Nhức nhối vấn nạn bạo lực gia đình, xuống cấp đạo đức xã hội

ĐB Cầm Thị Mẫn (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) chất vấn ba Bộ trưởng VHTT&DL, Công an và GD&ĐT về chức năng quản lý nhà nước của mình trước tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội đáng báo động, con giết cha, cha giết con, bạo lực gia đình…

 ĐB Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) quan tâm đến vấn nạn bạo lực gia đình, xuống cấp đạo đức

ĐB Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) quan tâm đến vấn nạn bạo lực gia đình, xuống cấp đạo đức

Sáng nay (9/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trước câu hỏi của ĐB Cầm Thị Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ định Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời.

Tư lệnh ngành VHTT&DL thừa nhận, đây là câu hỏi ông được nhận nhiều lần trong nhiều kỳ chất vấn, và cũng đã trả lời nhiều lần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục giải quyết.

Tuy nhiên, phần trả lời chỉ trong 3 phút của Bộ trưởng Thiện chưa đi sâu vào phần băn khoăn của ĐB Cầm Thị Mẫn. Ông Thiện cho hay, phát triển văn hóa, con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân, đây là việc và không phải một cấp, ngành hay bộ nào có thể tự làm được, là nhiệm vụ của toàn bộ, ngành.

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước, Bộ VHTT&DL đã tham mưu cho Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 về phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng mục tiêu bền vững; tham mưu xây dựng luật phòng chống bạo lực gia đình, nghị định phong trào toàn dây xây dựng đoàn kết văn hóa, xây dựng các khung xử phạt hành chính…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn về tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội

"Cụ thể, với phạm vi gia đình, chúng tôi đã tham mưu ban hành các văn bản liên quan như bộ tiêu chí ứng xử gia đình, tham mưu Chính phủ ban hành đề án về giáo dục đạo đức lối sống giai đoạn 2018 – 2025, phát triển văn học nghệ thuật tham mưu nhiều tác phẩm có tinh thần nhân văn, dân chủ để giáo dục đạo đức lối sống, chống lại cái xấu, nhân rộng cái tốt" – ông Thiện cho hay.

Theo ông Thiện, trong thời gian ngắn không thể nói hết, và câu hỏi của ĐB Mẫn còn nhiều vấn đề lớn, tuy nhiên ý cuối cùng ông muốn nhấn mạnh là thời gian qua đã từng nghe nhiều tấm gương người tốt việc tốt, nhiều tấm lòng nhân ái, trái tim nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách", "nhường cơm sẻ áo" trong phòng chống bão lụt và công tác phòng dịch Covid -19. "Các tấm gương sáng này góp phần giáo dục đạo đức lối sống của chúng ta!" – ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng nhận được chất vấn của ĐB Nguyễn Quốc Phòng (đoàn Thái Bình) về tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, gia tăng các vụ án nghiêm trọng

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết tình hình tội phạm do nguyên nhân xã hội xảy ra "rất đáng quan ngại".

Cụ thể, gần đây những tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có chiều hướng gia tăng, năm 2020 xảy ra 1.113 vụ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 212 vụ là người thân trong gia đình giết hại lẫn nhau. Điều này thể hiện những vấn đề rất đáng lo ngại vì xuống cấp của đạo đức xã hội trên một số mặt như phản ánh của đại biểu.

Theo ông Tô Lâm, để giải quyết tận gốc loại tội phạm này, cần tiến hành đồng bộ nhiều các giải pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành luật pháp để xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức xã hội, đạo đức con người. "Không chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế mà phải coi trọng đầy đủ hơn những vấn đề xã hội trong quá trình phát triển" – ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành cùng với lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, phối hợp, giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, quản lý giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng, không để nảy sinh tội phạm.

Riêng lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng ở cơ sở, nhất là hoạt động của công an cấp xã, cấp phường, để góp phần giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, để ngăn ngừa các điều kiện nảy sinh tội phạm, đặc biệt là những tội phạm trong từng gia đình, trong khuôn khổ mâu thuẫn những gia đình; quản lý tốt những đối tượng dễ manh động, xảy ra những loại tội phạm kiểu dạng như đối tượng ngáo đá, những đối tượng tâm thần khác, bên cạnh việc ngăn ngừa xuống cấp đạo đức xã hội…

Phúc Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhuc-nhoi-van-nan-bao-luc-gia-dinh-xuong-cap-dao-duc-xa-hoi-20201109100008155.htm