Nhức nhối tình trạng mua bán đất làm nghĩa trang trái phép tại huyện Bắc Quang

Theo người dân sống gần nghĩa trang Quang Sơn, hiện chính quyền cấp cơ sở vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán, chôn cất người trái luật.

Tiếp tục phản ánh đến tòa soạn Pháp luật Plus, người dân thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện chính quyền cấp cơ sở vẫn chưa xử lý các đối tượng đã tự ý mua bán đất làm nghĩa trang. Đồng thời, tiếp tục để xảy ra tình trạng người dân tự ý chôn cất người mất trái luật.

Theo người dân sống quanh khu vực nghĩa trang Quang Sơn, ngày 20/4/2021, một hộ gia đình đã cho máy cuốc rầm rộ cuốc, đào đất nghĩa trang chuẩn bị chôn cất người đã khuất. Trước thực trạng này, các hộ dân tại thôn Thanh Sơn đã gọi điện báo cáo chính quyền, đồng thời kéo nhau lên rào chắn đường dẫn lên khu vực mà các đối tượng tự ý sử dụng đất làm nghĩa trang trái phép.

Tình trạng mua bán, sử dụng đất làm nghĩa trang trái phép vẫn diễn ra phức tạp tại nghĩa trang tự phát.

Tình trạng mua bán, sử dụng đất làm nghĩa trang trái phép vẫn diễn ra phức tạp tại nghĩa trang tự phát.

Ông Đinh Ngọc Chinh cho biết, do bức xúc trước tình trạng trên nên ông và các hộ dân đã lập hàng rào chắn đường lên nghĩa trang tự phát, sau đó ông được Công an thị trấn Việt Quang mời đến trụ sở viết bản tường trình.

Ông Chinh cho biết thêm, ngày 22/4/2021, hộ gia đình cuốc đất trước đó đã đem người mất đến chôn tại khu vực đã được đào huyệt. Người dân đã nhiều năm “kêu cứu” vẫn không được chính quyền cấp cơ sở có hướng xử lý, tình trạng nghĩa trang trái phép “phình to” cũng không hề được ngăn chặn.

Trước sự “bất lực” của chính quyền cấp cơ sở, hiện nhiều hộ dân có đất gần khu vực này đang ngán ngẩm vì cảnh chung sống với người chết. Đồng thời, đang nhen nhóm ý định bán đất cho các hộ khác làm nghĩa trang. Còn những hộ đã mua đất thì ngang nhiên xây dựng khuôn viên nghĩa trang trái phép.

Hiện các hộ dân vẫn tự ý xây khuôn viên nghĩa trang gia đình trái luật.

Ông Vũ Hồng Quảng cho hay: “Tôi thấy chính quyền thị trấn là đơn vị sát dân nhất, nhưng chưa có biện pháp xử lý mạnh tay. Theo tôi, hiện trước mắt cần cắm mốc giới, xử lý các đối tượng mua bán đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích để răn đe những hộ khác may ra mới ngăn chặn được tình trạng trên”.

Mới đây, UBND thị trấn Việt Quang cũng đã có văn bản số 242/UBND-VP, ký ngày 19/4/2021 nêu, kết quả làm việc với ông Vũ Ngọc Lân (hộ gia đình đã tự ý bán đất) cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2019, gia đình ông này đã có giấy viết tay và thỏa thuận bằng miệng để bán cho 18 hộ dân làm nơi chôn cất người mất với tổng diện tích là 3.150m2. Hiện số diện tích đất này đã được nhiều hộ xây dựng khuôn viên nghĩa trang và chôn cất người mất.

Về nội dung này một lãnh đạo UBND thị trấn Việt Quang lí giải, hiện chính quyền thị trấn đang khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng người dân chôn cất người mất do huyện chưa có nghĩa trang được quy hoạch. Đồng thời cho rằng, sẽ tuyên truyền người dân khu vực thôn Thanh Sơn không bán đất cho các hộ làm nghĩa trang.

Từ thực tế cho thấy chính quyền cấp cở sở tại địa phương này đang tỏ ra "đuối" trong việc xử lý các đối tượng vi phạm. Đồng thời, chưa đưa ra giải pháp hợp lý để nhận được sự đồng thuận của nhân dân, về lâu dài dễ gây diễn biến phức tạp về tình trạng mua bán đất làm nghĩa trang trái phép và khó khăn hơn trong việc quản lý việc người dân tự ý chôn cất người mất, sử dụng đất sai mục đích.

Trước đó như Pháp luật Plus đã đưa tin, ngày 06/04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đã có văn bản số 634/SKHĐT-TĐ gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Bắc Quang về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang Quang Sơn.

Nội dung nêu, kết quả kiểm tra thực tế nghĩa trang Quang Sơn tại thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (chưa có quy hoạch xây dựng).Vị trí nghĩa trang nằm sát đường Quốc Lộ 279 (diện tích khoảng 1,5ha), là nghĩa trang tự phát xuất hiện từ lâu, không có quy hoạch xây dựng, do vậy không được đầu tư kết cấu hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn quy định, không có quy hoạch từng khu chôn cất hung táng, cát táng và quy định diện tích các mộ.

Do đó, tình trạng chôn cất lộn xộn, một số hộ gia đình đã xây dựng khuôn viên thành khu riêng nghĩa trang của gia đình (nhân dân thôn Thanh Sơn hầu như không mai táng tại nghĩa trang này, mà chủ yếu chôn cất theo phong tục, tập quán của dân tộc tại các khu đất của mỗi gia đình). Diện tích đất còn lại của nghĩa trang gần như đã hết.

Phần diện tích đề nghị mở rộng, cần thu hồi thêm (01 ha), nằm ngoài diện tích nghĩa trang hiện có, diện tích đất này thuộc đất vườn rừng của 01 hộ gia đình (gia đình ông Vũ Ngọc Lân, thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang), diện tích đất khu vực này chưa được quy hoạch là đất nghĩa trang. Tại thời điểm kiểm tra trên diện tích này đã có một số hộ tự mua bán, chuyển đổi đất để xây khuôn viên riêng của gia đình để làm nghĩa trang gia đình, dòng họ.

Đối với nghĩa trang này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang khẩn trương thực hiện cắm mốc giới để quản lý hiện trạng, tránh tình trạng tự mua bán, chuyển đổi việc sử dụng đất giữa các hộ dân không đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Kế đó, Huyện Ủy Bắc Quang tiếp tục có văn bản số 541-CV-HU ngày 11/4/2021 đề nghị UBND huyện Bắc Quang báo cáo làm rõ công tác quản lý và tình trạng mua bán đất làm nghĩa trang trái phép. Đề xuất các giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Sau khi có văn bản trên, UBND huyện Bắc Quang tiếp tục có văn bản số 1543/UBND-VP UBND ngày 14/04/2021 chỉ đạo thị trấn Việt Quang chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bắc Quang và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin làm rõ các trường hợp mua bán đất làm nghĩa trang trái phép tại khu vực nghĩa trang Quang Sơn.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/nhuc-nhoi-tinh-trang-mua-ban-dat-lam-nghia-trang-trai-phep-tai-huyen-bac-quang-d154239.html