Nhức nhối tội phạm buôn người

Với đường biên giới dài gần 200km, cùng nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở thông thương sang Trung Quốc, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời, nên từ lâu, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đang biến Lào Cai thành một địa bàn nóng bỏng về nạn buôn bán người. Mặc dù chính quyền, ngành chức năng, đặc biệt là BĐBP Lào Cai đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhưng tội phạm buôn bán người qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai vẫn là một thách thức.

Phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc được lực lượng chức năng bạn trao trả.

Buôn người - "Nóng" vẫn "nóng"

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng buôn bán người qua biên giới ở địa bàn Lào Cai, Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Lào Cai cho biết, năm 2013, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Lào Cai có diễn biến phức tạp. Số vụ và nạn nhân bị bán đều tăng so với những năm trước. Do phía đối diện bên Trung Quốc là khu vực phát triển khá năng động với hệ thống các nhà hàng, khách sạn, các trung tâm giải trí phong phú nên bọn tội phạm thường chọn Lào Cai là địa bàn trung chuyển để thực hiện hành vi buôn bán người. Phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng phức tạp, tinh vi, xảo quyệt và tàn nhẫn. Chúng tạo lập thành đường dây, ổ nhóm và có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở nước ngoài với các đối tượng ở địa bàn khu vực biên giới và các đối tượng từ các tỉnh nội địa để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em đến Lào Cai tìm việc làm, nhưng thực chất, chúng lừa đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc bán cho các chủ chứa mại dâm để bóc lột tình dục. Nạn nhân của các đường dây buôn người tập trung vào số phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, có những mâu thuẫn trong gia đình, số thanh niên đua đòi, thích ăn chơi, lười lao động, phụ nữ ở các thôn bản, vùng sâu, vùng xa thiếu việc làm, trình độ nhận thức hạn chế... Đặc biệt, gần đây, nhiều đối tượng là người dân tộc thiểu số, lợi dụng mối quan hệ thân tộc và sự nhẹ dạ của các thiếu nữ là người cùng dân tộc để lừa bán sang Trung Quốc gia tăng. Chúng còn lợi dụng phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số như "kéo vợ" của người Mông, ở rể của người Dao... để giả vờ yêu đương, hứa hẹn kết hôn, rồi dụ dỗ nạn nhân đi thăm nhà người thân và lừa đưa qua biên giới bán. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, bọn tội phạm đã sử dụng triệt để hình thức "chat" qua mạng, qua điện thoại để làm quen, dụ dỗ, lừa gạt bằng thủ đoạn giả vờ yêu đương, đưa đi thăm gia đình, đi chơi, sau đó, cùng đồng bọn đưa nạn nhân vào khu vực biên giới hẻo lánh rồi cưỡng ép nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Qua khảo sát các vụ mua bán người ở Lào Cai mà BĐBP Lào Cai giải cứu trong những năm gần đây, thì nạn nhân trong các vụ buôn bán người ở Lào Cai chủ yếu là phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 30 ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác. Họ thường không được học hành đến nơi đến chốn, không có công ăn việc làm và khó khăn về kinh tế. Nạn nhân là người tại địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ chiếm 40%, trong đó, tập trung ở địa bàn các huyện như: Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Sa Pa, số còn lại được đưa đến từ các tỉnh khác. Bên cạnh đó, cũng có những nạn nhân là học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng lừa gạt đưa sang Trung Quốc bán. Trong năm 2013, BĐBP Lào Cao đã phát hiện, xử lý 71vụ/28 đối tượng, giải cứu và tiếp nhận 106 nạn nhân bị mua bán. Buôn bán phụ nữ, trẻ em đặc biệt "nóng" tại địa bàn các xã: Bản Lầu, Si Ma Cai, Pha Long, Y Tý và TP Lào Cai. "Tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện chưa có dấu hiệu giảm. Để ngăn chặn được tình trạng này rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự cảnh giác của người dân" - Đại tá Nguyễn Văn Thái trăn trở.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm

Trước diễn biến và hoạt động phức tạp của tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua, BĐBP Lào Cai triển khai nhiều giải pháp và tăng cường lực lượng để kịp thời ngăn chặn hành vi phi nhân tính, qua đó, đã phần nào kiềm chế được sự gia tăng của loại tội phạm này. Vừa qua, trên cơ sở các văn bản, chỉ thị của cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và định kỳ hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các kế hoạch về chống tội phạm mua bán người, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đồn Biên phòng rà soát lên danh sách đối tượng để quản lý, xác minh tuyến trọng điểm, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh. Bên cạnh đó, BĐBP Lào Cai còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư để nhân dân nâng cao cảnh giác với tội phạm buôn bán người. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố chính quyền cơ sở, xây dựng địa bàn vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Thông qua chương trình "Vì chủ quyền an ninh biên giới" phát sóng mỗi tháng một kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số phương tiện thông tin truyền thông khác để tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của BĐBP, cảnh báo những thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt của tội phạm mua bán người, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng đối với loại tội phạm nguy hiểm này. Ngoài ra, Đội vận động quần chúng ở các đồn Biên phòng trên địa bàn còn phối hợp với Hội Phụ nữ các xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến từng chị em ở thôn bản và tổ dân phố để cảnh giác phòng ngừa.

Một trong những biện pháp mà BĐBP Lào Cai duy trì thường xuyên là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhằm ngăn chặn kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế việc đưa phụ nữ, trẻ em bán ra nước ngoài, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Thái, để hạn chế tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, sự cảnh giác của người dân là rất quan trọng. Vì thế, nhân dân khu vực biên giới, nhất là phụ nữ, trẻ em gái, cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò của tội phạm buôn người.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhuc-nhoi-toi-pham-buon-nguoi/