Nhức nhối vấn nạn lô đề tiền tỷ

Những vụ đánh bạc, chơi lô đề quy mô tiền tỷ thời gian qua gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Vấn nạn này đòi hỏi phải có liệu pháp đặc trị hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Triệt phá đường dây lô đề nghìn tỷ

Chơi lô đề trái phép đang ngày càng biến tướng, diễn ra dưới mọi hình thức và ở khắp mọi lúc, mọi nơi; thậm chí hiện nay phổ biến việc đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô tiền tỷ mỗi ngày. Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy lên đến gần 1.200 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, phường Thành Công, quận Ba Đình), Lê Phương Thanh (SN 1988, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, phường Bồ Đề, quận Long Biên), Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, xã Vân Hà, huyện Đông Anh) về tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996; TP Hà Giang, Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, TP Nam Định, Nam Định) về tội Đánh bạc; Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, phường Cống Vị, quận Ba Đình), Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, xã Vân Hà, huyện Đông Anh) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của Phương đều sử dụng sim “rác” hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại. Để điều hành đường dây, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Chỉ tính riêng trong ngày 6/5/2021, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2019 đến nay, số lô đề mà Trần Thị Phương nhận về khoảng 1.200 tỷ đồng...
Trong những ngày gần đây, cơ quan công an các tỉnh, TP đã triệt phá hàng loạt chuyên án liên quan đánh bạc, chơi lô đề. Ngày 7/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu. Đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, điển hình qua kiểm tra 1 tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này và nếu kiểm tra hết số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng.
Trong khi đó, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Văn Đàn (49 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và 8 đối tượng khác để điều tra về hành vi Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an xác định, từ cuối tháng 2 đến ngày 27/5/2021, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 60 tỷ đồng để đánh bạc. Riêng trong ngày 27/5, các đối tượng trên sử dụng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc.
Tăng hình phạt để răn đe
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho biết, trong thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành đã triệt phá nhiều vụ án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, đặc biệt lớn, có vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Một trong những phương thức đánh bạc khá phổ biến là chơi lô đề. Thực trạng đánh bạc bằng hình thức lô đề diễn biến ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn. Vấn nạn lô đề để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình, nhiều gia đình ly tán, đổ vỡ vì vợ, chồng, con nghiện chơi lô đề làm khuynh gia bại sản. Lô đề còn để lại nhiều tệ nạn cho xã hội như các tội phạm hình sự về cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng...
“Để từng bước dẹp bỏ vấn nạn lô đề cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực đấu tranh và đưa ra xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về chơi lô đề; đồng thời, đẩy nhanh điều tra một số vụ án lớn, đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh để phòng ngừa và răn đe chung. Bên cạnh đó, cần sửa đổi tăng mức xử lý hành chính và tăng hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc để răn đe, phòng ngừa” - luật sư Nguyễn Hữu Toại nhấn mạnh.
Trong khi đó, luật sư Đào Nguyên Thuật - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật hình sự xử lý hành vi chơi lô đề ở 2 nhóm hành vi gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng. Số tiền phạt cao nhất ở 2 tội trên hiện tại còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra để chơi cờ bạc, do đó, chúng ta cần thiết nâng mức phạt cao lên để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô đề. Các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về chơi lô đề xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung.

"Các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh điều tra một số vụ án lớn, đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh để phòng ngừa và răn đe chung. Bên cạnh đó, cần sửa đổi tăng mức xử lý hành chính và tăng hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc để răn đe, phòng ngừa." - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông - Luật sư Nguyễn Hữu Toại

Thái San

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhuc-nhoi-van-nan-lo-de-tien-ty-423242.html