach mùa 2011-12, HLV Lucien Favre bố trí Reus đá như một trung phong cùng Mike Hanke trong sơ đồ 4-4-2. Năm đó, anh ghi 21 bàn sau 37 trận. Ngôi sao tóc vàng còn nằm trong số ít những cái tên từng có ít nhất 1 bàn vào tất cả CLB Bundesliga từng chạm trán.

Trò chuyện với Zing.vn, người đại diện Bundesliga Maurice Goerges nhìn nhận không có gì phải bàn cãi khi Reus sẽ có một chỗ trên con đường bảo vệ ngôi vương của tuyển Đức hè này. Ông nói: "Reus hoàn toàn xứng đáng. Tiền vệ này sẽ trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang trái".

Tuyển Đức bây giờ chơi đẹp mắt và cống hiến. Họ cũng sở hữu một tập thể trẻ trung, thi đấu sáng tạo và rất cống hiến. Tuyển Đức sẽ đến với World Cup 2018 với tư cách nhà ĐKVĐ. Sức mạnh của họ không cần bàn cãi khi được xếp làm ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.Tuyển Đức rất mạnh, nhưng bóng đá lại chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Bốn năm trước, một Ghana đầy cơ bắp và thi đấu kỷ luật đã thành công trong việc làm khó "Die Mannchaft". Trước đối thủ như vậy, tuyển Đức gặp bế tắc. Và trong phút giây khó khăn ấy, họ thật sự nhớ Marco Reus.

Với tiền vệ 29 tuổi trong đội hình, "Cỗ xe tăng" sẽ xuất hiện một nhân tố tạo nên sự khác biệt, người có thể thực hiện pha bứt tốc nhanh như chớp ở biên để loại bỏ hậu vệ đối thủ. Leroy Sane cũng làm được như tiền vệ Dortmund, tuy nhiên ở ngôi sao 29 tuổi sở hữu đẳng cấp khác biệt.

Trao đổi với Zing.vn, ông Maurice Goerges thẳng thắn đặt Marco Reus trước Leroy Sane cho vị trí tiền vệ cánh trái của tuyển Đức. "Nếu chọn một cái tên đẳng cấp có thể thay đổi trận đấu, tôi đặt niềm tin vào Reus. Kinh nghiệm là thứ anh ta có thừa, trong khi Sane chưa có điều này", ông Maurice nói.

Một điều quan trọng khác là Reus có sự hoàn hảo trong những pha dứt điểm, với tỷ lệ sút bóng chính xác 64%, theo Squawka. Trong khi đó, trang thống kê của Premier League chỉ ra thước ngắm trong những pha dứt điểm của Sane là thứ cần được canh chỉnh lại, bởi chỉ đạt 38%. Đó là con số rất chênh lệch.

Vòng chung kết World Cup không phải sân chơi cho cuộc chiến của những sai lầm và thử nghiệm. Đó là ván cờ mà bất kỳ nước đi lạc nước nào cũng đều trả giá đắt. HLV Joachim Loew chắc chắn hiểu rõ điều đó.

Ở Reus người ta có thể chờ đợi rất nhiều điều, từ tốc độ qua người đến những pha cầm bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự, điều Thomas Mueller và Mesut Oezil hiếm khi thực hiện. Khi cần, Reus còn có thể san sẻ và thậm chí gánh vác nhiệm vụ sáng tạo thay cho Oezil, người chắc chắn bị hàng thủ đối phương chăm sóc rất kỹ.

Và trên tất cả, trong Marco Reus còn tồn tại một ý chí bùng nổ mạnh mẽ. Đó như chiếc lò xo đã bị dồn nén quá lâu vì nghịch cảnh, để rồi trên đất Nga hè này khi nó bật lên sẽ đàn hồi bằng lực rất mạnh.

Reus khác phần còn lại ở điểm đó. Có câu: "Dành những điều tốt đẹp nhất cho sau cùng". Với Reus ở World Cup 2018, đó sẽ là cơ hội để anh tỏa sáng rực rỡ sau những năm tháng chìm trong bóng tối chấn thương.

Với những ai đã từng hoặc đang thất bại trong cuộc sống, hãy đừng vội buông bỏ hoặc đầu hàng. Với một ý chí và nghị lực mạnh mẽ, điều kỳ diệu hoàn toàn có thể xảy ra. Câu chuyện của Marco Reus gần giống thế. Có thời điểm người ta nói không cầu thủ nào "đen" như anh."Đôi lần tôi rơi nước mắt khi nhớ lại những gì xảy ra với mình", Reus hồi tưởng quá khứ. Đôi mắt trên gương mặt ngôi sao người Đức rưng rưng khi trả lời tạp chí GQ. "Tôi sẵn sàng đánh đổi toàn bộ gia sản mà mình kiếm được để đổi lại một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh", tiền vệ người Đức thổ lộ.

Sự nghiệp của Reus như tác phẩm nhiều kỳ về bệnh nhân và bác sĩ. Người ta thống kê từ lúc chuyển tới khoác áo Dortmund, tiền vệ người Đức dính hơn 5 chấn thương đủ thể loại, từ viêm xương khớp, gót chân, sợi cơ đến dây chằng chéo hay tổn thương vùng đùi...

Và cứ hễ lành lặn ra sân vài trận, anh lại tìm đến bệnh viện, trở thành gương mặt quen thuộc để những bác sĩ đi tìm sự bí ẩn bên trong cơ thể. Người ta không hiểu tại sao đôi chân ngôi sao người Đức lại mỏng manh, thường xuyên bị chấn thương hành hạ và đeo bám liên tục?

Nước Đức, với Berlin được mệnh danh thánh địa y khoa thế giới, là nơi Robert Koch và các bác sĩ lỗi lạc khác từng làm việc. Trớ trêu thay, tất cả đều chịu thua trước trường hợp của số 11 mang tên Reus, người bắt buộc phải nghỉ thi đấu hơn 57 trận và xa sân cỏ hơn 400 ngày vì chấn thương.

Sự đen đủi trong Reus cũng giống như những gì Sebastian Deisler, thần đồng một thời của bóng đá Đức vào đầu những năm 2000, từng gặp phải. "Họ đều bị tra tấn bởi sự khắc nghiệt của số phận. Cả hai thường xuyên dính chấn thương. Nhưng sau tất cả, Reus mạnh mẽ hơn Deisler", ông Maurice nói.

Deisler, tiền vệ tấn công hay nhất nước Đức trong thời kỳ "Die Mannschaft" khô hạn nhân tài, vì không vượt qua được sức ép và những chấn thương triền miên phải nói lời giải nghệ khi mới 27 tuổi. Sau này, người Đức kể rằng anh gặp vấn đề thần kinh, sống ẩn dật ở Freiburg.

Không giống Deisler, số phận quá cay đắng với Reus chỉ làm bản thân mạnh mẽ hơn. Cùng với tiền sử chấn thương dày đặc, tiền vệ 29 tuổi nếu không sở hữu ý chí quật cường có lẽ đã tuyên bố giải nghệ sớm như Hargreaves, Woodgate... và tệ hơn rơi vào trạng thái tuyệt vọng như Deisler tội nghiệp.

Một lần, huyền thoại Matthias Sammer của Đức đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với Reus. Ông không ngờ một cầu thủ phải thường xuyên làm bạn cùng những chấn thương lại có ý chí mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, ông cho rằng nghị lực trong tiền vệ Dortmund còn đáng ngưỡng mộ hơn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

"Marco Reus như một tấm gương cho một hình mẫu với khát khao và ý chí mạnh mẽ. Mỗi lần anh ấy chấn thương, anh không chấp nhận buông bỏ. Đó là một bài học cho giới trẻ", Sammer nói.

Thế giới đã chờ đợi quá lâu để được thấy Marco Reus trở lại ở một sân chơi lớn dành cho các ĐTQG. Chính xác tiền vệ người Đức lỡ hẹn với World Cup 2014 và Euro 2016. Đó không phải vì Reus bất tài, mà bởi đến hẹn lại lên thì chấn thương rủ nhau tìm đến cầu thủ này.

Đó cũng là thế giới đen tối trong sự nghiệp Marco Reus. Song, mùa hè 2018 có thể sẽ khác. Từ đây tới ngày khai mạc World Cup vẫn nửa tháng nữa, đó sẽ là những ngày rất tâm trạng với ngôi sao 29 tuổi bởi không ai biết trước điều gì có thể xảy ra.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Marco Reus vẫn là tấm gương của nghị lực "thép" khiến cả thế giới bái phục.

Nguyên Trí
Đồ họa: Hà My Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ai-tung-tuyet-vong-hay-nhin-marco-reus-ma-song-post843118.html