Nhức nhối vấn nạn chơi lô, đề

Vấn nạn chơi lô, đề ngày càng trở nên nhức nhối, để lại những hệ lụy khôn lường không chỉ cho chính người chơi mà còn kéo theo những bất ổn về an ninh trật tự. Thực tế này đòi hỏi phải có 'liệu pháp đặc trị' hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Chơi lô, đề tiền tỷ mỗi ngày

Không cần nhiều vốn hay phải sử dụng mặt bằng mở cửa hàng lớn, chỉ cần chiếc bàn, vài cái ghế nhựa, tập vé số, thậm chí có thể mở quán nước chè là có thể ghi lô, đề trái phép; người chơi đến uống cốc nước, tiện thể đánh lô, đề, hoặc chỉ cần gọi điện, nhắn tin là có thể tham gia chơi lô, đề. Chơi lô, đề trái phép đang ngày càng biến tướng, diễn ra dưới mọi hình thức và ở khắp mọi lúc, mọi nơi; thậm chí hiện nay phổ biến việc đánh bạc dưới hình thức lô, đề quy mô tiền tỷ mỗi ngày.
Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, trung tuần tháng 1/2021 vừa qua, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ, triệu tập làm việc 22 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tiền giao dịch hàng ngày hơn 2 tỷ đồng.

 Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Công an TP Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do đối tượng Đặng Thị Vân Anh (1982, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cầm đầu. Để qua mắt lực lượng chức năng và che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Vân Anh tổ chức đường dây với phương thức, thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/1, Công an TP Hà Tĩnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt tại 15 tụ điểm trên khắp địa bàn tại các phường Bắc Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) và xã Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà). Bước đầu cơ quan công an đã xác định 12 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đây là chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô, đề có mức giao dịch hàng ngày rất lớn, liên quan đến nhiều địa bàn. Bước đầu xác định đường dây này đã hoạt động hơn 3 năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, hàng ngày đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua tin nhắn di động cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm tính được - thua. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, việc phá thành công chuyên án không chỉ triệt xóa đường dây lô đề do Đặng Thị Vân Anh cầm đầu mà còn bắt giữ và xóa sổ 3 đường dây lô đề lớn trên địa bàn lần lượt do Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ly Na, Lê Thị Nha Trang tổ chức, cầm đầu.
Trước đó, cũng trong tháng 1/2021, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá một đường dây đánh bạc lớn bằng hình thức ghi lô, đề với số tiền giao dịch lên tới 2,7 tỷ đồng/ngày. 10 người bị bắt giữ trong ổ nhóm ghi lô, đề gồm: Đặng Văn Thanh (SN 1984); Phạm Văn Trọng (SN 1987); Phạm Thị Thúy Hồng (SN 1983); Lã Thị Kim Phượng (SN 1978); Đinh Văn Hiên (SN 1980); Dương Quang Cương (SN 2000); Nguyễn Thị Nhiên (SN 1981); Phạm Thị Nhung (SN 1989); Nguyễn Văn Chung (SN 1993); Loạn Khắc Hùng (SN 1985); tất cả cùng ngụ TP Ninh Bình. Trong đó, Đặng Văn Thanh là kẻ cầm đầu. Tại thời điểm bắt giữ, công an đã chứng minh số tiền đường dây này huy động vào việc đánh bạc trong ngày 6/1/2021 hơn 2,7 tỷ đồng.
Xử lý nghiêm các đường dây tổ chức chơi lô, đề
Chơi lô, đề là một trong những hình thức đánh bạc diễn ra phổ biến, phức tạp. Đây cũng là tệ nạn xã hội mà pháp luật nghiêm cấm, đưa vào xử lý hình sự các đối tượng vi phạm. Các đối tượng lợi dụng vào kết quả các số cuối của các giải trong kết quả xổ số miền Bắc được thông báo hàng ngày để hình thành cách thức so sánh kết quả tính thắng, thua trong chơi lô, đề. Tỷ lệ thắng thua dưới các hình thức lô đề sẽ do các bên tự thỏa thuận, thông thường là do nhà cái đưa ra. Chính vì cách thức chơi đơn giản như vậy nên lôi cuốn được rất nhiều đối tượng, thành phần tham gia.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, dưới góc độ xã hội, chơi lô, đề để lại hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, đời sống người dân. Người dân có câu “Đánh đề ra đê mà ở” để nói lên hậu quả rất nghiêm trọng xảy đến với các con bạc nghiện lô, đề nhưng các con bạc khát máu vẫn lao vào chơi như thiêu thân. Số tiền chơi lô, đề ban đầu có thể ít, nhưng khi chơi chuyên nghiệp, khát bạc, số tiền có thể lên đến cả trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Nhiều con nợ thua bạc phải bán nhà, bán đất đi gán nợ, để lại hậu quả xã hội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản, vợ chồng ly tán.
Hiện tại với các hành vi chơi lô, đề, pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ, nghiêm khắc. Pháp luật hình sự xử lý hành vi chơi lô, đề ở 2 nhóm hành vi gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.

“Để ngăn chặn các đối tượng tổ chức, đánh bạc dưới hình thức lô, đề cần sự chung tay, góp sức của xã hội, từ việc giáo dục thường xuyên những người hay chơi lô, đề, đến việc truy quét, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức chơi lô, đề. Với số tiền phạt cao nhất ở 2 tội trên hiện tại còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra để chơi cờ bạc, thiết nghĩ chúng ta cũng cần nâng mức phạt cao lên để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia pháp luật, để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô, đề, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi chơi lô, đề là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù, bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô, đề; đưa ra các hình thức vui chơi hợp pháp để người dân có sự lựa chọn, nhất là vào dịp năm mới vui Tết, đón Xuân. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về chơi lô, đề xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung.

"Để ngăn chặn các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề cần sự chung tay, góp sức của xã hội, từ việc giáo dục thường xuyên những người hay chơi lô, đề, đến việc truy quét, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức chơi lô, đề." - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối Nguyễn Ngọc Hùng

Thái San

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhuc-nhoi-van-nan-choi-lo-de-408391.html